Choáng với phần thưởng lính IS nhận khi lập công lớn

Dựa trên một tài liệu của IS được RT thu thập tại Iraq, các chiến binh thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng được trả rất hậu hĩnh để chiến đấu. Phần thưởng thường là bạc (nếu sử dụng vũ khí hóa học) hoặc vàng (nếu bắn hạ được trực thăng).

Đoạn phóng sự của RT về các tài liệu IS bỏ lại ở thành phố Mosul (Iraq). Video: RT.

Theo RT, trái với quan niệm rằng hầu hết các chiến binh IS bị ép phải gia nhập, chiến đấu hoặc được tuyển dụng dựa trên lòng mộ đạo, sẵn sàng thánh chiến, các tài liệu do tổ chức khủng bố để lại tại thành phố Mosul (Iraq) cho thấy nhiều tay súng đến với IS là vì tiền bạc.

Cụ thể, để gia nhập, các chiến binh cần phải có thư giới thiệu chứa thông tin về quá trình huấn luyện quân sự cũng như luật hồi giáo của bản thân. Khi được chấp nhận, các thành viên mới sẽ được các chỉ huy IS theo dõi, quản lý sát sao và phân các nhiệm vụ chiến đấu, tải đạn dược, hậu cần,…

Những người phục vụ trung thành và tận tụy với IS sẽ được thưởng hậu hĩnh: nếu bắn hạ được máy bay thì sẽ được hứa tăng thưởng ô tô, phá hủy trực thăng hay máy không người lái sẽ nhận được ít nhất 7 đồng dinar vàng. Còn với hành vi sử dụng vũ khí hóa học thì nhận được ít hơn, chỉ có 7 đồng dinar bạc.

Được biết, khi tổ chức IS hưng thịnh nhất ở Iraq và Syria, hàng ngàn chiến binh cùng với gia đình đã gia nhập và tham gia thánh chiến. Theo tài liệu của IS bị tình báo Iraq thu giữ, hầu hết các chiến binh đến từ Iraq còn một số khác thì đến từ các khu vực khác nhau ở Trung Đông.

Tiểu Đào (Theo RT)

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-gioi/choang-voi-phan-thuong-linh-is-nhan-khi-lap-cong-lon-930713.html