Choáng váng lời nói đùa lộ 'bí mật' của TT Putin về bầu cử Mỹ 2020

Người đứng đầu nước Nga 'công khai' nói về khả năng Nga can thiệp cuộc bầu cử Tổng thống sắp tới của Mỹ.

Theo hãng tin AP, mới đây khi được hỏi về những quan ngại Nga có thể can thiệp bầu cử Tổng thống Mỹ 2020, Tổng thống Vladimir Putin trả lời: "Để tôi nói với anh một bí mật: chúng tôi nhất định sẽ làm thế". "Đừng nói với ai nhé", nhà lãnh đạo Nga thì thầm một cách hài hước.

Ông Putin lúc đó đang là tham gia Tuần lễ Năng lượng Nga, cùng với Tổng thư ký OPEC Mohammed Barkindo và một số nhà lãnh đạo khác.

"Chúng tôi đã có đủ các vấn đề của mình rồi", Tổng thống Nga nói. "Chúng tôi đang giải quyết các vấn đề đối nội và sẽ tập trung vào điều đó".

Tổng thống Nga Vladimir Putin (ảnh: getty)

Tổng thống Nga Vladimir Putin (ảnh: getty)

Ông Putin cũng có những bình luận về vụ scandal xung quanh cuộc điện đàm ngày 25/7 giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Người đứng đầu Điện Kremlin cho hay, Nhà Trắng đã yêu cầu Moscow công bố chi tiết cuộc hội đàm của ông với Tổng thống Trump tại thượng đỉnh Helsinki 2018.

"Tôi không làm Tổng thống cả đời nhưng cuộc sống trước đây của tôi dạy rằng, bất kỳ cuộc đối thoại nào cũng có thể bị công khai", ông Putin chia sẻ. "Vì thế khi có người muốn tạo scandal liên quan tới cuộc gặp giữa tôi và ông Trump tại Helsinki – tôi trực tiếp nói chính phủ công khai nó. Nếu ai đó muốn biết điều gì – hãy công khai nó, chúng tôi không ngại đâu".

"Tôi đảm bảo rằng, chẳng có gì có thể ảnh hưởng tới Tổng thống Trump ở đó", nhà lãnh đạo Nga nói về cuộc gặp tại Helsinki. "Theo những gì tôi biết, họ chưa công khai [nội dung cuộc gặp] vì vấn đề nguyên tắc mà thôi".

Tổng thống Nga cũng nhấn mạnh, ông không nhận thấy bất kỳ bằng chứng nào chỉ ra Iran đứng sau vụ tấn công vào các cơ sở chế xuất dầu mỏ tại Arab Saudi hồi tháng 9.

"Chúng tôi lên án vụ việc, nhưng cũng phản đối việc đổ lỗi cho Iran vì không có bằng chứng nào", trang RIA-Novosti dẫn lời ông Putin.

"Chúng tôi đã nói chuyện với giới lãnh đạo Arab Saudi và tôi cũng trực tiếp nói chuyện với Thái tử; và tôi hiểu rằng Arab Saudi đang cố gắng để có được những bằng chứng chứng tỏ một hoặc nước khác tham gia vào vụ việc. Nhưng cho tới nay, chưa ai đưa ra được bằng chứng như vậy", người đứng đầu Điện Kremlin khẳng định.

Minh Đức

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/choang-vang-loi-noi-dua-lo-bi-mat-cua-tt-putin-ve-bau-cu-my-2020-20191003084902.htm