Chờ thầy Park phá dớp để tuyển Việt Nam 'lật thế cờ' trước tuyển Trung Quốc

Trước khi Huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đến Việt Nam, ngoại trừ các đội bóng tầm khu vực, cứ đối đầu với Trung Quốc, Thái Lan là tuyển Việt Nam toàn thua. Ngay cả với tuyển Indonesia và Malaysia tỷ lệ thua và hòa nhiều hơn thắng. Thế rồi sự xuất hiện của thầy Park đã làm cho 'gió đổi chiều'. Và rạng sáng (8/10), chúng ta kỳ vọng vào duyên và tài cầm quân của HLV Park Hang-seo để tuyển Việt Nam đánh bại tuyển Trung Quốc.

Từ xóa dớp mang tầm khu vực…

Ở Đông Nam Á, Thái Lan với cấp độ tuyển quốc gia hoặc U23 luôn xưng “vua” trong thời gian khá dài. Trước 2018, mỗi lần gặp tuyển Thái Lan đa số chúng ta đều thua và hòa là may. Thời thế hệ vàng Huỳnh Đức, Hồng Sơn, Trần Công Minh, Đỗ Khải, Hữu Thắng, Trương Việt Hoàng… đá hay là thế, nhưng cứ gặp tuyển Thái là chân như đeo chì. Còn gặp các "ông lớn" trong khuôn khổ vòng loại World Cup hay Vòng chung kết bóng đá khu vực châu Á, tuyển Việt Nam đều thua tan tác.

Tuyển Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang-seo luôn mang đến cho tuyển Việt Nam sự tự tin và sức sống mới

Tuyển Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang-seo luôn mang đến cho tuyển Việt Nam sự tự tin và sức sống mới

Nhưng kể từ gần cuối năm 2017, với sự xuất hiện của HLV Park Hang-seo và một thế hệ cầu thủ được đào tạo bài bàn, mọi thứ dần khác. Chúng ta không chỉ xóa dớp toàn thua “người Thái”, thắng giòn giã Indonesia, Malaysia mà còn vươn lên thành một trong những nền bóng đá mạnh nhất khu vực Đông Nam Á và hiện là một trong số 16 đội mạnh nhất châu Á.

Phá dớp đầu tiên là trận U23 Việt Nam đã thắng U23 Thái Lan, qua đó cắt đứt chuỗi 3 năm toàn thua. Đặc biệt, ở vòng loại U23 châu Á 2020, U23 Việt Nam đã có chiến thắng 4-0 trước U23 Thái Lan, qua đó xác lập trận đấu có cách biệt tỷ số lớn nhất với Thái Lan trong lịch sử.

Tiếp đó, tuyển Việt Nam thắng 3-1 trước Indonesia ở vòng loại thứ 2 World Cup 2022 tại Bali, Indnesia. Đây là lần đầu tiên sau 20 năm, Việt Nam thắng được Indonesia trên sân của đối thủ. Cùng đó, chính HLV Park Hang-seo đã phá được dớp “đen” cho tuyển Việt Nam trên Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình vi tính từ thời điểm AFF Cup thay đổi thể thức với 2 lượt trận đi và về thì đội tuyển Việt Nam chưa từng có nổi một lần thắng lợi nào khi đá bán kết ở sân Mỹ Đình. Song dưới sự dẫn dắt của HLV Park, tuyển Việt Nam đã đánh bại Philippines vào năm 2018 - năm mà Việt Nam vô địch AFF Cup lần đầu tiên sau tròn một thập kỷ. Thậm chí, tại ASIAD 2018, Olympic Việt Nam thắng 1-0 trước Olympic Nhật Bản.

…Đến kỳ vọng xóa dớp trước tuyển Trung Quốc

Cũng giống như các “ông lớn” châu Á và Thái Lan, trong 6 lần đối đầu với tuyển Trung Quốc ở các trận chính thức trong quá khứ, tuyển Việt Nam toàn thua. Cụ thể vào năm 1997, Việt Nam thua cả 2 lượt đi và về trước Trung Quốc với các tỷ số 1-3 và 0-4 ở vòng loại World Cup 1998. 3 năm sau, Việt Nam gục ngã với tỷ số 0-2 trước Trung Quốc ở vòng loại Asian Cup. Đến năm 2009, Việt Nam tiếp tục nhận thất bại 1-6 trước Trung Quốc cũng ở vòng loại châu Á. Và trận gặp nhau cuối cùng năm 2012, Việt Nam cũng thất thủ 0-3 trước Trung Quốc ở một trận giao hữu quốc tế.

Đó là lịch sử, còn hiện tại mọi thứ đã khác. Ai cũng biết Trung Quốc kỳ vọng, khát khao đưa nền bóng đá ra biển lớn thế nào, nên họ mạnh tay đầu tư rất lớn cho bóng đá. Tuy nhiên, quá “khát khao” mà tại vòng loại World Cup 2022 này họ đã “đốt cháy giai đoạn” bằng cách nhập tịch rất nhiều cầu thủ ngoại vào tuyển Quốc gia. Một đất nước có dân số đông nhất thế giới, nhưng không thể tìm ra 11 “vì tính tú trên sân cỏ” đành phải thực hiện chính sách nhập tịch đủ hiểu kỳ vọng của họ lớn đến mức nào, đồng thời cũng thấy “lỗ hổng” lớn về nguồn nhân lực bóng đá trong nước.

Mặc dù nhập tịch nhiều cầu thủ, nhưng tuyển Trung Quốc đã gây thất vọng những trận gần đây. Và người hâm mộ kỳ vọng thầy Park sẽ tiếp tục xóa dớp cho tuyển Việt Nam trước tuyển Trung Quốc

Với một đội bóng nhiều cầu thủ nhập tịch chắc chắn tuyển Trung Quốc là đội bóng mạnh. Nhưng nên nhớ, tuyển Quốc gia khác xa cấp câu lạc bộ. Tuyển Quốc gia là thể hiện sức mạnh nội sinh của một dân tộc, nên những cầu thủ khi ra sân mỗi lần nghe quốc ca vang lên, trong tim họ máu như đang chảy trong huyết quản, vì vậy tinh thần “chiến đấu” trên sân cỏ cũng mãnh liệt hơn.

Điều cần nói thêm, với một đội tuyển, ngoài yếu tố chất lượng, “sao” vốn đã quan trọng thì tính gắn kết của toàn đội còn quan trọng hơn. Bởi thế, dẫu tuyển Trung Quốc mạnh, nhưng xét những yếu tố trên tuyển Trung Quốc còn thiếu, đây chính là một trong những yếu tố khiến chúng ta tin tưởng tuyển Việt Nam có thể làm nên kỳ tích.

Vẫn biết, trong trận gặp tuyển Việt Nam trong khuôn khổ vòng loại thứ 3 World Cup 2022 diễn ra vào 0h sáng 8/10, chắc chắn tuyển Trung Quốc sẽ sử dụng nhiều cầu thủ nhập tịch cho mặt trận tấn công hơn 2 trận trước đó, song chắc chắn HLV Park Hang seo sẽ biết cách chỉ đạo các học trò hóa giải được các phương án tấn công để tung ra những “đòn hồi mã thương”.

Viết tiếp “hào khí tháng Mười”, hy vọng thêm một lần thầy Park sẽ tiếp tục xóa dớp trước tuyển Trung Quốc.

H.Lê

Nguồn LĐTĐ: https://laodongthudo.vn/cho-thay-park-pha-dop-de-tuyen-viet-nam-lat-the-co-truoc-tuyen-trung-quoc-131123.html