Chọi gà thời nay

ANTĐ Chơi chọi gà có mặt trong tiềm thức của người dân Việt Nam từ rất lâu đời. Hình ảnh những sới chọi đã trở nên quen thuộc và phổ biến trong những ngày Tết, lễ hội dân gian. Tuy nhiên, thời nay, những con bạc 'khát nước' đã biến trò chơi dân gian này thành một trò chơi cờ bạc sát phạt ăn tiền. Mà đã là ăn tiền thì các con bạc không từ bất cứ một thủ đoạn nào.

Từ thú chơi

Chọi gà (hay còn gọi đá gà), một thú chơi dân gian được phổ biến ở khắp cả 3 miền và được nhiều người yêu thích. Dân chơi gà chọi miền Bắc không ai không biết đến các sới gà lâu đời nổi tiếng như Đình Bảng, Thổ Hà (Bắc Ninh), Tây Phương, Nghĩa Đô, Nghi Tàm (Hà Nội)… Có thể nói chọi gà là một nghề chơi rất công phu bởi nó đòi hỏi người chơi ngoài đam mê còn phải có thời gian, sự kiên nhẫn để chăm sóc “chiến kê” của mình từ lúc nhỏ cho tới khi có thể giao chiến được.

Ông Phan Phúc Tử (Đông Anh, Hà Nội), một người đã có thâm niên trong giới chơi gà cho hay, chọn được con gà tốt, nhưng nếu không biết chăm sóc đúng cách thì cũng coi như không. Chọn được gà ưng ý, có chế độ chăm sóc đặc biệt, rồi các “chiến kê” còn phải trải qua quá trình luyện tập với những bước kỹ thuật chỉ có người trong giới mới hiểu. Nào là “chạy hơi” cho gà bằng cách dùng bao da bịt mỏ, quấn chân gà. Công việc này cứ làm 10 ngày 1 lần để luyện cho gà “có hơi có sức”. Nào là “om chườm” cho ngấu.

Cứ tuần một lần, người chơi thường lấy lá tre, rượu, vỏ cây gạo, ngải cứu, nghệ đun lẫn. Sau khi nước sôi, để ấm rồi dùng khăn mặt thấm nước ấy, chườm đắp vào cơ thể gà để cho gà rắn rỏi và da có độ lỳ. Nào là “vần” cho “rạn đòn”. Sau 10 tháng kể từ khi nở, chủ gà đã cho gà thi đấu giao hữu bằng cách cho “vần” (đánh tập) ở sới nhà. Đây là cách giúp gà tích lũy thêm kinh nghiệm trận mạc và cũng là cách để chọn ra chú gà chiến xuất sắc nhất đem đi thi đấu. Nào là “quần sương” để cho gà vận động. Nào là thủ tục “dấm cẳng”, ngâm 2 chân gà trong hỗn dịch nghệ, muối, nước tiểu để cho gà được cứng chân trước ngày thi đấu… Và đến ngày đưa “chiến binh” của mình ra sới thì còn biết bao nhiêu câu chuyện nữa. Mới chỉ nêu qua vài công đoạn “chăm sóc” chiến binh mà đã thấy mướt mồ hôi hột. Thế mới hay, vì sao trò chơi chọi gà lại được người ta đam mê đến mức bỏ cửa bỏ nhà, bỏ vợ bỏ con để theo mấy anh gà chọi mặt đỏ tía tai.

Người viết bài này không có ý định viết riêng về cái thú chơi này nên chưa kể tỷ mẩn với bạn đọc về cái sự công phu và cả những câu chuyện có một không hai trong giới chọi gà. Điều mà bài viết này muốn đề cập đến những trò cờ bạc biến tướng từ thú chơi lắm công phu này. Những câu chuyện chưa kể về giới chọi gà xin hầu bạn đọc vào một dịp khác.

Bất chấp mọi thủ đoạn
Tất nhiên, khi đã bị biến tướng, núp bóng cờ bạc, thì việc mang gà đi thi đấu không phải là thú chơi, không phải là để chứng minh đẳng cấp, để trở thành người hùng mà đi kèm theo đó sẽ là những trò gian lận, bịp bợm nhằm kiếm lời. Trái với truyền thống dân gian đề cao tinh thần thượng võ, một điều thu hút của trò chơi này, khi đã được tổ chức thành các xới bạc các chủ gà luôn nghĩ ra đủ mọi mánh khóe, cốt sao để khi “chiến kê” của mình thi đấu có thể giành được chiến thắng. Phổ biến nhất là chiêu “tẩm độc”. Ở những nơi chọi gà có sử dụng cựa sắt, chất độc cianua sẽ được các tay chơi tẩm vào cựa sắt này. Gà đối phương khi bị dính món cựa sắt tẩm cianua sẽ không chết ngay mà chỉ bị mất sức rồi bỏ chạy. Gà nhiễm độc nếu có giỏi lắm cũng chỉ trụ được đến 3 hồ (mỗi hồ dài 15 phút) là phải bỏ chạy.

