Chợ Tết công đoàn dành cho người lao động

Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam vừa phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai tổ chức 'Chợ Tết Công đoàn' với 120 gian hàng trong vòng 7 ngày từ 6/1 – 13/1/2023 tại Công viên Amata, Quốc lộ 1, phường Long Bình, TP Biên Hòa, Đồng Nai.

Phiên chợ sẽ cung cấp hàng hóa, dịch vụ thiết yếu cho người lao động sắm Tết. Các mặt hàng sẽ giảm 15% mức giá so với thị trường và có ít nhất 02 gian hàng 0 đồng. Dự kiến phiên chợ này sẽ phục vụ khoảng 30.000 lượt công nhân mua sắm, tham quan. Cũng dịp này, người lao động, công nhân có hoàn cảnh khó khăn sẽ được hỗ trợ vé tàu, xe về quê sum họp cùng với gia đình đầu năm Quý Mão 2023.

Tùy vào mức độ hoàn thành công việc và tình hình hoạt động của công ty sẽ có mức thưởng khác nhau

Tùy vào mức độ hoàn thành công việc và tình hình hoạt động của công ty sẽ có mức thưởng khác nhau

Cuối năm, nhiều doanh nghiệp bị cắt giảm đơn hàng, thiếu nguyên liệu, thu hẹp quy mô sản xuất và thậm chí phải cắt giảm nhân sự, khiến cho việc chăm lo Tết cho người lao động sẽ càng thêm khó khăn. Tại KCN Biên Hòa II, nhiều công ty thuộc lĩnh vực logistics bị ảnh hưởng trực tiếp từ nền kinh tế thế giới nhưng họ vẫn cố gắng tìm ra hướng đi mới trong ngành để tạo việc làm cho công nhân.

Ông Trần Văn Danh, Chủ tịch Hội đồng Công ty Giao nhận Vận tải Lục Phát tại Đồng Nai cho biết: “Tới thời điểm này, khó khăn đã ảnh hưởng chung đến các ngành nghề, riêng ngành logistics bị ảnh hưởng rất lớn, nguồn hàng giảm, chi phí tăng. Trong đó, vật tư, giá nguyên liệu ảnh hưởng 30 – 40% giá thành của logistics, đơn cử như xăng dầu, ba tháng vừa qua đã bị ảnh hưởng và thiếu cục bộ. Trong khi đó nguồn tài chính khó có thể tiếp cận, đặc biệt là tín dụng ảnh hưởng rất lớn đến doanh nghiệp".

Một số công ty vẫn luôn cố gắng tìm ra gách mới trong ngành để tạo việc làm cho công nhân

“Để ai cũng có Tết, ngoài những vấn đề khó khăn, công ty vẫn luôn tìm hướng mới cho người lao động có việc làm. Sản xuất của Chien You hiện tại chỉ có sản xuất hàng tồn kho, sau đó mở ra mảng cơ khí mới để cho người lao động không bị giảm sút thu nhập. Cho dù có khó khăn nhưng Ban Giám đốc của Công ty Cổ phần Thông quan Việt Đức vẫn quyết định giữ nguyên chế độ, chính sách cho người lao động trong dịp Tết Nguyên đán”, ông Hà Ngọc Dũng, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thông quan Việt Đức chia sẻ thêm.

Theo anh Nguyễn Đức Ngọc, công nhân Công ty Chien You, mặc dù ảnh hưởng từ kinh tế chung, nhưng Ban Giám đốc đã chăm lo cho anh em công nhân lao động, trong đó có ưu đãi chế độ nghỉ tết, lương thứ 13 cũng như hỗ trợ vé xe cho những người ở xa để đoàn viên cùng với gia đình.

Công nhân có hoàn cảnh khó khăn sẽ được hỗ trợ vé tàu, xe về quê sum họp cùng với gia đình đầu năm Quý Mão 2023

Để người lao động ai cũng có Tết, Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Phương Giang - Đỗ Xuân Lợi cho biết: “Với góc độ cá nhân, tôi hứa sẽ làm được điều đó, sẽ hỗ trợ thưởng theo chế độ 1 tháng. Tuy không nhiều nhưng sẽ là động lực giúp mọi người ăn Tết vui hơn và tạo tình cảm bền chặt, gắn bó giữa Ban giám đốc và công nhân".

Tuệ Anh – Kim Long

Nguồn Công Lý: https://congly.vn/xa-hoi/doi-song/cho-tet-cong-doan-danh-cho-nguoi-lao-dong-500468.html