Chợ Tết của người Việt ở Mỹ

Chợ hoa Tết đua nhau khoe sắc, múa lân, làm món ăn truyền thống là những sự kiện do cộng đồng người Việt tại nhiều bang ở Mỹ tổ chức để chào mừng Tết cổ truyền của dân tộc.

Hoa lan đủ màu sắc được bày bán ở chợ hoa của người Việt tại khu thương mại Asian Garden ở Little Saigon, thành phố Westminster, quận Cam, bang California, Mỹ. Đây nơi có lượng người Mỹ gốc Á lớn thứ 3 ở Mỹ. Sự kiện kéo dài 23 ngày, bắt đầu từ ngày 15/1. Ảnh: Los Angeles Times

Một người đàn ông mang các giỏ lan tới gian hàng. Theo văn hóa của người Việt, hoa lan tượng trưng cho nguồn gốc cao quý và sự giàu có. Ảnh: Orange County Register

Lyna Le, quản lý khu trung tâm thương mại Asian Garden, cho biết khoảng 40 tiểu thương tham gia bày bán trong hội chợ năm nay, gấp đôi so với năm ngoái. Sự kiện dự kiến thu hút tới 100.000 lượt người đến mua sắm và tham quan. Ảnh: Orange County Register

Hai cô gái đi giữa gian hàng bán đồ trang trí và đèn lồng nhiều màu sắc. Hội chợ không chỉ thu hút những người Việt mà còn cả người dân đến từ Nam California hay xa hơn như Canada. Ảnh: Los Angeles Times

Khỉ dát vàng, linh vật năm 2016, trở thành món hàng được nhiều người ưa chuộng. Ảnh: Orange County Register

Nhiều người Việt Nam ở Mỹ vẫn giữ phong tục đi chợ sắm Tết, trang trí nhà cửa, mặc quần áo mới, ăn kẹo bánh và lì xì lấy may dịp năm mới. Ảnh: Orange County Register

Những vật trang trí có màu sắc sặc sỡ mang ý nghĩa năm mới nhiều may mắn được bày bán. Ảnh: Orange County Register

Học sinh tại trường của người Việt ở Ventura, bang California, mặc trang phục truyền thống và biểu diễn các tiết mục nghệ thuật. Ảnh: Ventura County Star

Người Việt tại Garden City, hạt Finney, bang Kansas tổ chức múa lân chào năm mới. Các gia đình thường tập trung, cầm những phong bao lì xì đỏ có tiền bên trong và đặt vào trong miệng "con vật" để cầu may mắn. Ảnh: Telegram

Trẻ em biểu diễn nghệ thuật trong đêm nhạc ở Raleigh. Cộng đồng người Việt Nam tại bang North Carolina cũng tổ chức mừng Tết Nguyên Đán trong hai ngày vào 31/1 và 1/2 tại thành phố Raleigh với rất nhiều món ăn cổ truyền, các màn nhảy múa, trình diễn văn nghệ và triển lãm tranh vẽ. Sự kiện thu hút hơn 2.000 người, bao gồm cả người lớn và trẻ em, tham gia. Ảnh: News and Observer

Tại Jacksonville, bang Florida, người Việt tổ chức mừng năm mới vào ngày 31/1 với các hoạt động như múa hát, làm các món ăn dân tộc trong dịp Tết như bánh chưng, giò, dưa hành, nem chua. Ảnh: Jacksonville

Đêm ca múa nhạc chào năm Bính Thân của người Việt tại Jacksonville. Ảnh: Jacksonville

Phụ nữ diện áo dài truyền thống, mang theo nón lá trong đêm nhạc. Sự kiện giúp những người Việt Nam xa xứ nhớ về quê hương, hiểu thêm và quảng bá văn hóa dân tộc với cộng đồng thế giới. Ảnh: Jacksonville

Tống Hoa

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/hoi-tet-day-mau-sac-cua-nguoi-viet-o-my-post624087.html