Chờ vé Việt Nam - Thái Lan từ 5h, nhiều người mất chỗ vì đi ăn trưa

Có mặt xếp hàng mua vé từ sáng sớm nhưng thời gian chờ quá lâu khiến nhiều thương binh kiệt sức, bỏ hàng đi nghỉ trưa. Khi quay lại, họ phải chấp nhận đứng sau hoặc ra về.

Theo thông báo từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), 16h ngày 18/11 sẽ bắt đầu tiếp nhận hồ sơ mua vé trận Việt Nam - Thái Lan của các thương binh.

Ngay từ sáng sớm, hàng trăm thương binh đã lái xe ba gác đến và tự xếp hàng chờ trước cổng trụ sở liên đoàn.

Một anh cảnh sát cơ động cho biết người đến sớm nhất khoảng 4h và bắt đầu xếp thành hàng từ 5h.

“Liên đoàn thông báo sẽ cho mỗi thương binh mua 2 vé, thế nhưng ở trận Việt Nam - UAE chỉ 200 vé được phát cho chúng tôi”, một thương binh gần 80 tuổi đến xếp hàng từ sớm nói với Zing.vn.

Dù chiều mới đến giờ nộp hồ sơ mua vé trận Việt Nam - Thái Lan, nhiều thương binh đã đi xe ba gác đến trụ sở VFF từ sáng sớm. Ảnh: Hồng Quang.

Dù chiều mới đến giờ nộp hồ sơ mua vé trận Việt Nam - Thái Lan, nhiều thương binh đã đi xe ba gác đến trụ sở VFF từ sáng sớm. Ảnh: Hồng Quang.

Thời gian chờ đợi quá lâu khiến nhiều người đã tỏ ra mệt mỏi, kiệt sức, không ít bỏ hàng đi vệ sinh, ăn, nghỉ trưa. Đến khi quay lại, ban tổ chức đã thông báo xếp hàng. Một số được những người xếp hàng xung quanh đồng ý nên đã trèo vào lại vị trí cũ, số còn lại gây ra cảnh chen lấn, xô đẩy.

Hàng chục cảnh sát cơ động, công an đã được thiết lập để kiểm soát an ninh.

Ông T.V.Đ cho biết ông có mặt tại trụ sở VFF từ 8h, không được đứng đoạn đầu nhưng chỗ ông chắc chắn đến lượt có vé. “Lúc tôi xếp hàng thì nhiều ông khác không chịu xếp, giờ vừa đi ăn về thì đã mất chỗ”, ông Đ. bức xúc.

Ông Đ. nhờ một người đứng trong hàng làm chứng, người này xác nhận ông Đ. trước đó có đứng sau mình. Tuy nhiên, những người xung quanh và lực lượng an ninh không đồng ý để ông Đ. trèo rào vào.

Những thương binh (đứng ngoài rào sắt) vừa đi ăn trưa về và khẳng định trước đó họ có đứng xếp hàng. Ảnh: Văn Hưng.

Gặp trường hợp tương tự ông Đ., các thương binh khác đành phải xuống phía cuối xếp hàng hoặc bỏ về.

Đúng 16h, VFF bắt đầu phát giấy hẹn lấy vé. Ai muốn lấy giấy hẹn phải trình giấy chứng nhận thương binh và bản sao. Lực lượng bảo vệ phải dùng hàng rào sắt, phân luồng, cho mỗi lượt hai thương binh vào đăng ký lấy vé.

Thế nhưng, chỉ sau khoảng 10 phút, tình trạng hỗn loạn lại xảy ra. Các thương binh xô đẩy nhau, tiến sát vào khu vực đăng ký mua vé. Cổng của liên đoàn phải đóng lại, ngăn dòng người ùa vào trong.

Đến 16h15, VFF tạm hoãn đăng ký lấy vé do mất kiểm soát an ninh. Sau đó, đến khoảng 19h, việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua vé trận Việt Nam vs Thái Lan từ thương binh mới hoàn thành, trong khi lịch kết thúc là 17h.

Sáng mai, ngày 19/11, ban tổ chức sẽ trả vé cho thương binh tại trụ sở VFF. Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam tiếp Thái Lan tại vòng loại World Cup 2022 sẽ diễn ra vào lúc 20h cùng ngày.

Văn Hưng

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/cho-ve-viet-nam-thai-lan-tu-5h-nhieu-nguoi-mat-cho-vi-di-an-trua-post1014689.html