Cho thuê vỉa hè: Cần giải pháp mang tính tổng thể

Năm 2021, UBND TP Hà Nội đã đồng ý với đề xuất của Sở Tài chính và UBND quận Hoàn Kiếm, cho sử dụng thí điểm hè phố để kinh doanh. Trong đó, 5 tuyến phố được thí điểm gồm Hai Bà Trưng, Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Phùng Hưng và Lê Phụng Hiểu.

Giải pháp này được kì vọng sẽ giải quyết triệt để tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, đồng thời vẫn đảm bảo sinh kế cho người dân. Thế nhưng trên thực tế, nó còn tồn tại nhiều bất cập.

Những hàng cây xanh rợp bóng mát trải dài trên tuyến đường này nhưng lại không dành cho người đi bộ mà phục vụ cho bãi giữ xe, không chỉ xe máy mà còn cả ô tô.

Tình trạng này cũng diễn ra tương tự tại tuyến phố Lê Phụng Hiểu…

Theo quy định, vị trí được sử dụng cho thuê là phần hè phố sát tường nhà và nằm trong phạm vi mặt tiền của tòa nhà kết nối với không gian tầng một. Thời gian cấp phép 6 tháng/lần, sử dụng tạm thời hè phố với 45.000 đồng/m2/tháng. Tuy nhiên, việc quản lý và giám sát cho thuê vỉa hè để kinh doanh là điều khó khăn đối với cơ quan chức năng.

Cũng theo các chuyên gia, việc cho thuê vỉa hè không phải là giải pháp dài hơi để giữ vỉa hè cho người đi bộ. Thay vì phát động chiến dịch giành lại vỉa hè như những năm qua, có lẽ không chỉ người đi bộ mà cả những người bán hàng đang mong chờ một chính sách tổng thể quản lý vỉa hè “vẹn cả đôi bên”.

Thực hiện : Thảo Nguyên - Trang Linh - Hà Giang - Đào Nghĩa

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/cho-thue-via-he-can-giai-phap-mang-tinh-tong-the