'Chợ xuân 0 đồng' nơi miền biên giới

Vừa qua, những hộ nghèo, gia đình khó khăn và học sinh nghèo tại khu vực biên giới huyện Hướng Hóa đã có phiên chợ Tết đặc biệt, đong đầy niềm vui và sự sẻ chia trước thềm năm mới Giáp Thìn 2024 -'Chợ xuân 0 đồng' với hàng chục gian hàng đa dạng, thu hút đông đảo người dân đến mua sắm miễn phí.

Từ nhiều năm nay, Trung tâm Thừa kế và Ứng dụng y học cổ truyền Thiện Lành (huyện Hải Lăng) đã tích cực duy trì, kết nối nhiều doanh nghiệp (DN), cá nhân, đơn vị ủng hộ nguồn lực cũng như tinh thần để những phiên chợ ý nghĩa này được tổ chức đều đặn, giúp người dân vùng khó có thêm điều kiện vui Tết đón xuân, vươn lên trong cuộc sống.

“Chợ xuân 0 đồng” là một hoạt động thể hiện sự quan tâm của cộng đồng dành cho bà con nơi miền biên giới -Ảnh: H.N

Như đã thành thông lệ, vào những ngày cuối năm, Đại đức Thích Liễu Bổn, Giám đốc Trung tâm Thừa kế và Ứng dụng y học cổ truyền Thiện Lành lại tất bật với việc chuẩn bị quà cáp, hàng hóa để “lên đường” cho những chuyến thiện nguyện đến với vùng cao.

Năm nay, phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh, trung tâm và các câu lạc bộ (CLB) thiện nguyện, DN, cá nhân hảo tâm tổ chức “Chợ xuân 0 đồng” năm 2024 tại xã Ba Tầng, huyện Hướng Hóa. Mặc dù địa bàn xa xôi, thế nhưng khi bước chân vào không gian của “Chợ xuân 0 đồng”, ai nấy đều cảm nhận trọn vẹn, đầy đủ hình ảnh của một phiên chợ Tết. Các gian hàng được trang trí theo đúng tinh thần của Tết cổ truyền với hoa mai, hoa đào, tre nứa...

Đại đức Thích Liễu Bổn cho biết, “Chợ xuân 0 đồng” năm 2024 có 16 gian hàng với các mặt hàng như: bánh chưng, nước mắm, dầu ăn, kẹo bánh, thuốc chữa bệnh, áo ấm và 1 gian hàng ăn miễn phí. Ngoài ra, còn có những gian hàng của các chiến sĩ BĐBP. Mỗi người dân đến chợ được phát 28 phiếu mua hàng với tổng trị giá 750.000 đồng/người.

Tất cả các mặt hàng đều là hàng hóa chất lượng cao, được lựa chọn kỹ lưỡng. Từ thành công của nhiều lần tổ chức “phiên chợ 0 đồng” tại các xã Hướng Lập, Hướng Sơn, Hướng Việt (Hướng Hóa)..., năm nay chúng tôi rất vui mừng khi vẫn tiếp tục nhận được sự chung tay, góp sức của các phật tử, cá nhân, DN trong và ngoài tỉnh ủng hộ cho chương trình với tổng trị giá các phần quà và nhu yếu phẩm trên 270 triệu đồng. Tham gia những “phiên chợ 0 đồng”, ngoài niềm vui của người dân miền biên giới, hơn hết là sự lan tỏa trong cộng đồng ngày càng nhiều những con người có tấm lòng nhân ái, biết sẻ chia và gieo hạt từ bi”.

Từ sớm, tại sân Trường Tiểu học và THCS Ba Tầng, hàng trăm người dân, những em nhỏ vùng cao cầm trên tay tập phiếu đi chợ được phát trước đó, nghiêm chỉnh xếp hàng bên ngoài để chờ đến giờ đi chợ. Tại phiên chợ đặc biệt này, người mua chọn những món hàng miễn phí cần thiết phục vụ Tết của gia đình; người bán thì có được niềm vui và cảm nhận tình yêu thương, trách nhiệm với cộng đồng, xã hội.

Chị Hồ Thị Mai, ở thôn Loa, xã Ba Tầng phấn khởi nói: “Sắp Tết rồi nhưng nhà tôi chưa mua được gì để cải thiện bữa ăn gia đình. Nhà có 3 con nhỏ, chồng tôi ốm đau nên không đủ ăn, đủ mặc. Hôm nay được phát phiếu đi chợ Tết mà không tốn tiền, tôi rất vui. Từ sáng tới giờ tôi mua được dầu ăn, nước mắm, bánh chưng, kẹo, mứt, lại còn có áo ấm cho các con. Tôi cảm thấy rất ấm cúng và hạnh phúc, mong muốn những phiên chợ như thế này được tổ chức nhiều hơn để những người khó khăn, người nghèo có Tết”.

Để có được những phiên chợ diễn ra trong không khí đầm ấm tình người, đa dạng các mặt hàng, nhu yếu phẩm mang tới người dân khó khăn, đội ngũ các tình nguyện viên, thành viên CLB thiện nguyện cũng như các cán bộ, chiến sĩ BĐBP đã dành nhiều tâm huyết. Bà Cao Thị Thu, một phật tử đến từ xã Hải Phú, huyện Hải Lăng chia sẻ: “Từ 4 giờ sáng, xe của gia đình tôi xuất phát đến xã Ba Tầng kịp giờ diễn ra “Chợ xuân 0 đồng”.

Có mặt tại đây tôi cảm thấy ấm áp, chan chứa tình người. Nhiều năm nay, tôi và các con trai đều tham gia ủng hộ, đồng hành với các hoạt động thiện nguyện của Trung tâm Thừa kế và Ứng dụng y học cổ truyền Thiện Lành. Tại phiên chợ này, chúng tôi ủng hộ 10 triệu đồng với một gian hàng bánh kẹo, mứt gừng để trao tận tay bà con. Mong rằng “Chợ xuân 0 đồng” cùng những phần quà thiết thực từ các tổ chức, cá nhân sẽ góp phần sẻ chia, vơi bớt phần nào khó khăn vất vả của người dân miền biên giới.”

Niềm hân hoan, niềm tin vào sự quan tâm chia sẻ của cộng đồng xã hội dành cho vùng khó, cho những hoàn cảnh khó khăn hiện rõ trên từng khuôn mặt mỗi người dân tham gia “Chợ xuân 0 đồng”. Họ hạnh phúc vì được tự tay lựa chọn những món hàng cần thiết cho gia đình, người thân.

“Chợ xuân 0 đồng” được diễn ra tại một xã biên giới là hoạt động rất có ý nghĩa bởi nó vừa chia sẻ phần nào khó khăn của bà con nơi đây, vừa được xem như là một hoạt động tri ân người dân địa phương đã cùng cán bộ, chiến sĩ BĐBP, cấp ủy đảng và chính quyền địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Đồng thời cũng là nơi tiếp thêm động lực cho những người dân nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, yếu thế trong xã hội vươn lên, vượt qua những khó khăn trong cuộc sống và đón một cái Tết đầm ấm, vui tươi hơn...

Hoài Nhung

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/xa-hoi/cho-xuan-0-dong-noi-mien-bien-gioi/183316.htm