Chợ thịt chó lớn nhất Hàn Quốc chính thức đóng cửa

Gupo, khu chợ nổi tiếng chuyên bán thịt chó ở thành phố cảng Busan, đã chính thức đóng cửa hôm 1/7 theo một thỏa thuận giữa chính quyền địa phương với 19 chủ cửa hàng.

Theo Hiệp hội Nhân đạo Quốc tế (HSI), hơn 80 chú chó đang bị nhốt trong những cửa hàng ở khu chợ đã được nhiều tổ chức cứu trợ động vật đưa về giải cứu và chăm sóc. Sau khi đóng cửa, khu chợ Gupo sẽ bị giải tỏa để xây dựng một công viên, theo Daily Mail.

Sự kiện này diễn ra 1 tháng sau khi HSI tuyên bố khu chợ sẽ bị đóng cửa sau khi chính quyền và các tiểu thương đạt được thỏa thuận. Đây được coi là chiến thắng mới nhất của các nhóm vận động bảo vệ quyền động vật để chống lại việc ăn thịt chó ở Hàn Quốc. Hồi tháng 11/2018, lò thịt chó lớn nhất đất nước tại thành phố Seongnam cũng bị đóng cửa.

Những con chó còn lại tỏ ra sợ hãi và phải được kéo ra khỏi lồng. Chúng được nuôi với mục đích lấy thịt và gần như sống cả đời trong lồng sắt. Mỗi khi bị giết để lấy thịt, những con chó, phần lớn thuộc giống Jindo sẽ bị điện giật, thường mất 5 phút để chúng chết hẳn nhưng cũng có trường hợp phải mất đến 20 phút.

Đầu năm nay, thị trưởng Seould Park Won Soon đã hứa sẽ đóng cửa hết tất cả những lò thịt chó ở thủ đô Hàn Quốc sau khi xem một bộ phim hoạt hình về những chú chó bị bỏ rơi.

Những nhà hoạt động mang những chú chó cuối cùng ở khu chợ Gupo tới các trung tâm cứu trợ. Ảnh: HSI.

Những nhà hoạt động mang những chú chó cuối cùng ở khu chợ Gupo tới các trung tâm cứu trợ. Ảnh: HSI.

Hoạt động kinh doanh ở chợ Gupo đạt đến đỉnh cao vào giai đoạn 1970-1980 với 60 cửa hàng thịt chó. Kể từ sau Olympic Seoul năm 1988, lượng người bán thịt chó ở khu vực này giảm dần. Trước khi bị đóng cửa, nơi đây chỉ còn 19 quầy hàng hoạt động.

"Tôi không thể diễn tả hết niềm vui khi góp phần dẹp bỏ các cửa hàng và lò giết mổ chó ở chợ Gupo", Nara Kim, một nhà hoạt động của HSI, nói. "Việc đóng cửa Gupo có ý nghĩa khép lại một giai đoạn khủng khiếp trong lịch sử thịt chó Hàn Quốc và là dấu hiệu của một thời đại nơi giới chức địa phương và thi hành pháp trấn áp ngành công nghiệp ngày càng lạc hậu mà hầu hết người dân Hàn Quốc không còn ủng hộ".

Người dân Hàn Quốc không thường xuyên ăn thịt chó nhưng món ăn này rất được ưa chuộng vào tháng 7 và 8, khi tiết trời nóng bức. Họ tin rằng món súp bosintang được chế biến từ thịt chó có tác dụng giải nhiệt và tăng cường sinh lực.

Sơn Trần

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/cho-thit-cho-lon-nhat-han-quoc-chinh-thuc-dong-cua-post962704.html