Choáng với số tiền CLB Muangthong United chi mua cầu thủ tại Thai League

CLB Muangthong United vừa công bố đã chi hơn 150 triệu baht (hơn 111 tỉ đồng) để mua sắm cầu thủ nhằm chuẩn bị cho mùa giải mới Thai League 2019, và đặt mục tiêu hạ bệ các nhà đương kim vô địch Buriram United.

CLB Muangthong United trong buổi ra mắt mùa giải mới với thủ môn Văn Lâm (thứ 2 từ trái qua) - Ảnh: Chụp màn hình Bangkok Post

CLB Muangthong United trong buổi ra mắt mùa giải mới với thủ môn Văn Lâm (thứ 2 từ trái qua) - Ảnh: Chụp màn hình Bangkok Post

Muangthong United là CLB đã mua thủ môn số 1 tuyển Việt Nam (VN), Đặng Văn Lâm từ CLB Hải Phòng ở giải V-League với chi phí chuyển nhượng được tiết lộ hơn 11 tỉ đồng cùng mức lương hơn 232 triệu đồng/tháng. Chưa kể các ưu đãi khác như cung cấp nhà ở riêng và xe hơi, tiền thưởng…

Trong khi, CLB Buriram United cũng chi không kém để mua các ngôi sao mới, trong đó có chi rất hậu hĩnh để mượn 1 năm với tiền vệ Lương Xuân Trường từ CLB HAGL cũng của VN.

Theo Giám đốc CLB Muangthong United, ông Ronnarit Suewaja thì mùa này đội bóng có biệt danh “The Kirins” quyết tâm giành lại ngôi vô địch Thai League sau nhiều năm để kình địch Buriram United thống trị giải đấu cao nhất của Thái Lan.

Vì vậy, Muangthong United đã chi rất nhiều để mua các cầu thủ chất lượng không chỉ của Thái Lan, mà cả các nước khu vực như VN (thủ môn Văn Lâm), Myanmar (tiền đạo Aung Thu), cũng như sao ngoại như Mario Gjurovski từ Macedonia hay tuyển thủ Hàn Quốc, Oh Ban-suk từ CLB Al-Wasl của Ả Rập Saudi. Bên cạnh đó, Muangthong United cũng giữ chân được các ngôi sao Thái Lan như Charyl Chappuis, Sarach Yooyen, Teerasil Dangda và Adisak Kraisorn trong đội hình của mình để tăng sức mạnh cạnh tranh với Buriram United.

Theo báo chí Thái Lan, ngoài chi phí chuyển nhượng thì số tiền Muangthong United trả lương cho cầu thủ của mình thuộc hàng “ông lớn” ở khu vực châu Á. Ngay như thủ môn Văn Lâm dù nhận lương hơn 232 triệu đồng/tháng (thuộc hàng tốp nếu so với giải V-League của VN), thì cũng chỉ là mức thấp hơn rất nhiều nếu so với các cầu thủ ngôi sao như Dangda, Chappuis… nhận gấp đôi gấp ba.

Văn Lâm là bản hợp đồng đáng chú ý của CLB Muangthong United trước mùa giải Thai League 2019 - Ảnh: Muangthong United

Tại Thai League, cuộc cạnh tranh ngôi vô địch không chỉ có Muangthong United hay Buriram United, mà còn có các CLB mạnh khác như Bangkok United, Port FC hay Chiangrai United. Hầu hết các CLB của Thai League đều có tiềm lực tài chính mạnh nhờ tạo được nguồn thu từ bán vé, kinh doanh áo đấu, tài trợ và quảng cáo. Chưa kể, họ cũng được chia tiền bản quyền truyền hình theo mô hình giải Ngoại hạng Anh. Vì thế, các CLB rất mạnh tay chi tiêu mua sắm cầu thủ qua mỗi mùa để tăng cường sức mạnh rất đáng kể.

Tờ Siam Sport của Thái Lan ước tính trung bình 1 CLB Thái Lan chi tiêu chuyển nhượng mỗi mùa ít nhất từ 50 đến 70 triệu baht (khoảng từ 37 đến hơn 51 tỉ đồng) trở lên. Như mùa này, Muangthong United chi vượt mức 150 triệu baht có thể sẽ mở đầu trào lưu mới CLB Thái Lan chi mua sắm đạt mức từ 100 triệu baht trở lên trong các mùa bóng tới.

Giang Lao

Nguồn Thanh Niên: http://thethao.thanhnien.vn/bong-da-quoc-te/choang-voi-so-tien-clb-muangthong-united-chi-mua-cau-thu-tai-thai-league-98569.html