Chờ xem phép màu 'Phù thủy trắng'

19 giờ hôm nay 6-11, U.19 Việt Nam ra quân vòng loại U.19 châu Á 2020 gặp Mông Cổ trên sân Thống Nhất, TP.Hồ Chí Minh.

HLV Philippe Troussier và các học trò đã sẵn sàng cho vòng loại U19 châu Á 2020

Đã 5 kỳ giải liên tiếp, U.19 Việt Nam đều giành vé dự VCK, trong đó tại Bahrain 2016 dưới sự dẫn dắt của HLV Hoàng Anh Tuấn lứa Quang Hải, Bùi Tiến Dũng, Đức Chinh, Văn Hậu... đã làm nên kỳ tích vào bán kết và đoạt vé dự World Cup U.20-2017. Tuy nhiên thất bại tệ hại ở Giải U.18 Đông Nam Á vào tháng 8 vừa qua ngay trên sân nhà (thua cả Campuchia 1-2, bị loại ngay từ vòng bảng), khiến “công thần” Hoàng Anh Tuấn phải từ chức. Cơ duyên khi U.19 Việt Nam lại có được HLV “khủng” Troussier, nhà cầm quân người Pháp từng dẫn dắt 7 ĐTQG đang là Giám đốc kỹ thuật của Trung tâm PVF.

Dưới bàn tay của “Phù thủy trắng”, U.19 Việt Nam gần như “lột xác” về lối chơi, đánh bại chủ nhà U.19 Thái Lan 1-0 tại Giải giao hữu GSB Bangkok Cup 2019 và thắng U.19 Sarajevo 2-1 trước khi vào Tây Ninh để làm quen với thời tiết phía Nam. Đáng chú ý, trong danh sách cuối cùng HLV Troussier chỉ giữ lại 12/24 học trò từng dự U.18 Đông Nam Á của người tiền nhiệm, trong đó loại cả tiền đạo số 1 Nguyên Hoàng của chính PVF và Xuân Tạo, cầu thủ của SHB.ĐN được mệnh danh “tiểu Công Phượng”, hay hậu vệ Hoàng Phúc, tiền vệ Tiến Sinh…

Là chủ nhà bảng J, sau U.19 Mông Cổ là Guam (19 giờ, ngày 8-11), U.19 Việt Nam nhắm đến suất đến VCK dành cho 4/11 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất (sẽ là 5 nếu chủ nhà VCK U.19 Uzbekistan giành vé). Tuy nhiên với “Phù thủy trắng”, người ta chờ đợi nhiều hơn thế, đó là tranh chấp ngôi đầu với ứng cử viên số 1 Nhật Bản (19 giờ, ngày 10-11), nền bóng đá mà ĐTQG từng được HLV Troussier dẫn dắt.

Trong 11 bảng đấu của vòng loại U.19 châu Á, bảng E đã hoàn tất với ngôi đầu thuộc về chủ nhà U.19 Tajikistan sau 3 chiến thắng tuyệt đối. Đội nhì bảng là Lebanon có 4 điểm, hiệu số +1.

Trần Đỗ

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thethao/201911/cho-xem-phep-mau-phu-thuy-trang-2972358/