Cho vay nặng lãi rồi bắt giữ người trái phép, cưỡng đoạt tài sản

Bốn đối tượng trong nhóm cho vay nặng lãi rồi bắt giữ người trái pháp luật để cưỡng đoạt tài sản của nạn nhân vừa bị cơ quan công an khởi tố, bắt giam.

Ngày 21-4, Cơ quan CSĐT Công an TP Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Thanh Thế Lâm (SN 1983), Nguyễn Đình Linh (SN 1992; cùng ngụ xã Hộ Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận), Trương Văn Thanh (SN 1993; ngụ xã Lợi Hải, huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận), Thái Văn Phi (SN 1993; ngụ huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng) về các hành vi cưỡng đoạt tài sản, bắt giữ người trái phép.

Phó trưởng Công an TP Phan Rang - Tháp Chàm Hà Công Sơn cho biết: Ngày 18-3, anh Nguyễn Thế Kiên (ngụ phường Thanh Sơn, TP Phan Rang - Tháp Chàm) vay của Lâm 50 triệu đồng, với lãi suất 500.000 đồng/ngày. Ngày 3-4, Lâm gọi anh Kiên đến nhà, yêu cầu trả tiền gốc. Do Kiên chỉ trả được 14 triệu đồng nên Lâm đã bắt giữ anh này. Trong 2 ngày sau đó (4 và 5 – 4), Lâm sai Thanh, Linh, Phi niêm phong kho hàng than tổ ong và nhiều tài sản trong nhà Kiên; đồng thời đến gặp bạn hàng của anh để lấy nợ khoảng 9 triệu đồng. Cũng trong ngày 5-4, anh Kiên trốn thoát được, sau đó đến cơ quan công an trình báo.

Ảnh do cơ quan điều tra cung cấp

Ảnh do cơ quan điều tra cung cấp

Song Lê

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/phap-luat/cho-vay-nang-lai-roi-bat-giu-nguoi-trai-phep-cuong-doat-tai-san-20180421120317846.htm