Choáng ngợp dàn xe tăng Việt Nam hiện đại hội tụ giữa lòng Thủ đô

Trong khuôn khổ Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI diễn ra tại Hà Nội, Quân đội Nhân dân Việt Nam giới thiệu hàng loạt trang bị vũ khí, khí tài trong đó có loạt xe tăng hiện đại nhất của lực lượng tăng thiết giáp hiện nay.

Theo báo QĐND, chiều ngày 26/9, tại Hội trường Bộ Quốc phòng, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã tiến hành kiểm tra toàn diện công tác trưng bày, tổ chức và phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI. Ảnh: QĐND

Theo báo QĐND, chiều ngày 26/9, tại Hội trường Bộ Quốc phòng, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã tiến hành kiểm tra toàn diện công tác trưng bày, tổ chức và phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI. Ảnh: QĐND

Bên lề Đại hội, QĐND Việt Nam sẽ trưng bày giới thiệu nhiều sản phẩm vũ khí, khí tài đang biên chế trong các đơn vị quân đội ta hiện nay. Trong đó, nổi bật lên dàn xe tăng hiện đại đang được biên chế trong các lực lượng tăng – thiết giáp của QĐND Việt Nam anh hùng. Ảnh: QĐND

Có thể nói, hiếm có lần nào mà dàn tăng từ thế hệ T-54 tới T-90S/SK lại tề tựu đông đủ tới vậy. Trong ảnh, từ trái qua phải là xe tăng T-62, T-54/55, T-54M, T-90S và T-90SK. Đáng chú ý, xe tăng T-62 xuất hiện với màu sơn camo khá lạ so với các lần xuất hiện trước đó trên sóng truyền hình quốc phòng Việt Nam. Ảnh: QĐND

Trước khi quân đội ta mua xe tăng T-90S/SK, T-62 từng là dòng xe tăng hiện đại nhất trong trang bị QĐND Việt Nam. T-62 là kết quả thương vụ mua bán xe tăng đầu tiên trong lịch sử Việt Nam với Liên bang Xô Viết. Chúng có mặt trong quân đội ta từ đầu những năm 1980 và tương đối kín tiếng cho tới gần đây. Ảnh: QPVN

Thiết kế T-62 trông khá giống với đời tăng T-54/55, nhưng được trang bị hệ thống vũ khí mạnh và tốt hơn với pháo nòng trơn 115mm U-5TS. Trong ảnh, 2 trong nhiều xe tăng T-62 thuộc Lữ đoàn 201. Ảnh: QPVN

Xe tăng T-54/55 thì đã quá nổi tiếng với chúng ta, chúng được Liên Xô cung cấp từ kháng chiến chống Mỹ cho tới tận cuối những năm 1980 vẫn tiếp tục chuyển giao thêm cho ta. Chiếc xe tăng bền bỉ, tin cậy trang bị pháo 100mm uy lực lớn, trọng lượng xe 36 tấn, tốc độ di chuyển khoảng 40-50km/h. Ảnh: QĐND

Nổi bật nhất trong nhóm 5 xe tăng trưng bày trong khuôn viên BQP là 3 chiếc xếp cuối: T-54M; T-90S và T-90SK. Ảnh: QĐND

Trong đó, T-54M là phiên bản nâng cấp hiện đại hóa các thế hệ xe tăng T-54, T-59 đang phục vụ trong QĐND Việt Nam. Đặc biệt hơn T-54M là kết quả nỗ lực không ngừng, làm chủ công nghệ hiện đại của công nghiệp quốc phòng Việt Nam. Gói hiện đại hóa được thực hiện bởi chính bàn tay của người Việt mà không cần sự tham gia của nước ngoài. Ảnh: VTV24

So với T-54 nguyên bản, T-54M được nâng cấp hiện đại về hệ thống điều khiển hỏa lực, giáp bảo vệ và một loạt các tính năng khác khiến chiếc T-54 của chúng ta được coi là tiệm cận sức mạnh T-72 của Liên bang Nga. Ảnh: VTV24

Phiên bản T-54M vẫn giữ nguyên pháo chính D-10T nguyên bản đồng thời được bọc thêm ốp cách nhiệt nòng pháo, giúp pháo ổn định, bớt cong vênh sau nhiều phát bắn. Ảnh: VTV24

Đặc biệt, hệ thống điện tử của xe được hiện đại hóa mạnh mẽ, có thể sánh ngang với các xe tăng hiện đại như tăng cường hệ thống đo xa Laser, hệ thống cảm biến thời tiết, kính ngắm ảnh nhiệt, hệ thống kiểm soát hỏa lực vượt trội tính toán cho phép xe có thể vừa hành tiến vừa khai hỏa với độ chính xác cao. Ảnh: VTV24

Xe còn được tăng cường thêm giáp bảo vệ khi sử dụng giáp hộp phản ứng nổ phía trước tháp pháo, phía sau tháp pháo trang bị thêm giáp lồng và giáp lưới để chống đạn RPG. Phía trước thân xe được tăng cường các tấm gạch phản ứng nổ ERA, giúp cho khả năng bảo vệ của xe tăng cao rõ rệt. Ảnh: VTV24

Và cuối cùng, “ngôi sao sáng” giữa Thủ đô là cặp đôi xe tăng T-90S và T-90SK được Việt Nam nhập khẩu giai đoạn 2018-2019 với số lượng 64 chiếc. Cơ bản T-90S và T-90SK giống hệt nhau về tham số kỹ thuật nhưng T-90SK thì có hệ thống liên lạc hiện đại hơn để làm nhiệm vụ chỉ huy chiến trường.

Không cần phải nói nhiều thêm nữa về sự hiện đại của cặp đôi xe tăng T-90S và T-90SK khi mà Kiến Thức có nhiều bài đăng gửi tới độc giả về sức mạnh dòng xe tăng này. Ảnh: Phiên bản T-90S và T-90SK của Việt Nam khá nổi bật khi trang bị đầy đủ hệ thống bảo vệ như hệ thống phòng vệ chủ động Shtora-1 với “cặp mắt đỏ” nổi tiếng.

T-90S/SK Việt Nam trang bị hệ thống giáp phản ứng nổ thế hệ mới Kontakt-5 trang bị trên hầu hết các xe tăng hiện nay của Liên bang Nga. Hỏa lực là khẩu pháo 2A46M5 125mm tích hợp khả năng bắn tên lửa chống tăng 9M119M Refleks qua nòng.

Xe tăng Việt Nam trang bị động cơ 1.130 mã lực cho tốc độ di chuyển có thể đạt tới 70km/h với trọng lượng xe chỉ gần 50 tấn.

Video Giây phút nghẹ ngào của các chiến sĩ khi Việt Nam vô địch Tank Biathlon 2020 tại Nga - Nguồn: Quân đội nhân dân Online

Hoàng Lê

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/quan-su/choang-ngop-dan-xe-tang-viet-nam-hien-dai-hoi-tu-giua-long-thu-do-1439950.html