Choáng ngợp chậu lan hồ điệp 'khổng lồ' dát vàng có giá hơn 1,6 tỷ đồng ở Hà Nội

Chậu lan này cao gần 7 mét, đường kính gần 3 mét, được 10 người ghép từ 3.686 cành lan hồ điệp trong 2 ngày 2 đêm.

Chỉ còn 2 tuần nữa là đến Tết Nguyên đán, vì vậy, thị trường hoa và cây cảnh đang nhộn nhịp hơn bao giờ hết.

Khắp các tuyến đường lớn của Hà Nội, các loại hoa, cây cảnh đã được trưng bày với đủ các chủng loại, kích cỡ, màu sắc và giá thành phục vụ nhu cầu mua sắm của người tiêu dùng.

Chậu lan "khổng lồ" đang được bán với giá 1,686 tỷ đồng tại Hà Nội.

Trong đó, tại một gian hàng chuyên bán hoa lan ở đường đua F1, sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội) đang trưng bày và rao bán chậu lan hồ điệp được cho là lớn nhất Việt Nam với giá lên tới 1,686 tỷ đồng, thu hút sự quan tâm của đông đảo cộng đồng.

Chậu lan này được ghép bởi 3.686 cành lan hồ điệp Đà Lạt.

Theo tìm hiểu, chậu lan này có tên là Phú Quý, được 10 người thợ hoàn thiện trong 2 ngày 2 đêm, ghép bởi 3.686 cành lan của nghệ nhân Dũng Yên Bái. Toàn bộ lan sử dụng để ghép đều được trồng ở Đà Lạt.

Phải cần đến 10 người thợ ghép trong 2 ngày 2 đêm mới xong chậu lan này.

Đặc biệt, chậu để ghép lan được đúc bằng sắt, phía ngoài khảm trai và dát vàng.

Chậu lan được niêm yết giá là 1,686 tỷ đồng.

Ngoài chậu lan "khủng" này, tại đây còn bày bán hàng loạt chậu lan khác có giá từ vài chục triệu đồng đến hàng trăm triệu đồng.

Chậu lan này được ghép từ 118 cây lan, đã được bán cho khách với giá 100 triệu đồng.

Tác phẩm này có giá 59 triệu đồng, thêm 20 triệu đồng tiền chậu và phụ kiện.

Số tiền của chậu lan phụ thuộc vào số cây được ghép trên chậu cùng với phụ kiện.

Ngoài các loại lan có màu cơ bản như trắng, hồng, tím, cam thì đơn vị này còn nhuộm thêm màu xanh ngọc để phục vụ nhu cầu khách hàng.

Giá các loại lan ở đây từ 2 triệu đồng đến hàng trăm triệu đồng tùy số cành ghép trên chậu.

Hồng Cảnh

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/choang-ngop-chau-lan-ho-iep-34-khong-lo-34-dat-vang-co-gia-hon-1-6-ty-ong-o-ha-noi-a589251.html