Choáng ngợp ảnh thiên hà cách xa 800 triệu năm ánh sáng

Ba cụm thiên hà kết hợp từ hơn 500 thiên hà, lớn hơn gần 1.500 lần so với thiên hà Milky Way của chúng ta vừa được tìm thấy. Hình ảnh thiên hà cách xa 800 triệu năm ánh sáng khiến ai cũng choáng ngợp.

Tổ chức nghiên cứu vũ trụ Ấn Độ (ISRO) chụp được hình ảnh của một cụm thiên hà đặc biệt. Hình ảnh thiên hà nằm cách xa hơn 800 triệu năm ánh sáng.

Cụm thiên hà mới này có tên Abell 2256, được tạo thành từ ba cụm thiên hà riêng biệt, tất cả đều hợp nhất với nhau. Các nhà khoa học có quan điểm rằng ba cụm này sẽ hợp nhất thành một cụm lớn duy nhất trong tương lai.

Ba cụm kết hợp này có hơn 500 thiên hà và lớn hơn gần 1.500 lần so với thiên hà Milky Way của chúng ta.

Nguồn ảnh: phys.

Nguồn ảnh: phys.

Các nhà thiên văn giải thích rằng, các cụm thiên hà này là nơi mà nhiều thiên hà xoắn ốc biến đổi chậm thành các thiên hà dạng thấu kính và elip.

Mời quý vị xem video: Thiên hà lớn nhất trong vũ trụ: IC 1101

Các thiên hà xoắn ốc giống như Milky Way của chúng ta, có màu xanh hơn và hình thành liên tục. Tuy nhiên, các thiên hà hình elip và dạng thấu kính lại có màu đỏ hơn và chứa nhiều ngôi sao cũ trong chúng.

Huỳnh Dũng (theo Phys)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kham-pha/choang-ngop-anh-thien-ha-cach-xa-800-trieu-nam-anh-sang-1081846.html