Choáng ngợp 'bể bơi' di động của tàu ngầm Mỹ

Với không giật chật chội trên các tàu ngầm hạt nhân, lính tàu ngầm Mỹ vẫn có thể tự tạo cho mình những thú vui tiêu khiển đặc biệt, chẳng hạn như biến đại dương thành một 'bể bơi' khổng lồ.

Theo đó trong một bức ảnh mới đây được Hải quân Mỹ đăng tải, các thủy thủ tàu ngầm hạt nhân USS Olympia (SSN-717) của Hải quân Mỹ vừa tự tổ chức cho mình một buổi bơi lội thỏa thích ngay giữa đại dương mênh mông sau khi hoàn thành nhiệm vụ trong cuộc tập trận hải quân Vành đai Thái Bình Dương RIMPAC - 2018 trên Thái Bình Dương. Nguồn ảnh: BI.

Theo đó trong một bức ảnh mới đây được Hải quân Mỹ đăng tải, các thủy thủ tàu ngầm hạt nhân USS Olympia (SSN-717) của Hải quân Mỹ vừa tự tổ chức cho mình một buổi bơi lội thỏa thích ngay giữa đại dương mênh mông sau khi hoàn thành nhiệm vụ trong cuộc tập trận hải quân Vành đai Thái Bình Dương RIMPAC - 2018 trên Thái Bình Dương. Nguồn ảnh: BI.

Thủy thủ đoàn USS Olympia được phép lên boong tàu ngầm để bơi lội ngoài biển Thái Bình Dương. Nguồn ảnh: BI.

Đây dường như là một truyền thống của hải quân Mỹ khi mà từ khu trục hạm tới tàu sân bay, thi thoảng vẫn luôn có những cuộc vui tương tự. Nguồn ảnh: BI.

Khác với trên khu trục hạm và tàu sân bay - nơi mà thủy thủ đoàn thậm chí còn được tổ chức tiệc nướng BBQ ngay trên boong tàu thì với các tàu ngầm Mỹ, do diện tích và không gian chật hẹp, cuộc vui chỉ dừng lại ở việc bơi lặn. Nguồn ảnh: BI.

USS Olympia là một trong những tàu ngầm cũ nhất của Mỹ hiện còn đang hoạt động. Nó đã được đóng từ đầu thập niên 80 của thế kỷ trước, được gia nhập biên chế của Hải quân Mỹ từ năm 1984. Nguồn ảnh: BI.

Đây là tàu ngầm hạt nhân tấn công nhanh được Mỹ đóng theo lớp Los Angeles. Loại tàu ngầm này có độ giãn nước tối đa khi lặn là 7.000 tấn, khi nổi là 6.000 tấn. Nguồn ảnh: BI.

Tàu ngầm hạt nhân USS Olympia có chiều dài 110 mét, lườn rộng 10 mét và có mớm nước tối đa khi nổi là 9,4 mét. Tàu được trang bị một lõi phản ứng hạt nhân và 2 tua-bin có công suất 35.000 mã lực. Nguồn ảnh: BI.

Tốc độ tối đa của USS Olympia vào khoảng 20 hải lý khi nổi - tương đương với khoảng 37 km/h và vào khoảng 33 hải lý khi lặn - tương đương với khoảng 37 km/h. Nguồn ảnh: BI.

Giống với các tàu ngầm thuộc lớp Los Angeles khác, tàu USS Olympic có trang bị vũ khí bao gồm 4 ống phóng ngư lôi loại 533mm, kèm theo đó là khả năng mang theo cùng lúc tới 37 ngư lôi loại Mk 48. Ngoài ra, tàu cũng có các loại hỏa lực "hạng nặng" khác như tên lửa Tomahawk, tên lửa chống hạm Harpoon và thủy lôi Mk 60. Nguồn ảnh: Militaryvideo.

Trong quá khứ, thành tích tham chiến của USS Olympia là khá ít ỏi. Dấu ấn đậm nét nhất của chiếc tàu ngầm này đó là vào năm 1998 khi nó là tàu ngầm đầu tiên vượt qua kênh đào Suez sau 35 năm. Nguồn ảnh: USnavy.

Mời độc giả xem Video: Tàu ngầm USS Olympia (SSN-717).

Tuấn Anh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/quan-su/choang-ngop-be-boi-di-dong-cua-tau-ngam-my-1097561.html