Theo những người có kinh nghiệm trong giới chơi gà chọi kiếm tiền, điều khiến những tay “cờ gian bạc lận” khoái dùng cựa tẩm cianua nằm ở chỗ, cianua không bị phân hủy ở dưới 100 độ C nên trước khi vào xới, đối thủ có thể tha hồ rửa cựa bằng các cách như tẩy hóa chất, đốt cồn, dội nước sôi, cianua vẫn không bị mất đi. Ngoài ra dùng cianua có thể dễ dàng qua mặt đối thủ mà không bị nghi ngờ, phát hiện vì hóa chất cianua có thể gây những vết bầm trên da thịt gà chọi rất nhanh, những vết bầm này tím ngắt giống như dấu vết những cú ra đòn của các “chiến kê”.

Trong những trận đấu không đeo cựa sắt, để hạ gục “chiến kê” của đối thủ, các con bạc lại nghĩ ra cách dùng dao nhỏ khứa vào cựa và mỏ gà những rãnh nhỏ rồi bôi cianua vào đó. Vì mỏ và cựa là chất sừng nên thuốc độc không ngấm vào da thịt và gà chọi vẫn khỏe như thường. Khi gà đối phương dính cựa sẽ ngấm chất độc sang khiến sức khỏe bị yếu đi nhanh chóng và phải bỏ chạy. Đây là cách bịp mất rất nhiều công phu nhưng đem lại hiệu quả cao và kín đáo.

Thông thường, sới gà được bố trí là một vòng tròn được quây bằng cót ép, xốp, cao su… đường kính khoảng hơn 2m, cao khoảng 60cm. Cặp gà chọi sẽ được thả thi đấu ở trong đó. Sau khi thả gà vào sới, thời gian thi đấu được tính bằng các hồ, mỗi hồ khoảng 15 phút, thời gian nghỉ giữa các hồ là 5 phút. Trong thời gian nghỉ, các bên mang gà ra chăm sóc và chuẩn bị cho thời gian thi đấu tới cho đến khi phân chia thắng bại. Lợi dụng thời gian này, nhiều “chiến kê” sẽ được chủ bơm “doping” tăng sức chiến đấu. Tuy nhiên chiêu dùng thuốc kích thích không được sử dụng thường xuyên vì dễ bị phát hiện. Hơn nữa chiêu này chỉ dùng được một lần bởi “chiến kê” sau khi dùng thuốc sẽ bị ảnh hưởng khiến gân guốc bủn rủn, đòn đánh không còn sức mạnh. Thậm chí, để giành được chiến thắng, không ít chủ gà tìm mưu kế triệt hạ gà của đối phương. Một số cách thường được phổ biến trong giới là khéo léo dùng “chân gỗ” trộn thuốc mê vào nước hoặc thức ăn hồi sức giữa các hồ cho gà.

Trong giới đá gà “phủi” còn truyền nhau chiêu thức “kèo phản”. Theo đó chủ gà sẽ dùng cựa sắt đâm vào phần gân trên chân của gà mình. “Chiến kê” bị cựa sắt đâm đứt gân thoạt nhìn vẫn tươi tỉnh như bình thường, tuy nhiên khi vào trận, chỉ sau một vài miếng đánh của đối thủ sẽ trở nên đờ đẫn và không phản đòn được. Biết được “chiến kê” của mình sẽ nắm chắc phần thua, chủ gà sẽ âm thầm cho đàn em đi đặt cược với kèo là gà của đối thủ. Lại có không ít trường hợp có những kẻ chuyên la cà các sới để xem gà có khả năng thua, dự định bỏ cuộc. Khi đó, chúng sẽ nài nỉ mua đứt con gà từ chủ gà. Nếu được chủ gà chấp nhận, giữa các hồ chúng sẽ cho gà sử dụng các loại thuốc kích thích cực mạnh khiến cho “chiến kê” có thể trụ lại được đến cuối cùng rồi sau đó ra độ để kiếm tiền của người chơi.

