Choáng ngợp trước đồi tượng Phật khổng lồ ở Nhật Bản

Tượng Phật khổng được bao quanh bởi đồi hoa oải hương biến đổi sắc màu theo mùa trong năm.

Đồi Phật là bức tượng Phật khổng lồ nằm trên đỉnh quả đồi nhỏ gần một nghĩa trang trên đảo Hokkaido, Nhật Bản.

Bức tượng Phật được xây dựng cách đây 15 năm và hoàn thành vào tháng 12.2015. Khu cảnh xung quanh được thiết kế nhằm làm nổi bật bức tượng ở giữa.

“Mục đích chính của dự án này xây dựng một khu cầu nguyện để thu hút sự chú ý với bức tượng Phật được điêu khắc cách đây 15 năm”, kiến trúc sư Tadao Ando giải thích.

Bức tượng khổng lồ được làm bằng đá nguyên khối với chiều cao 13,5 m và nặng 1.500 tấn.

“Ý tưởng của chúng tôi là bao phủ xung quanh quả đồi bằng một cánh đồng hoa oải hương”, kiến trúc sư Ando nói. “Cánh đồng hoa này có màu xanh mướt vào mùa xuân, màu tím vào mùa hè và phủ tuyết trắng vào mùa đông”.

Dưới chân đồi là đường hầm dài 40m và không gian cầu nguyện lớn xung quanh bức tượng khổng lồ.

Khi đi qua đường hầm, du khách nhìn lên bức tượng Phật khổng lồ với đầu được bao quanh bởi ánh hào quang trên bầu trời.

Dự án này có thể được coi là phong cảnh thiên nhiên hơn là một công trình kiến trúc.

Huy Phong (Theo Amusing)

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/du-lich/choang-ngop-truoc-doi-tuong-phat-khong-lo-o-nhat-ban-801390.html