'Choáng' với số tiền Mỹ dự định chi cho B-21 Raider

Tại Washington, giới chức quân sự đang đưa ra các đề xuất của họ liên quan đến một giai đoạn mới trong việc cập nhật lực lượng không quân của đất nước.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng phụ trách việc mua sắm - ông Frank Kendall đang thúc đẩy việc mua một số lượng lớn máy bay ném bom thế hệ mới B-21 Raider. Đây là những oanh tạc cơ chiến lược đầy hứa hẹn của Mỹ với khả năng tàng hình và có thể sử dụng tên lửa và bom mang cả đầu đạn hạt nhân lẫn thông thường.

Theo Thứ trưởng Frank Kendall, ông ta ủng hộ việc mua tổng cộng 145 máy bay ném bom chiến lược loại này cho Không quân Mỹ. Đây là số lượng máy bay chiến đấu tấn công chưa từng có đối với lực lượng không quân hiện đại.

Cần lưu ý rằng con số nói trên nhiều hơn khoảng 7 lần so với thành phần định lượng của phi đội máy bay ném bom B-2 Spirit. Theo số liệu chính thức, Không lực Hoa Kỳ hiện được trang bị vỏn vẹn 21 chiếc Spirit.

Ông Frank Kendall tuyên bố: "Việc mua sắm 145 máy bay ném bom B-21 sẽ cho phép chúng ta đổi mới phi đội hàng không chiến lược và thay thế dần những chiếc B-1B Lancer đã cũ và đang được cho nghỉ hưu".

Máy bay ném bom chiến lược B-2 Spirit cũng sẽ dần được thay thế bởi B-21 Raider

Điều đáng chú ý là lần đầu tiên những lời nói về khả năng mua tới 145 chiếc B-21 cho Không quân Mỹ đã được trình bày tại những phiên điều trần ở Quốc hội vào năm ngoái (2020). Sau đó, bản kế hoạch nói trên được phát biểu bởi tham mưu trưởng Lực lượng Không quân Hoa Kỳ, Tướng David Goldfein.

Ông Kendall gọi 145 máy bay ném bom chiến lược B-21 Raider là "một con số hợp lý", đồng thời lưu ý rằng "số lượng này tương ứng với khả năng ứng phó trước các thách thức khác nhau".

Chương trình phát triển và chế tạo máy bay ném bom B-21 Raider đã tiêu tốn của Hoa Kỳ khoảng 55 tỷ USD. Và nếu ban đầu chi phí cho một chiếc máy bay như vậy ước tính khoảng 500 - 600 triệu USD, thì ngày nay ở Mỹ họ đã đưa ra con số khác: ít nhất là 750 triệu USD cho một chiếc B-21.

Như vậy nếu đề xuất trên được phê duyệt, việc mua sắm 145 máy bay loại này cho Không lực Hoa Kỳ sẽ tiêu tốn ít nhất cả trăm tỷ USD, đây là một con số đủ sức gây choáng đối với bất cứ ai, cho thâýdấu hiệu cuộcchạy đua vũ trang tương đương thời kỳ Chiến tranh Lạnh.

Dự kiến chiếc B-21 Raider đầu tiên của Mỹ sẽ tiến hành bay thử trong giai đoạn 2022 - 2023 để duy trì lợi thế tuyệt đối của Washington, nhất là khi Trung Quốc hiện đã cho ra mắt nguyên mẫu H-20 còn Nga đang tích cực phát triển chiếc Poslanhik.

Theo Chí Linh/Báo Đất Việt

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/-choang-voi-so-tien-my-du-dinh-chi-cho-b-21-raider/20210605065722240