Choáng ngợp với dàn vũ khí Nga sắp bổ sung vào biên chế

Tờ Sputnik của Nga đã liệt kê một loạt các vũ khí nguy hiểm và hiện đại, sắp được nước này đưa vào biên chế trong giai đoạn từ nay tới cuối năm 2021.

Theo thông tin được tờ Sputnik của Nga đăng tải, trong thời gian từ nay tới hết năm 2021, nước này sẽ trang bị thêm 20 xe tăng T-14 Armata vào trong biên chế.

Theo thông tin được tờ Sputnik của Nga đăng tải, trong thời gian từ nay tới hết năm 2021, nước này sẽ trang bị thêm 20 xe tăng T-14 Armata vào trong biên chế.

Việc trang bị thêm 20 xe tăng chủ lực thế hệ mới, được cho là sẽ giúp năng lực tác chiến của lực lượng tăng thiết giáp Nga tăng lên vượt bậc.

Ngoài ra, việc sử dụng rộng rãi các xe tăng T-14 Armata ở nhiều chiến trường, nhiều nơi đóng quân khác nhau, cũng sẽ tạo điều kiện để hoàn thiện loại xe tăng này, khi mọi giới hạn của chúng bị đẩy tới cực điểm.

Tuy nhiên, loại xe tăng được trang bị vào biên chế quân đội Nga nhiều nhất, lại là xe tăng T-90M Proryv. Dự kiến, từ giờ tới cuối năm, Nga sẽ trang bị 65 xe tăng loại này cho lực lượng lục quân.

Tên lửa chiến thuật Iskander-M - loại tên lửa Nga bị Mỹ tố cáo vi phạm thỏa thuận về giới hạn vũ khí tên lửa tầm trung, cũng sẽ được trang bị thêm một lữ đoàn, trong thời gian từ giờ tới cuối năm 2021.

Lực lượng Vũ trang Nga cũng sẽ nhận thêm 3 tàu ngầm hạt nhân, 1 tàu ngầm điện diesel vào lực lượng hải quân trong năm nay. Tuy nhiên không rõ, các tàu ngầm hạt nhân này là tàu ngầm từ thời Liên Xô tân trang, hay Nga sản xuất mới.

Đáng buồn là lực lượng Không quân Vũ trụ Nga, sẽ chỉ nhận được 4 chiếc tiêm kích Su-57 trong năm nay. Nhiều người cũng tỏ ra nghi ngờ, khi suốt nửa đầu năm 2021 vừa rồi, không có thêm bất cứ một chiếc Su-57 nào được gia nhập biên chế Không quân Nga.

Ngoài ra, năng lực phòng thủ bờ biển của Nga cũng sẽ tiếp tục được cải thiện, với việc dự kiến trang bị thêm 3 hệ thống tên lửa bờ biển Bastion và 7 hệ thống tên lửa phòng không các loại.

Điểm nhấn của quân đội Nga trong thời gian sắp tới, đó là việc trang bị thêm một trung đoàn tên lửa chiến lược Avangard. Trước đó, một trung đoàn tên lửa chiến lược Avangard đầu tiên, đã gia nhập biên chế từ năm 2019.

Đây là loại tên lửa đạn đạo xuyên lục địa độc nhất vô nhị trên thế giới hiện nay, có mức độ tinh vi vượt xa các hệ thống tên lửa đạn đạo khác của Mỹ và phương Tây.

Ngoài ra, tên lửa đạn đạo Avangard của Nga còn được coi là bất khả xâm phạm, khi nó có thể vượt qua mọi hệ thống phòng không, đánh chặn phổ biến hiện tại.

Việc trang bị thêm các tổ hợp tên lửa đạn đạo tương tự vào biên chế, sẽ giúp Moscow có khả năng răn đe hạt nhân rất lớn, với mọi quốc gia trên thế giới, đặc biệt là Mỹ. Nguồn ảnh: Fox.

Xe tăng T-14 Armata của Nga được coi là hình mẫu cho thế hệ xe tăng chủ lực tiếp theo của toàn nhân loại. Nguồn: Armies.

Trần Trân

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/quan-su/choang-ngop-voi-dan-vu-khi-nga-sap-bo-sung-vao-bien-che-1575593.html