'Choáng' với hình ảnh 'xã hội smartphone' mọi lúc, mọi nơi

Cuộc sống hiện đại, điện thoại thông minh (smartphone) có mặt khắp nơi trên thế giới, trở thành một phần thiết yếu của cuộc sống. Không chỉ là một phương tiện liên lạc, smartphone còn được dùng để xem bản đồ, làm đèn pin, ví điện tử hoặc để chụp ảnh, quay video...

Cùng xem lại những khoảnh khắc ấn tượng khi con người sử dụng smartphone mọi lúc, mọi nơi được các nhiếp ảnh gia ghi lại trong cuộc sống hàng ngày.

Mọi người sử dụng smartphone trong khi chờ tàu điện ngầm tại một nhà ga MTR ở quận Cửu Long (Hong Kong, Trung Quốc). (Nguồn: Getty Images)

Người đàn ông giơ điện thoại lên chụp ảnh trong khi những người khác đang đưa tay lên bảo vệ đầu trong trận đấu bò tại Lễ hội San Fermin ở Pamplona, miền Bắc Tây Ban Nha. (Nguồn: AP)

Hình ảnh Giáo hoàng Francis được "đóng khung" bởi những chiếc điện thoại di động khi ông đến Buổi Triều Yết Chung hàng tuần của mình tại Hội trường Giáo hoàng Paul VI, Vatican. (Nguồn: AP)

Một người biểu tình gọi video trên điện thoại khi anh ta ném một ống hơi cay về phía cảnh sát trong cuộc biểu tình ”Áo vàng” gần Khải Hoàn Môn, Paris (Pháp). (Nguồn: Getty Images)

Người thân chụp ảnh bộ hài cốt của Fortucky Ventura Huamacusi, một người đàn ông qua đời năm 1983, trước khi chôn cất ông tại nghĩa trang Rosaspata, tỉnh Ayacucho, Peru. (Nguồn: AP)

Yanelis (10 tuổi) cùng em gái Yairelis (8 tuổi) và em trai Raul (5 tuổi) chơi trò chơi trên điện thoại di động. (Nguồn: Boston Globe)

Một người phụ nữ che mình bằng một chiếc ô trong khi sử dụng điện thoại trên một đường phố ở Bắc Kinh, Trung Quốc. (Nguồn: EPA)

Thủ tướng Canada Justin Trudeau selfie với người dân tại Lễ kỷ niệm Ngày British Columbia (được tổ chức vào ngày thứ 2 đầu tiên của tháng 8) ở Penticton, British Columbia (Canada), ngày 6/8/2018. (Nguồn: AP)

Abner Raul (10 tuổi) nói chuyện với mẹ qua điện thoại sau khi cậu bé được đoàn tụ với cha tại trung tâm nhập cư Nuestras Raices, thành phố Guatemala, Guatemala, ngày 7/8/2018. (Nguồn: Getty Images)

Cậu bé Tai Peete (người Mỹ, bên trái) sử dụng Google Dịch để nói chuyện với đối thủ của mình, Rolando Rodriguez (người Panama), bên lề Giải bóng chày thế giới Little League (giải bóng chày thường niên ở miền Đông Hoa Kỳ dành cho trẻ em từ 10 đến 12 tuổi) tại Williamsport, Pennsylvania, Mỹ, ngày 14/8/2018. (Nguồn: AP)

Một người lính chụp ảnh trước khi bắt đầu cuộc diễu hành kỷ niệm Ngày quốc khánh ở Lima, Peru. (Nguồn: AP)

Letty Stegall (người bị Mỹ trục xuất về Mexico) thực hiện cuộc gọi video với chồng cô, Steve Stegall, ở thành phố Kansas, Missouri (Mỹ) từ nhà của bố mẹ cô ở Boca Del Rio, bang Veracruz, Mexico. (Nguồn: AP)

Mọi người cầm điện thoại di động có ảnh ngọn nến để tưởng niệm cảnh sát viên Weymouth Michael Chesna, người bị sát hại trong lúc làm nhiệm vụ ngày 15/7/2018 tại Massachusetts, bang Boston (Mỹ). (Nguồn: AP)

Một khách du lịch selfie tại nhà Vua Mèo ở Đồng Văn, tỉnh Hà Giang. (Nguồn: AFP)

Một người dùng đèn flash chiếu sáng để di chuyển bệnh nhân trong vụ hỏa hoạn xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa Yangon ở Yangon, Myanmar, ngày 13/8/2018. (Nguồn: EPA)

Các tín đồ Công giáo cầm gậy selfie và smartphone để ghi lại hình ảnh của Giáo hoàng trong Buổi Triều Yết Chung hàng tuần tại Hội trường Paul VI, Vatican, ngày 22/8/2018. (Nguồn: AFP)

Hình ảnh thường thấy trong "xã hội smartphone" trên những chuyến tàu điện ngầm. (Nguồn: AP)

Chiếu đèn flash trên di động trong một cuộc biểu tình bên ngoài trụ sở chính phủ, ở Bucharest, Romania. (Nguồn: AP)

Người di cư sạc điện thoại tại một trại tị nạn tạm thời ở Tijuana, Mexico. (Nguồn: Getty Images)

Hình ảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump xuất hiện trên màn hình chiếc điện thoại khi ông nói chuyện với những người sống sót sau thảm sát Holocaust tại Phòng phía Đông của Nhà Trắng. (Nguồn: Getty Images)

(theo Boston Globe)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/choang-voi-hi-nh-a-nh-xa-ho-i-smartphone-moi-luc-moi-noi-91544.html