Thái Lan lo ngại các ổ dịch Covid-19 trong trường học

Một tuần sau khi cho phép trường học mở cửa trở lại giảng dậy trực tiếp, Thái Lan đã ghi nhận các ổ dịch mới ngay tại các cơ sở giáo dục khiến chính quyền nước này phải cân nhắc đóng cửa.

Kể từ ngày 1/11, nhiều trường học trên khắp Thái Lan đã được phép mở cửa trở lại. Tuy nhiên, ngay lập tức nước này đã ghi nhận thêm các ổ dịch trong môi trường giáo dục. Theo thông tin từ Bộ Giáo dục Thái Lan, tại tỉnh Mukdahan ở vùng Đông Bắc, một trường học đã xét nghiệm nhanh có kết quả 17 người dương tính trong đó có 3 học sinh và 14 giáo viên. Ngay sau đó, chính quyền đã cho xét nghiệm hơn 1100 học sinh thì ghi nhận 87 ca dương tính. Song, nhà chức trách sau khi xét nghiệm PRC lại thu được kết quả âm tính. Được biết, 70% học sinh và giáo viên của trường này đã được tiêm vaccine phòng Covid-19.

Ảnh minh họa (Ảnh: AFP)

Ảnh minh họa (Ảnh: AFP)

Trong khi đó, tại tỉnh Phichit hai học sinh 9 tuổi cũng được ghi nhận dương tính với Covid-19 do nguồn lây từ thủ đô Bangkok. Chính quyền cũng cho xét nghiệm các trường hợp tiếp xúc với hai học sinh trên thì phát hiện thêm 11 ca. Tại một số tỉnh khác như Lampang, Ubon Ratchathani cũng ghi nhận các trường hợp sinh viên lây tại ký túc xá.

Trước tình hình đó, người phát ngôn Chính phủ Thái Lan cho biết, Thủ tướng Prayut Chan-o-cha tỏ ra quan ngại về nguy cơ lây lan dịch Covid-19 trong trường học và yêu cầu các cơ quan chức năng rà soát kỹ càng để ngăn ngừa. Tuy nhiên, chính phủ nước này cũng cho biết đã cân nhắc tới rủi ro khi cho phép một số trường học được mở cửa trở lại./.

PV/VOV-Bangkok

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/thai-lan-lo-ngai-cac-o-dich-covid-19-trong-truong-hoc-903503.vov