Choáng ngợp số lượng xe tăng có trong biên chế Quân đội Nga

Là xương sống làm nên sức mạnh của Quân đội Nga, lực lượng tăng thiết giáp của Moscow có thể được xem là đông đảo và hiện đại nhất thế giới với biên chế có thể lên đến 30.000 đơn vị.

Hiện đại nhất trong dàn xe tăng của Quân đội Nga hiện nay là loại T-14 Armata. Đây là loại xe tăng chủ lực chiến trường được Nga dự kiến sẽ thay thế cho T-72, T-80 và T-90 trong tương lai. Nguồn ảnh: Wikipedia.

Mặc dù vậy, Nga mới chỉ có khoảng 10 chiếc xe tăng loại này trong biên chế. Nguồn ảnh: Wikipedia.

T-90 là một tỏng những loại xe tăng hiện đại hiện đang phục vụ trong biên chế Lục quân Nga. Tuy nhiên do vấn đề giá cả và nhu cầu không cần thiết, từ năm 2011 toàn bộ các đơn đặt hàng T-90 của Quân đội Nga đã bị dừng. Nguồn ảnh: Wikipedia.

Tới nay trong Quân đội nước này, T-90 chỉ có khoảng 350 chiếc phục vụ và khoảng 200 chiếc nằm trong kho dự bị - thậm chí còn ít hơn số lượng T-90 đang phục vụ quân Ấn Độ. Hiện Ấn Độ đang có tới 1.650 chiếc xe tăng loại này. Nguồn ảnh: Wikipedia.

Xe hỗ trợ chiến đấu BMPT Terminator - Kẻ hủy diệt. Mặc dù về mặt lý thuyết đây chưa hẳn là một loại xe tăng, tuy nhiên lực lượng thiết giáp Nga vẫn đang tích cực nghiên cứu và hoàn thiện BMPT Terminator để trong tương lai đây có thể trở thành loại xe chiến đấu hỗ trợ xe tăng hiệu quả nhất trong quân đội Nga cũng như trên toàn thế giới. Nguồn ảnh: Wikipedia.

BMPT là sản phẩm ra đời sau kinh nghiệm xương máu của Nga khi chiến đấu ở Checnya. Theo đó, xe tăng sẽ không hiệu quả khi tác chiến trong môi trường đô thị và BMPT được ra đời để khăc phục những yếu điểm của xe tăng chủ lực khi hoạt động trong môi trường này. Hiện Nga cũng mới chỉ có 10 chiếc BMPT trong biên chế. Nguồn ảnh: Wikipedia.

T-80 - một sản phẩm đắt đỏ đi ngược lại phong cách thiết kế và chế tạo đặt yếu tố giá thành lên hàng đầu của Liên Xô hiện vẫn đang phục vụ quân đội Nga với số lượng 450 chiếc hoạt động và 3000 chiếc dự bị. Nguồn ảnh: Wikipedia.

Tất cả các phiên bản T-80 của Nga đều là bản T-80BV hoặc T-80U. Hiện tại 3000 xe tăng T-80 dự bị của quân đội nước này đang được đặt ở các khu vực Bắc Cực, Siberia và Viễn Đông. Nguồn ảnh: Wikipedia.

Có số lượng đang hoạt động nhiều nhất của lực lượng tăng thiết giáp Nga là loại T-72. Tổng cộng quân đội Nga có biên chế khoảng 1.900 xe tăng T-72 đang hoạt động và có tới 7.000 chiếc dự bị. Nguồn ảnh: Wikipedia.

Trong số 1.900 chiếc đang hoạt động, có tới hơn 1.400 chiếc đã được nâng cấp lên phiên bản T-72B3. Trong tương lai, các xe tăng chiến đấu chủ lực chiến trường T-72B3 này của Nga sẽ tiếp tục được nâng cấp lên phiên bản hiện đại hơn nữa là T-72B3M. Nguồn ảnh: Wikipedia.

Tiếp đến là kho xe tăng dự bị của Liên Xô với đầu tiên là loại xe tăng T-64. Đây là loại xe tăng chủ lực chiến trường của Liên Xô cho ra đời trong những năm 60 của thế kỷ trước, là bản nâng cấp cho T-62. Nguồn ảnh: Wikipedia.

Tổng cộng trong kho chứa của Nga hiện đang có 2.000 chiếc T-64 dự bị. Số lượng T-64 dự bị này của Nga cũng đang được Moscow tìm cách xuất khẩu ra nước ngoài với cái giá khá rẻ như một biện pháp "thu hồi vốn" của quân đội nước này. Nguồn ảnh: Wikipedia.

Tiếp theo là phiên bản T-62, hiện tại trong kho chứa của Nga cũng còn khoảng 2.500 chiếc T-62 loại này. Nguồn ảnh: Wikipedia.

Giống với phiên bản T-64, xe tăng chủ lực chiến trường T-62 của Nga hiện nay cũng đang được Moscow tìm cách xuất khẩu ra nước ngoài. Nguồn ảnh: Wikipedia.

Cuối cùng là T-55, tổng cộng trong kho chứa của Liên Xô đang có 2800 chiếc T-55 dự bị. Giống với những loại T-64 và T-62 kể trên, T-55 dù đã có tuổi đời gần 70 nhưng vẫn được Nga tìm cách xuất khẩu bớt ra nước ngoài. Nguồn ảnh: Wikipedia.

Như vậy, tổng cộng trong biên chế quân đội Nga hiện nay đang có 2.720 xe tăng chủ lực còn đang hoạt động và có tới ...17.500 xe tăng dự bị các loại. Con số trên còn chưa kể tới 20.000 xe chiến đấu bộ binh và xe bọc thép chở quân, vốn cũng là điểm tựa lớn cho lực tăng thiết giáp Nga trong tương lai gần. Nguồn ảnh: Wikipedia.

Mời độc giả xem Video: Xe tăng hạng nặng nổi tiếng bậc nhất của Liên Xô chiếc IS-2.

Tuấn Anh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/choang-ngop-so-luong-xe-tang-co-trong-bien-che-quan-doi-nga-1110034.html