Chó vẫn thả rông, không rọ mõm khắp công viên, đường phố Hà Nội

Mặc dù từ ngày 15/9/2017 Nghị định 90/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định hành vi không đeo rọ mõm hoặc không xích giữ chó sẽ bị xử phạt có hiệu lực, nhưng người dân Thủ đô vẫn phớt lờ, vô tư thả rông chó....

Quan sát của PV tại các không gian công cộng như công viên, bờ hồ hay tại các tuyến đường của Hà Nội vẫn xuất hiện những chú chó được chủ vô tư thả rông, không rọ mõm.

Dù biết từ 15/9/2017, hành vi không đeo rọ mõm hoặc không xích giữ chó khi ra nơi công cộng sẽ bị xử phạt nhưng nhiều người dân Thủ đô vẫn phớt lờ.

Nhiều người vô tư để chó chạy lung tung, không sử dụng xích ở những nơi công cộng.

Chó được thả rông, không đeo rọ mõm trong công viên, nhiều chủ chó cho rằng chỉ cần xích chó và có chủ đi theo thì không nhất thiết phải đeo rọ.

Song song với đó nhiều người còn vô tư để chó "phóng uế" ở những nơi công cộng, gây ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường.

Chó thả rông chạy ra đường có thể gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông, đã có không ít những vụ tai nạn thương tâm xảy ra vì chó chạy qua đường.

Ở Hà Nội nhiều người có thói quen vừa đi xe máy vừa dắt cho đi dạo, nhưng lại không hề có các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông.

Những chú chó này khá nguy hiểm đối với những người xung quanh, nếu nó vô cớ tấn công người.

Theo Nghị định 90/2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y có hiệu lực từ ngày 15-9, hành vi không đeo rọ mõm cho chó, không xích giữ chó, không có người dắt khi đưa chó ra nơi công cộng sẽ bị cơ quan chức năng phạt tiền từ 600.000 đến 800.000 đồng. Sau 72 giờ kể từ khi bị bắt nhốt, nếu không có chủ tới nhận, những chú chó này sẽ bị đem đi tiêu hủy.

Công Minh

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/cho-van-tha-rong-khong-ro-mom-khap-cong-vien-duong-pho-ha-noi-a202964.html