Cho thôi ĐBQH bà Mỹ Thanh: Kinh nghiệm rút ra là...

Tổng Thư ký Quốc hội khẳng định Thường vụ Quốc hội đã cho thôi chứ không phải bãi nhiệm bà Phan Thị Mỹ Thanh.

Sáng 19/5, tại cuộc họp báo trước kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa 14, Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc thông tin, đối với công tác nhân sự trong kỳ họp này, trường hợp bà Phan Thị Mỹ Thanh (Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Nai) là được cho thôi nhiệm vụ ĐBQH.

Đã cho thôi nhiệm vụ ĐBQH của bà Phan Thị Thanh Mỹ

"Ngày 14/5, trên cơ sở của UBKT TƯ, Ban Bí thư đã có thông báo đến Đảng đoàn Quốc hội việc bãi miễn tư cách đại biểu đối với bà Phan Thị Mỹ Thanh. Cùng ngày hôm đó, do vấn đề sức khỏe trước kỷ luật của Đảng, khủng hoảng tinh thần bà Thanh cũng đã gửi đơn đề nghị cho thôi nhiệm vụ làm ĐBQH" - ông Phúc cho biết.

Về nguyên tắc, việc cho thôi nhiệm vụ ĐBQH thuộc thẩm quyền của Quốc hội. Trong thời gian Quốc hội không họp, Thường vụ Quốc hội có quyền cho thôi, sau đó báo cáo với Quốc hội tại kỳ họp gần nhất.

Do vậy, Thường vụ Quốc hội đã có báo cáo cơ quan quản lý cán bộ, sau đó Ban Bí thư trung ương cân nhắc nhiều mặt và đã đồng ý cho bà Thanh thôi ĐBQH. Thường vụ Quốc hội đã tiến hành cho bà Thanh thôi nhiệm vụ ĐBQH.

"Tại cuộc họp ngày 21/5 tới, chúng tôi sẽ có báo cáo với Quốc hội về việc cho thôi nhiệm vụ ĐBQH đối với bà Phan Thị Mỹ Thanh" - ông Phúc nhận định.

Theo Tổng Thư ký Quốc hội, việc cho thôi nhiệm vụ ĐBQH đối với bà Phan Thị Mỹ Thanh làm đúng theo quy định, không có vùng cấm. Trong quá trình thụ lý hồ sơ của bà Thanh cũng căn cứ vào hồ sơ báo cáo của Thường trực trung ương MTTQVN, báo cáo đề nghị của MTTQ tỉnh Đồng Nai, Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Nai, tất cả các cơ quan này đều đồng thuận cho bà Thanh thôi nhiệm vụ ĐBQH.

Ông Nguyễn Hạnh Phúc nhận định, trường hợp của bà Phan Thị Mỹ Thanh là điều không mong muốn, là bài học trong quá trình lựa chọn ĐBQH.

"Thực ra có những vụ việc không phát hiện ngay được, cử tri được giới thiệu từ cơ sở... Nhưng đúng là từ trường hợp này cũng cần rút kinh nghiệm, khi bầu cử phải thẩm tra sâu sắc hơn nữa" - ông Phúc nhấn mạnh.

Tại buổi họp báo, báo chí cũng nêu trường hợp ông Đinh Thế Huynh đã không tham gia các hoạt động Quốc hội, đoàn ĐBQH 2 năm qua.

Tổng Thư ký Quốc hội cho biết, trường hợp của ông Đinh Thế Huynh thuộc Bộ Chính trị quản lý, công tác cán bộ do Bộ Chính trị quản lý. Bộ Chính trị cũng đồng ý để ông Đinh Thế Huynh nghỉ đi chữa bệnh. Về phần mình, Quốc hội sẽ xem xét khi nào các cơ quan này có ý kiến.

Cúc Phương

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/cho-thoi-dbqh-ba-my-thanh-kinh-nghiem-rut-ra-la-3358463/