Choảng nhau vì… sĩ gái!

Lúc 16 giờ 30 ngày 11-2-2020, CAP Thanh Khê Tây, Q.Thanh Khê, TP Đà Nẵng tiếp nhận tin báo của anh Lê Hoài Ân (1981, trú Q. Thanh Khê) về vụ cố ý gây thương tích xảy ra trước địa chỉ 702-Điện Biên Phủ (địa bàn P. Thanh Khê Tây, Q. Thanh Khê). Theo đó, có 2 nhóm thanh niên sử dụng hung khí đánh nhau, một nam thanh niên bị thương tích phải đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Lúc 16 giờ 30 ngày 11-2-2020, CAP Thanh Khê Tây, Q.Thanh Khê, TP Đà Nẵng tiếp nhận tin báo của anh Lê Hoài Ân (1981, trú Q. Thanh Khê) về vụ cố ý gây thương tích xảy ra trước địa chỉ 702-Điện Biên Phủ (địa bàn P. Thanh Khê Tây, Q. Thanh Khê). Theo đó, có 2 nhóm thanh niên sử dụng hung khí đánh nhau, một nam thanh niên bị thương tích phải đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Các đối tượng bị tạm giữ trong nhóm cố ý gây thương tích.

Thiếu tá Nguyễn Cao Cường- Đội phó Đội CSHS CAQ Thanh Khê cho biết, ngay trong buổi chiều và đêm hôm đó, đơn vị đã phối hợp với CAP Thanh Khê Tây tiến hành xác minh, điều tra và đã triệu tập hầu hết số đối tượng liên quan đến vụ cố ý gây thương tích nói trên để lập hồ sơ xử lý. Quá trình điều tra ban đầu đã xác định đầu đuôi câu chuyện dẫn đến sự việc nói trên cũng chính từ nguyên nhân sĩ diện vì…bạn gái!”.

Trước đây, do giữa Nguyễn Bảo Châu (2003, trú K536/02C- Điện Biên Phủ, Đà Nẵng) và Phan Thanh Trúc (2004, hiện chưa rõ lai lịch) xảy ra mâu thuẫn với nhau nên chiều ngày 11-2-2020, cả hai hẹn đến trước quán nhậu Hai Trí (địa chỉ 702-Điện Biên Phủ, Đà Nẵng) để giải quyết để xem “ai hơn ai?”. Sau đó, Trúc kể sự việc trên cho bạn mình là Nguyễn Huỳnh Tuấn Lộc (2001, hiện chưa rõ lai lịch) thì Lộc rủ thêm Nguyễn Huỳnh Lân (2003, trú xã Duy Hòa, H. Duy Xuyên, Quảng Nam), Phan Nhật Tuấn (2005), Huỳnh Bá Trung (2004, cùng trú Q. Thanh Khê, Đà Nẵng), Lâm Chánh Huy (2004), Hà Đức Duy (2004), Lê Phạm Anh Tùng (2002) và Nguyễn Duy Minh Kiệt (2004, cùng trú Q.Hải Châu) cùng đi đánh nhau. Khi đi, Lân chủ động mang theo một cây mã tấu (dao tự tạo) và Duy, Tùng mỗi người nhặt một cây tuýp sắt ở gần đó.

Còn Nguyễn Bảo Châu cũng rủ Phạm Phú Cường (2002, trú P. Hòa An, Q. Cẩm Lệ, Đà Nẵng) và một số nam thanh niên khác đi cùng. Đến khoảng 16 giờ 25 ngày 11-2-2020, hai nhóm gặp nhau tại trước quán nhậu “Hai Trí” thì xảy ra xô xát, đánh nhau. Tại đây, Lân đã dùng mã tấu chém trúng vùng lưng, Duy sử dụng tuýp sắt đánh vào đầu của Phạm Phú Cường gây thương tích. Qua xác minh tại Bệnh viện Đà Nẵng, tình trạng thương tích của Phạm Phú Cường được các y, bác sỹ cho biết, Cường bị một vết thương dài 15cm ở vùng lưng bên trái gây tràn dịch, tràn khí màng phổi, gãy xương sườn số 1 bên trái.

Trung tá Trần Văn Tuấn- Đội trưởng Đội CSHS CAQ Thanh Khê cho biết, hiện vụ “cố ý gây thương tích” nói trên đang được Cơ quan CSĐT củng cố hồ sơ để có hướng xử lý theo đúng các quy định của pháp luật.

PHƯƠNG KIẾM

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_220726_choang-nhau-vi-si-gai-.aspx