Chơi dây chuyền, bé trai 3 tuổi nuốt cây thánh giá vào thực quản

Bé trai 3 tuổi nuốt cây thánh giá vào thực quản và được gia đình chuyển đến trong tình trạng chảy nước bọt liên tục kèm theo đau tức ngực, không ăn uống được.

Ngày 12/4, thông tin từ Bệnh viện Nhi Đồng 1, TPHCM cho biết, bệnh viện vừa tiếp nhận một trường hợp nuốt dị vật đặc biệt nguy hiểm. Bệnh nhi là bé N.P.T. (3 tuổi, ngụ tại quận 1) được gia đình chuyển đến trong tình trạng chảy nước bọt liên tục kèm theo đau tức ngực, không ăn uống được…

Khai thác bệnh sử của bác sĩ từ phía gia đình ghi nhận, trước đó cậu bé đang chơi với mặt dây chuyền hình thánh giá thì bất ngờ bỏ vào miệng nuốt. Ngay sau đó, cháu bé bắt đầu nôn ói, không ăn uống được, người thân vội chuyển bệnh nhi vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng lo lắng, hoảng loạn.

Bệnh nhi nuốt cây thánh giá vào thực quản, nguy cơ xuyên vào trung thất đe dọa trực tiếp đến tính mạng. (Ảnh: BVCC)

Bệnh nhi nuốt cây thánh giá vào thực quản, nguy cơ xuyên vào trung thất đe dọa trực tiếp đến tính mạng. (Ảnh: BVCC)

Ngay lập tức, các bác sĩ trực nhanh chóng thăm khám, chỉ định chụp X-quang ngực thì phát hiện, dị vật là mảnh kim loại hình thánh giá, cản quang nằm ở thực quản (đoạn ngực T1-T2). Các bác sĩ đã tiến hành hội chẩn nhanh và xác định, đây là một trường hợp dị vật thực quản phức tạp, nguy hiểm.

Cây thánh giá có hình dáng góc cạnh, sắc nguy cơ gây tổn thương thành thực quản, xuyên thủng vào trung thất, tổn thương các mạch máu và các cơ quan lân cận đe dọa trực tiếp đến tính mạng bệnh nhi. Các bác sĩ quyết định thực hiện phương pháp gây mê và nội soi gắp dị vật.

Sau hơn 45 phút căng thẳng trong phòng nội soi, các bác sĩ đã gắp thành công cây thánh giá ra ngoài qua đường miệng giúp bệnh nhi vượt qua cơn nguy kịch. Kiểm tra sau nội soi ghi nhận, lòng thực quản bệnh nhi có vài điểm trầy xước, sung huyết nhưng may mắn không thủng và không có tai biến, biến chứng nguy hiểm xảy ra.

Để tránh nguy hiểm do hóc sặc dị vật ở trẻ, bác sĩ khuyến cáo quý phụ huynh tuyệt đối không nên cho các bé chơi những món đồ nhỏ có thể bỏ lọt vào khoang miệng, không để những vật nhỏ, gọn trong tầm tay trẻ. Dị vật có thể gây tắc nghẽn đường thở cướp đi sinh mạng của trẻ trong thời gian rất ngắn, ngoài việc chủ động phòng tránh, phụ huynh cần trang bị cho mình những kiến thức cơ bản về sơ cấp cứu để kịp thời can thiệp, hỗ trợ con trẻ trong những tình huống khẩn nguy.

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhvietnam.com/choi-day-chuyen-be-trai-3-tuoi-nuot-cay-thanh-gia-vao-thuc-quan-d168535.html