Choáng quy mô tập trận lớn nhất liên minh NATO kể từ năm 2002

31 quốc gia thành viên NATO sẽ huy động tổng cộng 40.000 binh sĩ, 10.000 xe tăng - thiết giáp, 130 máy bay các loại tiến hành cuộc tập trận lớn nhất trong lịch sử khối quân sự này kể từ năm 2002.

Chỉ ít ngày nữa, cuộc tập trận lớn nhất khối quân sự NATO mang tên Trident Juncture sẽ diễn ra tại Na Uy với sự tham gia của 40.000 quân nhân, 10.000 phương tiện chiến đấu, 130 máy bay và 70 tàu thủy (bao gồm tàu chiến và tàu vận tải các loại) tới từ hơn 31 quốc gia. Nguồn ảnh: BI.

Hai thành viên có sức mạnh quân sự lớn nhất châu Âu đó là Anh và Đức đang cực kỳ háo hức được tham gia vào cuộc tập trận này. Đây là cơ hội lớn nhất của hai quốc gia này kể từ thời Chiến tranh Lạnh để thử khả năng thực chiến của quân đội quốc gia mình. Nguồn ảnh: BI.

Ước tính, khoảng 70 thiết giáp các loại của Anh đang trên đường hành quân vượt khoảng 3000 km đường bộ từ Hà Lan, qua Đức, Đan Mạch và Thụy Điển để có mặt tại Na Uy cho cuộc tập trận sắp tới. Nguồn ảnh: Pinterest.

Theo thông tin được NATO đăng tải, cuộc hành quân đường dài này là để "thử khả năng hành tiến qua các nước châu Âu" của các lực lượng quân sự tới từ Anh. Nguồn ảnh: Tube.

Trong khi đó, các lực lượng của Đức đã xuất phát từ cảng Emdem, chuẩn bị vượt biển Baltic mang theo xe tăng Leopard cùng nhiều khí tài quân sự khác và có mặt ở phía Nam Na Uy hôm 11/10 vừa qua để tiếp tục hành trình trên bộ của mình. Nguồn ảnh: BBC.

Các tướng lĩnh cao cấp của Anh khẳng định, hành quân với một quãng đường dài tới hơn 1000 dặm như vậy là điều họ "chưa từng làm kể từ thời Chiến tranh Lạnh". Nguồn ảnh: NBC.

Tổng cộng, cuộc hành quân lịch sử của Lục quân Anh bao gồm sự tham gia của 600 thiết giáp các loại cùng xe vận tải hậu cần và 1200 lính. Thời gian hành quân được Anh dự kiến kéo dài 10 ngày - nghĩa là mỗi ngày họ phải di chuyển được ít nhất 300 km - một tốc độ không tưởng. Nguồn ảnh: NBC.

Các nước NATO dưới sự dẫn đầu của Mỹ đã nhấn mạnh vào khả năng cơ động và kho vận (logistic) của mình kể từ sau khi Crimea được trả về cho Nga vào năm 2014. Phía NATO khẳng định, nếu một Crimea thứ hai xảy ra trong tương lai, khả năng cơ động của NATO sẽ giúp lực lượng này gây khó khăn ít nhiều cho Nga. Nguồn ảnh: BI.

Việc thử khả năng hành quân qua nhiều nước châu Âu cũng là một mục tiêu cực kỳ quan trọng để đánh giá lại sự hiệp đồng tác chiến và thông tin liên lạc giữa nhiều các quốc gia NATO. Trong tháng 1 vừa rồi, một đoàn pháo tự hành của Mỹ đã bị Biên phòng Đức chặn lại không cho vào nước này - gây nên rất nhiều vấn đề. Nguồn ảnh: BI.

Theo truyền thông Na Uy, hiện tại 50 doanh trại dã chiến cỡ lớn cùng 3500 giường ngủ đã được dựng lên để phục vụ cho cuộc tập trận Trident Juncture khổng lồ này. Ước tính 1,8 triệu khẩu phần ăn sẽ được sử dụng cùng với 4,6 triệu chai nước uống và 650 tấn quân phục sẽ cần phải được giặt giũ trong suốt thời gian diễn ra tập trận - tất cả trách nhiệm hậu cần này đều do Na Uy thực hiện. Nguồn ảnh: Lord.

Mời độc giả xem Video: Quân đội Nga và cuộc tập trận cực khủng với 300.000 quân tham gia mang tên Vostok-2018.

Tuấn Anh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/choang-quy-mo-tap-tran-lon-nhat-lien-minh-nato-ke-tu-nam-2002-1130403.html