'Choáng' trước số lượng xe tăng trong tình trạng bảo quản sẵn sàng chiến đấu của Nga

Khác với 'nghĩa địa xe tăng' tại Kharkiv, Ukraine, những cỗ chiến xa trong thành phần dự trữ của Quân đội Nga có thể ngay lập tức bước vào tình trạng sẵn sàng chiến đấu.

 Khi nhắc tới các "nghĩa địa xe tăng" Liên Xô, ấn tượng đầu tiên của nhiều người có lẽ sẽ là bãi tập kết cực lớn nằm tại Nhà máy Kharkiv nằm ở miền Đông Ukraine.

Khi nhắc tới các "nghĩa địa xe tăng" Liên Xô, ấn tượng đầu tiên của nhiều người có lẽ sẽ là bãi tập kết cực lớn nằm tại Nhà máy Kharkiv nằm ở miền Đông Ukraine.

Đây là nơi tập trung hàng ngàn xe tăng chiến đấu chủ lực lạc hậu được sản xuất dưới thời Liên Xô, được đưa về cơ sở này trên danh nghĩa là để sửa chữa.

Nhưng thực tế do nhu cầu của Quân đội Ukraine đối với xe tăng không lớn đến vậy cho nên các cỗ chiến xa này đã phải ở trong tình trạng phơi mưa phơi nắng ngoài trời suốt hàng chục năm qua.

Đa phần những xe tăng chiến đấu chủ lực tại đây đều thuộc dòng T-64 và T-72, tuy rằng có lạc hậu nhưng chúng vẫn là niềm mơ ước đối với nhiều lực lượng thiết giáp trên thế giới.

Phải tới gần đây khi cuộc xung đột tại khu vực miền Đông bùng nổ thì Quân đội Ukraine mới tiến hành đại tu và nâng cấp một phần trong kho xe tăng lưu trữ khổng lồ của mình.

Mặc dù vậy tiến trình trên diễn ra rất chậm chạp do công việc đòi hỏi khá nhiều thời gian cũng như công sức mới có thể đưa những khối sắt thép bỏ hoang thời gian dài này vào trạng thái chiến đấu.

Trái ngược với tình cảnh của Quân đội Ukraine, Quân đội Nga mới đây đã công bố những hình ảnh về kho lưu trữ xe tăng tại lãnh thổ nước cộng hòa Buryatia của mình.

Đây là nơi đang cất trữ hàng trăm xe tăng chiến đấu chủ lực các loại, trong đó phần lớn là T-62M và T-72M, nếu xét về thế hệ thì chúng còn lạc hậu hơn nhiều so với xe tăng của Ukraine trong tình trạng bỏ hoang.

Mặc dù vậy, tình trạng của những chiếc xe tăng Nga lại tốt hơn Ukraine rất nhiều, khi chúng có thể bước vào chiến đấu ngay lập tức mà hầu như chẳng phải tiến hành sửa chữa gì nhiều.

Giải thích cho tình trạng trên có lẽ là vì Quân đội Nga có nguồn ngân sách quốc phòng dồi dào hơn nhiều so với Ukraine, cho nên họ đủ lực để thực hiện công tác đảm bảo kỹ thuật cho số chiến xa dư thừa này.

Các xe tăng chiến đấu chủ lực T-62M mà Nga cấp tốc cung cấp cho Quân đội chính phủ Syria để chống phiến quân cũng có nguồn gốc từ chính kho lưu trữ tại cộng hòa Buryatia này.

Thậm chí mới đây Nga còn ra lệnh "tổng động viên" một số lượng lớn T-62M và T-62MV (phiên bản lắp giáp phản ứng nổ) để tiến hành một cuộc tập trận lớn sát miền Đông Ukraine như một biện pháp gây áp lực lên chính quyền Kiev.

Việt Dũng

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/quan-su/anh-choang-truoc-so-luong-xe-tang-trong-tinh-trang-bao-quan-san-sang-chien-dau-cua-nga/787119.antd