Choáng với dàn máy bay Trung Quốc mang đi thi Army Games 2018

Đến Nga tham dự Amry Games 2018 lần này, Không quân Trung Quốc gần như tung ra toàn bộ phi đội chiến đấu cơ mạnh nhất của nước này, trong đó có cả máy bay ném bom tầm xa H-6K.

Theo đó trong hai ngày 20/7-21/7, phi đội máy bay của Không quân Trung Quốc gồm những chiếc J-10A, JH-7 và cả H-6K đã có mặt tại căn cứ không quân Dyagilevo ở Ryazan, Nga nhằm chuẩn bị cho hội thao quân sự quốc tế Army Games 2018 sẽ khởi tranh trong cuối tháng 7. Nguồn ảnh: 81cn.

Được biết, phi đội máy bay trên của Trung Quốc đã thực hiện hành trình bay trực tiếp từ Trung Quốc sang Nga, trong đó chỉ có mình máy bay ném bom H-6K thực hiện hành trình bay thẳng dài 5.000km. Đây cũng là lần đầu tiên máy bay ném bom chiến lược tầm xa của Trung Quốc tới một quốc gia khác. Nguồn ảnh: 81cn.

Trong ảnh là tiêm kích J-10A của Trung Quốc tại căn cứ không quân Dyagilevo. Dòng chiến đấu cơ này có khả năng mang theo tối đa 7 tấn vũ khí và đạt tốc độ tối đa lên tới Mach 1.8. Nguồn ảnh: 81cn.

Tham dự Army Games năm nay, Không quân Trung Quốc sử dụng ba dòng máy bay gồm tiêm kích J-10A, tiêm kích-bom JH-7 (tấn công mặt đất) và máy bay ném bom H-6K cho các phần thi trong Aviadarts-2018. Nguồn ảnh: 81cn.

Nga chiêu đãi thành viên của tổ bay JH-7A Trung Quốc loại bánh truyền thống đặc biệt do Không quân Nga tự làm để chào đón phi đội các nước đến Nga tham dự Army Games năm nay. Nguồn ảnh: 81cn.

Loại tiêm kích - bom này của Trung Quốc có khả năng mang theo tối đa 9 tấn vũ khí các loại, tốc độ bay tối đa đạt Mach 1.75 và có kíp lái hai người bao gồm một phi công và một sĩ quan vũ khí. Nguồn ảnh: 81cn.

Tiêm kích - bom JH-7A trên đất Nga. Nguồn ảnh: 81cn.

Tiếp đến là siêu máy bay ném bom H-6K của Không quân Trung Quốc. Đây là loại máy bay ném bom 2 động cơ được Trung Quốc chế tạo nội địa dựa trên giấy phép sản xuất của máy bay ném bom phản lực Tupolev Tu-16 do Liên Xô trước đây cấp phép. Nguồn ảnh: 81cn.

Tu-16 ra đời từ năm 1952 và ngay sau đó, vào năm 1959 H-6 bắt đầu thực hiện chuyến bay đầu tiên. Mặc dù đã 60 năm kể từ ngày đầu tiên được "lên sóng", tuy nhiên H-6K vẫn tiếp tục phục vụ không quân Trung Quốc tới tận ngày nay. Tổng cộng, Không quân Trung Quốc hiện có khoảng 120 chiếc H-6 các loại. Nguồn ảnh: 81cn.

Để phục vụ cho quá trình hoạt động của các máy bay Trung Quốc trên đất Nga, một máy bay vận tải loại Y-9 của Trung Quốc đã được huy động để mang các thiết bị phụ tùng, thiết bị thay thế và đội ngũ lính thợ tới Nga. Nguồn ảnh: 81cn.

Với lực lượng lình dù, Trung Quốc huy động một vận tải cơ loại Il-76 do Liên Xô sản xuất trước đây để phục vụ việc chuyên trở. Nguồn ảnh: 81cn.

Năm nay, International Army Games 2018 sẽ chính thức diễn ra vào cuối tháng 7 này và có một vài hạng mục thi sẽ được tổ chức ở Trung Quốc. Nguồn ảnh: 81cn.

Mời độc giả xem Video: Quân đội Trung Quốc chuẩn bị cho cuộc thi Army Games 2018 năm nay.

Tuấn Anh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/choang-voi-dan-may-bay-trung-quoc-mang-di-thi-army-games-2018-1089451.html