Chợ trung tâm Cẩm Phả xuống cấp nghiêm trọng

Theo phản ánh của người dân đang sinh sống trên địa bàn TP Cẩm Phả, hiện nay chợ Trung tâm Cẩm Phả đang xuống cấp nghiêm trọng và mất vệ sinh môi trường (VSMT), vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP).

Nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên ngoài sự xuống cấp cơ sở hạ tầng thì một phần là do người dân kinh doanh các loại hải sản, rau, củ, quả… sau khi sử dụng nước xong liền đổ ra ngoài đường gây mất ATGT, ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, đặc biệt là khi thời tiết nóng ẩm mùi hôi thối bốc lên nồng nặc.

Nước thải đọng trước cổng chợ Trung tâm Cẩm Phả rất mất vệ sinh. Ảnh chụp ngày 6/4/2020

Qua tìm hiểu của phóng viên Trung tâm Truyền thông Quảng Ninh, để bà con nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường, không vứt rác thải cũng như đổ nước đã qua sử dụng ra đường, phường Cẩm Trung liên tục tổ chức tuyên truyền nhắc nhở, thế nhưng một bộ phận bà con vẫn có ý thức rất kém, ỷ lại cho chính quyền xử lý.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Thắng, Chủ tịch UBND phường Cẩm Trung, cho biết: “Để chấm dứt tình trạng mất vệ sinh môi trường tại chợ, chúng tôi cũng đã nhắc nhở các hộ kinh doanh rất nhiều lần, thậm chí là lập biên bản phạt vì hành vi vứt rác thải, đổ nước đã sử dụng ra đường… Thế nhưng, mọi việc vẫn chỉ như “bắt cóc bỏ đĩa”. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng không có đủ lực lượng để giám sát thường xuyên nên tình trạng này đã kéo dài nhiều năm. Trong thời gian tới chúng tôi sẽ tiếp tục tuyên truyền, nhắc nhở bà con nghiêm chỉnh chấp hành việc giữ gìn vệ sinh chung đặc biệt khi mùa hè sắp đến, dịch bệnh có thể bùng phát”.

Để tìm hiểu thực tế, 15 giờ, ngày 6/4/2020, chúng tôi có mặt tại khu vực Chợ trung tâm Cẩm Phả. Thời điểm đó nhiều cửa hàng không thiết yếu của khu chợ đã đóng cửa để phòng, chống sự lây lan của dịch Covid-19. Tuy nhiên, khu vực bán hàng thực phẩm rau củ quả, thịt lợn… vẫn hoạt động bình thường để phục vụ nhu cầu người dân.

Điều đầu tiên nhóm phóng viên chúng tôi ghi nhận được đó là đường đi vào chợ khá nhỏ hẹp, sau đợt mưa phùn của tháng 4 thì đường lầy lội, có chỗ nước đọng lại đen ngòm, bốc mùi hôi rất khó chịu.

Bên trong Chợ trung tâm Cẩm Phả tạm bợ, mặt đất cũng ẩm ướt bốc mùi hôi rất khó chịu do chợ xuống cấp nghiêm trọng.

Cả 2 khu chợ chính và chợ tạm đều có người dân đến mua bán, tuy nhiên, nền chợ nhơm nhớp nước đặc quánh và bốc mùi hôi do nước thải đọng lâu ngày khiến cho mọi người rất khó thở. Bên cạnh đó, nhiều chỗ mặt bằng do sử dụng lâu ngày không được đầu tư làm mới nên bị vỡ tạo thành những hố nước nhỏ, ruồi, nhặng bâu đầy trông rất mất vệ sinh.

Theo quan sát của chúng tôi, các sạp hàng hóa đều bày bán sát với mặt đất nên việc ô nhiễm môi trường tại đây cũng sẽ làm ảnh hưởng tới việc đảm bảo VSATTP đối với người tiêu dùng.

Sinh sống trên địa bàn phường Cẩm Trung và thường xuyên đi Chợ trung tâm TP Cẩm Phả, bà Nguyễn Thị Mai cho biết, các cơ quan chức năng cần sớm có các giải pháp để đảm bảo VSMT của khu vực chợ vì hiện tại ý thức giữ gìn vệ sinh chung ở đây rất kém. Bên cạnh đó, các hộ kinh doanh cũng vì sức khỏe của mình nên chủ động không đổ nước thải, vứt rác bừa bãi ra môi trường.

Cùng với việc làm mất VSMT thì hiện nay do mặt đường đang xuống cấp nên khu vực Chợ trung tâm Cẩm Phả tiềm ẩn nguy cơ mất ATGT cao. Hiện tại, 2 bên đường đã xuất hiện các điểm lồi lõm, nếu người điều khiển phương tiện tham gia giao thông không quan sát kỹ sẽ dẫn tới bị ngã hoặc do tránh né ổ gà mà dẫn tới va chạm giao thông.

Việc mất VSMT tại Chợ trung tâm Cẩm Phả rất cần có sự vào cuộc của cơ quan chức năng để xử lý dứt điểm. Bên cạnh đó, người dân cũng cần nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh chung vì sức khỏe của chính mình, đặc biệt là ngăn chặn dịch bệnh khi mùa hè đang đến gần.

Nguyễn Nguyễn

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/xa-hoi/202004/cho-trung-tam-cam-pha-xuong-cap-nghiem-trong-2478741/