Cho thuê 'động bay lắc' ma túy, nhóm đối tượng 9X nhận gần 30 năm tù

Nguyễn Hồng Cúc thuê nhà nguyên căn rồi cải tạo các phòng với đầy đủ dụng cụ gồm nồi điện, dĩa sành, loa nhạc, thẻ nhựa và đèn chiếu sáng thành 'động bay lắc' cho thuê với giá từ 1-1,5 triệu đồng/lần.

Tòa án nhân dân (TAND) huyện Bến Lức, tỉnh Long An vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với các bị cáo Nguyễn Hồng Cúc (32 tuổi), Nguyễn Lê Hoàng Nhân (23 tuổi), Phạm Phong Quân (31 tuổi) cùng ngụ huyện Bến Lức và bị cáo Lê Minh Thảo (24 tuổi, ngụ quận 4, TP.HCM) về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Riêng Nhân còn bị xét xử thêm tội mua bán trái phép chất ma túy.

Căn nhà được Cúc cải tạo 3 phòng ngủ thành "động bay lắc"

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử TAND huyện Bến Lức quyết định tuyên phạt Cúc mức án 8 năm tù, Nhân mức án 7 năm tù, Phong 7 năm tù và Thảo 7 năm tù về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Riêng Nhân còn bị tuyên phạt 7 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy. Tổng hợp hình phạt, Nhân phải chịu mức án 14 năm tù.

Trước đó, đầu năm 2022, Huỳnh Phi Hải thuê nhà nguyên căn của bà Văn Thị Bích Tuyền trên địa bàn ấp 1A, xã An Thạnh, huyện Bến Lức. Khoảng cuối tháng 02/2022, Nguyễn Hồng Cúc quen biết với Hải và biết Hải đang tìm người để cho thuê lại căn nhà nên Cúc đã thuê lại căn nhà này.

Cúc chuẩn bị dĩa sành, loa nhạc, thẻ nhựa làm dụng cụ cho các đối tượng sử dụng ma túy

Đến đầu tháng 3/2022, Cúc cải tạo 3 căn phòng trên lầu 2 với đầy đủ dụng cụ gồm nồi điện, dĩa sành, loa nhạc, thẻ nhựa và đèn chiếu sáng thành “động bay lắc” cho thuê với giá từ 1-1,5 triệu đồng/lần.

Ngoài ra, Cúc thuê Nguyễn Lê Hoàng Nhân và trả công 3 triệu đồng/tháng để giúp Cúc mở cửa và dẫn khách lên phòng sử dụng ma túy. Người muốn thuê phòng sử dụng ma túy sẽ trực tiếp điện thoại cho Cúc hoặc Nhân để thuê phòng.

Lợi dụng người nghiện đến thuê phòng để sử dụng ma túy và có nhu cầu mua ma túy sử dụng, Nhân còn giấu Cúc mua ma túy để bán lại nhằm thu lợi và sử dụng. Trong đó, ngày 22/5/2022, Nhân mua 3 bịch ma túy của 1 người tên Lĩnh, chưa rõ nhân thân với giá 7,5 triệu đồng. Nhân sử dụng 1 bịch và 2 bịch để dành bán cho khách đến thuê phòng.

Khoảng 20 giờ ngày 25/5/2022, Nguyễn Minh Tân gọi điện thoại cho Cúc đặt thuê một phòng để sử dụng ma túy. Khi đến thì Nhân mở cửa dẫn Tân lên phòng số 3 lầu 2, Tân có hỏi mua ma túy thì Nhân bán cho Tân 1 bịch với giá 3 triệu đồng.

Đến 21 giờ 30 phút, Lê Minh Thảo và Dương Minh Thành đến nhà của Cúc thuê để uống bia ở phòng số 1 lầu 2. Sau khi uống bia xong, Thảo lấy 1 gói nylon chứa ma túy dạng khay và 1 viên thuốc lắc màu xanh cho 3 người cùng sử dụng.

Các đối tượng tham gia thuê phòng của Cúc để sử dụng ma túy thời điểm bị lực lượng công an phát hiện

Tiếp đó, khoảng 23 giờ 20 phút, Phạm Phong Quân, cùng nhóm bạn rủ nhau đến thuê phòng của Cúc để nhậu. Cả nhóm đi đến thì được Nhân mở cửa và dẫn lên phòng số 2 lầu 2. Khi vào phòng, Quân nảy sinh ý định sử dụng ma túy nên hỏi Nhân mua 1 bịch ma túy và 4 viên thuốc lắc với giá 4,5 triệu đồng cho cả nhóm cùng sử dụng.

Trong lúc 3 phòng đang sử dụng ma túy, lực lượng Công an huyện Bến Lức phối hợp Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Long An bất ngờ ập vào kiểm tra, phát hiện hành vi của các đối tượng. Tang vật thu giữ là 1,3898 gam Ketamine và 0,1588 gam ma túy tổng hợp ký hiệu MDMA.

Quá trình điều tra, Cúc khai nhận sử dụng nhà thuê làm địa điểm cho các đối tượng nghiện thuê sử dụng ma túy từ đầu tháng 3/2022, đến khi bị bắt quả tang, Cúc thu lợi bất chính số tiền 15,5 triệu đồng, Nhân thu lợi bất chính 9 triệu đồng./.

Kiên Định

Nguồn Long An: https://baolongan.vn/cho-thue-dong-bay-lac-ma-tuy-nhom-doi-tuong-9x-nhan-gan-30-nam-tu-a152902.html