Choáng với màn 'Voi thép đi bộ' phô diễn sức mạnh không quân các cường quốc

Không quân các nước thường có màn biểu diễn bằng cách cho các máy bay di chuyển theo hàng trên đường băng để phô diễn sức mạnh. Đây còn được gọi là màn 'voi đi bộ'.

“Elephant Walk” (Voi đi bộ) là thuật ngữ chỉ trạng thái hàng loạt máy bay chuẩn bị cất cánh với đầy đủ trang bị vũ khí. Các máy bay lăn bánh trong đội hình cự ly gần để kiểm tra năng lực cất cánh an toàn hàng loạt.

"Voi đi bộ" thường được không quân Mỹ, Nga, Trung Quốc và đôi khi các nước khác như Nhật Bản, Hàn Quốc... cũng thực hiện.

Màn thể hiện "voi đi bộ" của nhóm máy bay vận tải IL-76 của lực lượng đổ bộ đường không Nga.

Các máy bay IL-76 được xếp thành hai hàng song song trước khi thực hiện màn lăn bánh thẳng hàng ra đường băng.

Màn "voi đi bộ" của các máy bay ném bom H-6 Trung Quốc.

Các máy bay tiếp dầu chiến lược của không quân Mỹ đang thực hiện màn "voi đi bộ".

Màn "voi đi bộ" hoành tráng của máy bay tiêm kích đa năng F-15E trong không quân Mỹ.

Các máy bay vận tải An-26 đang thực hiện màn phô diễn sức mạnh không quân.

Các máy bay tiêm kích F-16 xếp thành 4 hàng đang di chuyển chậm trên đường băng.

Chỉ có 5 máy bay vận tải C-130 cũng đủ để thực hiện màn "voi đi bộ".

Màn "voi đi bộ" của 48 chiếc máy bay chiến đấu đa năng F-15E.

Các máy bay tiêm kích J-10 Trung Quốc đang phô diễn sức mạnh.

Máy bay cường kích JH-7 đeo tên lửa xếp thành hàng dài.

Các chiến đấu cơ F-16 thực hiện màn phô diễn sức mạnh của không quân Hàn Quốc.

Máy bay tiếp dầu KC-10. Đây là loại máy bay chiếm số lượng lớn trong vai trò lực lượng tiếp liệu trên không của Mỹ.

Y-9 là loại máy bay vận tải tầm trung, được Trung Quốc thiết kế lại dựa trên cơ sở là máy bay vận tải An-12 của Liên Xô trước đây. Trung Quốc cũng hay cho loại máy bay này diễn hành trên đường băng.

Máy bay cường kích JH-7 đeo tên lửa xếp thành hàng dài.

Máy bay F-15 diễn hành trên đường băng, cuối đoàn là chiếc máy bay tiếp dầu và máy bay chỉ huy cảnh báo sớm.

Màn diễu hành trên sân bay của máy bay tiêm kích đa năng Su-27.

Các máy bay Su-30 cũng thực hiện màn "voi đi bộ".

Máy bay trực thăng UH-60 đang dẫn đầu đoàn cường kích A-10 trong màn "voi đi bộ".

Các máy bay JAS-39 Gripen của không quân Thụy Điển.

Ngay từ thời máy bay tiêm kích F-4, Mỹ cũng đã thực hiện màn phô diễn này.

Các máy bay vận tải Kawasaki C-1 của Nhật Bản được sản xuất từ năm 1974 để phục vụ cho lực lượng Phòng vệ Trên không đang thực hiện màn "voi đi bộ".

Việt Hùng

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/quan-su/anh-choang-voi-man-voi-thep-di-bo-pho-dien-suc-manh-khong-quan-cac-cuong-quoc/775376.antd