Chờ xử phúc thẩm tội hiếp dâm, lại tiếp tục hiếp dâm trẻ em

Năm 2018, K. đã bị TAND huyện Long Hồ xét xử sơ thẩm, tuyên phạt 18 tháng tù cùng về tội danh trên. Tuy nhiên, đối tượng đã kháng án và trong khi chờ xét xử phúc thẩm thì tiếp tục phạm tội.

Chiều 2/9, Công an huyện Long Hồ (tỉnh Vĩnh Long) bắt khẩn cấp Phạm Tuấn K. (15 tuổi, ngụ ấp Tân Thạnh, xã Tân Hạnh) để điều tra về hành vi “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

K. tại cơ quan công an

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11h15 cùng ngày, ông N.N.M (54 tuổi) phát hiện cháu V. (8 tuổi, ngụ cùng địa phương) không mặc quần áo chạy sang nhà báo tin vừa bị K. hiếp dâm.

Ngay sau đó, ông M. cùng hàng xóm lấy đồ cho V. mặc và phát hiện vùng kín của bé chảy rất nhiều máu nên lập tức đưa đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Long cấp cứu và báo công an.

Qua xác minh, năm 2018, K. đã bị TAND huyện Long Hồ xét xử sơ thẩm, tuyên phạt 18 tháng tù cùng về tội danh trên. Tuy nhiên, đối tượng đã kháng án và trong khi chờ xét xử phúc thẩm thì tiếp tục phạm tội.

Vũ An (TH)

Nguồn Pháp Luật Net: http://phapluatnet.vn/an-ninh-trat-tu/cho-xu-phuc-tham-toi-hiep-dam-lai-tiep-tuc-hiep-dam-tre-em