Cờ bạc núp bóng và những trường gà quy mô lớn

Cờ bạc trá hình dưới hình thức chọi gà giờ không chỉ phổ biến ở các dịp lễ hội đầu xuân, các đối tượng còn tổ chức thành những trường gà có quy mô lớn, có tính chất chuyên nghiệp để sát phạt. Điển hình như trường hợp ngày 3-5, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Hà Nội phối hợp với Công an huyện Thanh Oai bất ngờ ập vào khu vườn của đối tượng Lê Bá Trung (thôn Cao Mật, Thanh Cao, Thanh Oai) bắt quả tang 80 đối tượng đang có hành vi đánh bạc bằng hình thức chọi gà. Khám xét tại chỗ, lực lượng chức năng đã thu giữ gần 100 triệu đồng, 8 con gà chọi. Đây là xới bạc dưới hình thức chọi gà được tổ chức khá quy củ thu hút nhiều đối tượng quanh khu vực và cả trong nội thành đến tham dự. Để các con bạc yên tâm sát phạt, chủ sới còn phục vụ ăn uống tại chỗ và thuê người bảo vệ, cảnh giới quanh khu vực. Thậm chí, chủ sới còn trang bị cả phao cứu sinh để khi có biến sẽ dùng để bơi qua sông bỏ trốn.

Mới đây nhất, ngày 17-6, Tổ công tác Đội CSĐT tội phạm về TTXH CAH Từ Liêm đã bắt quả tang 39 đối tượng tham gia đánh bạc dưới hình thức đá gà, tại khu vực bờ đê sông Hồng thuộc địa phận thôn Đại Đồng, xã Thụy Phương, Từ Liêm. Các đối tượng này đã lợi dụng Lễ hội văn hóa đình Chèm để tổ chức chơi chọi gà cá độ ăn tiền. Tổ công tác đã lập biên bản phạm pháp quả tang, thu giữ tang vật gồm 4 cặp gà chọi, và số tiền hơn 40 triệu đồng.

Theo một cán bộ của Phòng Cảnh sát Hình sự, những đối tượng tham gia cá cược dưới hình thức chọi gà đều có rất nhiều chiêu trò đối phó với cơ quan chức năng. Ngoài việc phân công nhau cảnh giới nhằm tránh bị phát hiện, bọn chúng thường đứng lẫn vào những người đến xem chọi gà, “giao dịch” ngầm với nhau thông qua ám hiệu. Khi những trận đá gà kết thúc chúng mới giao tiền. Trong nhiều sới đấu gà chọi, các đối tượng cá độ không công khai mà chơi ngầm với nhau bằng cách nhắn tin, điện thoại. Sau mỗi trận được thua, các con bạc lôi nhau đi chỗ khác để thanh toán tiền.

Từ một trò chơi dân gian, đề cao tinh thần thượng võ bị biến tướng trở thành một hình thức cờ bạc núp bóng. Đã có không ít vụ án nghiêm trọng xảy ra mà nguyên nhân xuất phát từ việc tranh chấp trong những sới gà núp bóng cờ bạc. Nhiều người khuynh gia bại sản, tài sản trong nhà lần lượt ra đi chỉ vì trót dính vào những cuộc đỏ đen ở các trường gà. Điều đáng nói là hình thức đánh bạc ăn tiền trá hình dưới trò chơi chọi gà đang có dấu hiệu phổ biến trở lại với hình thức tinh vi, chuyên nghiệp có quy mô lớn, số tiền sát phạt cao, thu hút số lượng lớn con bạc tham gia. Đặc biệt là khi lực lượng công an “đánh” mạnh các ổ cờ bạc trong thời gian vừa qua thì các đối tượng đánh bạc lại chuyển sang chọi gà ăn tiền. Cũng giống như các hình thức cờ bạc khác, việc tổ chức tham gia cờ bạc dưới hình thức đá gà là vi phạm pháp luật, gây mất ANTT và cũng là nguyên nhân nảy sinh ra nhiều vụ án nghiêm trọng khác. Cần “xóa” các sới gà trá hình ngay khi có dấu hiệu xuất hiện trở lại.

Thu Huệ

Nguồn ANTĐ: http://www.anninhthudo.vn/phap-luat/choi-ga-thoi-nay/507444.antd