Cho trẻ mặc quần hở mông: Tưởng tiện lợi hóa ra lại thêm nhiều nỗi lo cho trẻ

Mặc quần hở mông có thể giúp cha mẹ dễ dàng vệ sinh cho trẻ nhưng lại có những tác hại không ngờ đến khác.

Hở hang dễ dẫn đến nhiễm vi khuẩn

Em bé mặc quần hở mông nên các bộ phận riêng tư được phơi ra bên ngoài. Nếu không có sự bảo vệ của quần áo, tất cả các loại vi khuẩn vô hình sẽ có cơ hội tiếp xúc trực tiếp với cơ thể trẻ. Một khi tiếp xúc trực tiếp với vi khuẩn, sẽ dễ gây nhiễm trùng bộ phận sinh dục, niệu đạo và hậu môn.

Khả năng gây thương tích do tai nạn

Mặc quần hở mông sẽ làm lộ ra hông, bộ phận sinh dục và các bộ phận nhạy cảm khác của em bé. Không có sự bảo vệ của quần áo và tã lót, trong khi trẻ em lại hoạt động nhiều khiến bộ phận sinh dục có thể bị trầy xước hoặc đâm bởi vật lạ.

Không có lợi cho giáo dục giới tính

Tất cả chúng ta đều nhận ra giáo dục giới tính quan trọng như thế nào. Trẻ em từ một tuổi rưỡi đã bước vào giai đoạn quan trọng về nhận thức giới tính. Cha mẹ có thể bắt đầu hướng dẫn các em bé biết cơ quan sinh dục của mình, học cách tự chăm sóc bản thân và nhắc nhở em bé đó là bộ phận quan trọng không được cho ai sờ vào. Tuy nhiên mặc quần hở mông lại vô tình làm lộ ra bộ phận riêng tư của bé nên khả năng bảo vệ bé trước những người có ý đồ xấu không cao.

Moon/Theo Sohu

Tags : Từ khóa

Nguồn Em Đẹp: https://emdep.vn/lam-me/cho-tre-mac-quan-ho-mong-tuong-tien-loi-hoa-ra-lai-them-nhieu-noi-lo-cho-tre-20200220084705766.htm