Choáng váng tầm bắn của các tên lửa đạn đạo quân đội Iran đang sở hữu

Trong biên chế của Quân đội Iran hiện đang có 9 loại tên lửa đạn đạo, loại có tầm bắn xa nhất vươn tới tận Moscow, Nga nhưng không có loại nào có tầm bắn tới Mỹ.

Một trong những loại vũ khí nguy hiểm nhất mà Iran đang sở hữu đó là các loại tên lửa đạn đạo. Dù bị cấm vận suốt hơn 40 năm nay, Iran vẫn nghiên cứu và phát triển được nhiều loại tên lửa đạn đạo khiến phương Tây phải "đổ mồ hôi". Nguồn ảnh: QQ.

Một trong những loại vũ khí nguy hiểm nhất mà Iran đang sở hữu đó là các loại tên lửa đạn đạo. Dù bị cấm vận suốt hơn 40 năm nay, Iran vẫn nghiên cứu và phát triển được nhiều loại tên lửa đạn đạo khiến phương Tây phải "đổ mồ hôi". Nguồn ảnh: QQ.

Đầu tiên là hai loại tên lửa đạn đạo "thế hệ đầu" của Iran đó là Shahab 1 và Fateh-110. Cả hai loại tên lửa này đều có tầm bắn 300 km. Nguồn ảnh: QQ.

Với tầm bắn 300 km, hai loại tên lửa này chỉ có thể đủ sức để hoạt động bên trong lãnh thổ Iran và một vài quốc gia lân cận. Tuy nhiên tầm bắn này cũng đủ để Shahab 1 và Fateh-110 đe dọa khu vực biển Hormuz. Nguồn ảnh: QQ.

Tiếp đền là tên lửa Shahab 2. Đây là loại tên lửa đạn đạo của Iran được cải tiến từ phiên bản Shahab 1 và có tầm bắn lên tới 500 km - gần gấp đôi bản gốc. Nguồn ảnh: QQ.

Tiếp đến là tên lửa Zolfaghar. Loại tên lửa này được Iran cải tiến từ phiên bản Fateh-110 và có tầm bắn lên tới 700 km dù nó có kích thước nhỏ gọn hơn cả Shahab 2. Nguồn ảnh: QQ.

Với tầm bắn 800 km, Iran hiện đang sở hữu tên lửa Qiam-1. Đây là loại tên lửa vừa mới chỉ được Iran sản xuất từ năm 2010 tới nay, có độ chính xác lệch tâm ở khoảng cách tối đa là 500 mét. Nguồn ảnh: QQ.

Loại tên lửa tiếp theo và cũng được coi là một trong những loại tên lửa nguy hiểm nhất Iran đang có trong tay chính là Shahab 3. Loại tên lửa này còn được biết tới với cái tên Emad hay Ghadr, tầm bắn của nó đủ để bao trùm toàn bộ bờ Đông Ấn Độ Dương, biển Đỏ, vịnh Ba Tư, biển Đen và một phần biển Địa Trung Hải. Nguồn ảnh: QQ.

Cũng với tầm bắn 2000 km, Iran còn sở hữu cho mình hai loại tên lửa nữa đó là Sejjil và Khoramshahr. Đây đều là những loại tên lửa được coi là "nỗi khiếp sợ của phương Tây" vì nó có tầm bắn với tới một phần của châu Âu. Nguồn ảnh: QQ.

Với những loại tên lửa này, Iran đủ sức khiến nhiều quốc gia phương Tây phải dè chừng và đây có lẽ là một trong những thứ vũ khí khiến phương Tây suốt mấy ngày nay đã phải... ra sức can ngắn Mỹ tấn công Iran tổng lực. Nguồn ảnh: QQ.

Và cuối cùng là Soumar - loại tên lửa Iran này thậm chí còn nguy hiểm hơn cả bộ ba kể trên khi có tầm bắn tới 2500 km, bắn tới một nửa Địa Trung Hải, đủ sức dội bão lửa xuống 1/3 lãnh thổ châu Âu. Nguồn ảnh: QQ.

Mời độc giả xem Video: Iran thử tên lửa.

Khắc Đôn

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/choang-vang-tam-ban-cua-cac-ten-lua-dan-dao-quan-doi-iran-dang-so-huu-1326871.html