Choáng ngợp rạn san hô lớn nhất thế giới nhìn từ trên cao

Nằm ngoài khơi Queensland, Australia, bao phủ lên khu vực có diện tích xấp xỉ 344.400 km2, Great Barrier hiện là hệ thống rạn san hô lớn nhất thế giới. Nơi này đã được công nhận là Di sản thế giới năm 1981.

Hãng thông tấn Reuters mới đây đăng tải loạt ảnh tuyệt đẹp chụp rạn san hô lớn nhất thế giới Great Barrier nhìn từ trên cao. (Nguồn ảnh: Reuters)

Great Barrier chính là hệ thống rạn san hô lớn nhất thế giới, bao gồm khoảng 3.000 tảng đá ngầm và 900 hòn đảo, kéo dài khoảng 2.600 km và bao phủ một khu vực có diện tích gần 344.400 km2.

Những rạn san hô ngoài khơi bờ biển ở bang Queensland nhìn từ trên cao.

Rạn san hô bao quanh một hòn đảo nhỏ trong hệ thống rạn san hô Great Barrier.

Được biết, rạn san hô Great Barrier đã được UNESCO công nhận là Di sản thế giới vào năm 1981. Rạn san hô này còn được coi là biểu tượng của bang Queensland.

Vẻ đẹp kỳ ảo của rạn san hô Great Barrier nhìn từ trên cao.

Rạn san hô lớn nhất thế giới này là một khu vực đa dạng về sinh học, quy tụ nhiều loài sinh vật khác nhau.

Đài CNN bình chọn rạn san hô Great Barrier là một trong 7 kỳ quan thiên nhiên của thế giới.

Tuy nhiên, hệ thống rạn san hô Great Barrier đang đối diện với nhiều mối đe dọa từ môi trường như biến đổi khí hậu, ô nhiễm, bão nhiệt đới, sự cố tràn dầu và tình trạng đánh bắt cá,...

Theo một nghiên cứu của Viện hàn lâm khoa học quốc gia Mỹ năm 2012, từ năm 1985, rạn san hô Great Barrier đã mất đi hơn nửa số san hô của nó và 2/3 trong số đó “biến mất” từ năm 1998 do những yếu tố kể trên.

Các rạn san hô bao quanh hai hòn đảo nhỏ trong hệ thống rạn san hô Great Barrier.

Mời độc giả xem video về rạn san hô Great Barrier nhìn từ trên cao (Nguồn: Youtube)

Thiên An

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/the-gioi/choang-ngop-ran-san-ho-lon-nhat-the-gioi-nhin-tu-tren-cao-1146868.html