Choáng ngợp vườn bonsai bạc tỷ của đại gia tỉnh lẻ

Sở hữu vườn cây cảnh với những gốc cổ thụ, hình dáng độc đáo có giá trị hàng tỷ đồng, các đại gia tỉnh lẻ gây tiếng vang khắp nước về độ chịu chơi và niềm đam mê sinh vật cảnh.

Nổi tiếng trong giới đại gia Việt chơi cây cảnh khủng, anh Phan Văn Toàn (hay Toàn "đô la") ở Phú Thọ khiến mọi người nể bởi sở hữu cả bộ sưu tập cây độc lạ, có giá trị. Ảnh: VTV.

Nổi tiếng trong giới đại gia Việt chơi cây cảnh khủng, anh Phan Văn Toàn (hay Toàn "đô la") ở Phú Thọ khiến mọi người nể bởi sở hữu cả bộ sưu tập cây độc lạ, có giá trị. Ảnh: VTV.

Theo nguồn tin trên báo Đất Việt, trong số 30 cây cảnh đẹp nhất, giá trị nhất Việt Nam hiện nay thì anh Toàn sở hữu đến 20 cây. Ảnh: Đất Việt.

Vườn cây cảnh của anh Toàn quy tụ hàng trăm cây cảnh khác nhau, nhiều cây thuộc vào dạng quý hiếm như cặp khế của vua Gia Long (khoảng 400 tuổi), cây tùng La Hán của vua Quang Trung (600 tuổi)...Ảnh: Dân Việt.

Vài năm trước, vườn cây cảnh của anh Toàn gây xôn xao dư luận khi từng được định giá lên tới 300 tỷ đồng. Ảnh: Dân Việt.

Nhìn vào bộ sưu tập cây cảnh của anh Toàn nhiều người không khỏi trầm trồ, ngưỡng mộ bởi đó là cả một quá trình dày công tìm kiếm. Ảnh: Baophutho.

Không chỉ sở hữu đủ loại cây cảnh truyền thống, vườn cây của anh Lê Văn Dũng (Thái Nguyên) còn sở hữu những cây tùng từng đoạt giải tại triển lãm bonsai quốc tế. Ảnh: Dân Việt.

Nổi bật nhất phải kể đến tác phẩm "vũ điệu thiên nga" mềm mại, thướt tha. Ảnh: Dân Việt.

Tác phẩm tùng “trực quân tử” oai phong đứng thẳng với chiều cao 3,7m được anh Dũng mua từ Đài Loan về. Ảnh: Dân Việt.

Tùng kim cương đạt giải tổng quán quân tại triển lãm bonsai nghệ thuật Quốc tế năm 2017 Đài Loan. Ảnh: Dân Việt.

Ông Nguyễn Phước Lộc, ở ấp Khánh Nhơn, xã Tân Khánh Đông, TP. Sa Đéc, Đồng Tháp là chủ của vườn cây cảnh trị giá hàng chục tỷ đồng với hơn 50 loài khác nhau. Ảnh: Zing.

Nhiều chậu bonsai có giá trị được trồng và bảo quản trong khuôn viên 2ha, với 30 nhân viên chăm sóc hàng ngày. Ảnh: Zing.

Đáng chú ý nhất là 2 cây me với tuổi thọ hơn 150 năm được các đại gia ngã giá 4,2 tỷ đồng. Ảnh: Zing.

Trung Tướng Đoàn Sinh Hưởng, nguyên Tư lệnh Quân khu 4, Tiến sỹ khoa học, Anh hùng LLVT được nhiều người biết đến với vườn cây cảnh "để đời" tại xóm 4 xã Nghi ân, Nghi lộc (Nghệ An). Ảnh: Vietnamnet.

Vườn cây của ông Hưởng có diện tích 1.700 m, trên 400 cây với hàng chục chủng loại khác nhau. Ảnh: Vietnamnet.

Nhiều tác phẩm trong vườn của ông có giá trị lên tới hàng tỷ đồng. Ảnh: Vietnamnet.

Hoàng Minh (tổng hợp)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kinh-doanh/choang-ngop-vuon-bonsai-bac-ty-cua-dai-gia-tinh-le-1126212.html