Choáng ngợp với nghệ thuật đỉnh cao trong từng bức hình đoạt giải ảnh đen trắng Monovisions

Giải thường niên được tạp chí Ảnh đen trắng của Anh tổ chức năm nay quy tụ nhiều tác phẩm xuất sắc của các tay máy trên toàn thế giới. Với mức thưởng 3000 USD cho series ảnh và 2000 USD cho ảnh đơn, nhà tổ chức hiện đã bắt đầu nhận ảnh dự thi năm 2019.

 “Vũ công ballet”, tác phẩm đoạt giải danh dự hạng mục ảnh nude 2018 của tác giả người Đức Axel Brand

“Vũ công ballet”, tác phẩm đoạt giải danh dự hạng mục ảnh nude 2018 của tác giả người Đức Axel Brand

Không đề, tác phẩm đoạt giải Nhì hạng mục ảnh nude, tác giả Jorg Liedtke

Tác phẩm đoạt giải danh dự hạng mục ảnh nude, tác giả Patrick Rupp (Đức)

“Gypsy boy”, Pietro Di Giambattista, giải Nhất hạng mục ảnh báo chí

Tác phẩm đoạt giải Nhất hạng mục ảnh nhân vật (series), tác giả Wei Tan

Tác phẩm “B&W Ballet” đoạt giải Nhì hạng mục ảnh nhân vật, tác giả người Nga

“Người tị nạn”, tác phẩm đoạt giải Nhất hạng mục ảnh báo chí (series), nhiếp ảnh gia Rui Caria

Tác phẩm đoạt giải Nhất hạng mục nhiếp ảnh đường phố, “Những kẻ lạc đường”, Sevil Alkan

Tác phẩm “Tồn tại”, giải Nhì hạng mục nhiếp ảnh đường phố, Mouhamed Moustapha

Tác phẩm “Một khuôn mặt không tên”, giải Ba hạng mục nhiếp ảnh đường phố, tác giả Marco Sadori

Tác phẩm đoạt giải Ba hạng mục Ảnh ý niệm, “Những đứa trẻ không linh hồn”, tác giả Elena Paraskeva

“Tôi, chính tôi và tôi” của tác giả Pierre Faure, đoạt giải Nhất hạng mục ảnh nhân vật

“300”, tác phẩm đoạt giải Ba hạng mục ảnh khỏa thân, tác giả Anna Bulka

“Thần thoại”, tác giả Alejandro Torres Edwards (Tây Ban Nha)

“Giờ nghỉ”, tác phẩm đoạt giải Nhì hạng mục ảnh nhân vật của Istvan Kerekes

“Câu cá dưới ánh sáng mặt trời” của Pimpin Nagawan, giải Ba hạng mục ảnh nhân vật

“Kẻ vô chính phủ ở Melbourne” của Sean Paris, Giải Nhì hạng mục ảnh báo chí

Tác phẩm đoạt giải Nhất hạng mục ảnh chân dung – “Linh hồn của thiên nhiên”, Marketa Novakova

“Tina”, giải Ba hạng mục ảnh chân dung, tác giả Natalia Polomina

“sp40”, giải Nhất hạng mục ảnh đường phố của Claudio Aresi

“Người mẹ Rohingya”, giải danh dự hạng mục ảnh nhân vật, tác giả Erberto Zani

“Dữ dội” của Donatella Nicolini, giải danh dự hạng mục ảnh nhân vật

“Nhảy tàu”, giải Nhất hạng mục ảnh du lịch, tác giả Marcel Rebro

“Nhà tắm công cộng”, giải Ba hạng mục ảnh du lịch, tác giả Marcel Rebro

“Olga” của Agnieszka Mac Uchman, giải danh dự hạng mục ảnh khỏa thân

Gia Vinh (Theo Monovisionsawards)

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/giai-tri/anh-choang-ngop-voi-nghe-thuat-dinh-cao-trong-tung-buc-hinh-doat-giai-anh-den-trang-monovisions/781402.antd