Chơi hoa ngày Tết: Đẹp nhưng... độc

Chơi hoa ngày Tết dù mang đến cho không gian ngôi nhà vẻ đẹp rực rỡ nhưng nhiều loài hoa lại mang sẵn chất độc nguy hiểm cần chú ý.

Trong tâm thức của người Việt, nếu ngày Tết thiếu sắc hoa thì chưa đúng nghĩa là một ngày Tết. Vì thế, bên cạnh việc ăn Tết, chúc Tết, việc thưởng thức vẻ đẹp của các loài hoa cũng là nét đẹp gắn với bản sắc văn hóa của dân tộc. Tuy nhiên nhiều người không biết rằng, nhiều loài hoa vốn mang trong mình chất độc tự nhiên, nếu không cẩn thận khi tiếp xúc sẽ rất nguy hiểm.

Hoa cẩm tú cầu cuốn hút nhưng cũng chứa nhiều độc tố

Nằm trong top các loài hoa đẹp chưng Tết ở nhiều gia đình, không thể không nhắc tới hoa cẩm tú cầu- loài hoa đơn giản nhẹ nhàng với màu xanh nổi bật, màu hồng nhẹ hay màu tím bắt mắt. Tuy nhiên, đằng sau vẻ đẹp này thì cả lá và hoa cẩm tú cầu đều chứa độc tố, nếu sơ ý ăn phải độc tố này có thể lập tức bị ngứa ngáy, nôn ói, đổ mồ hôi và đau bụng dữ dội. Nghiêm trọng hơn có thể dẫn tới hôn mê, co giật, rối loạn tuần hoàn máu.

Ngoài ra, những hạt phấn nhỏ do hoa cẩm tú cầu phát tán ra tiếp xúc với người sẽ làm cho da của người bị dị ứng. Chính vì thế, theo lời khuyên của các chuyên gia nếu vẫn yêu thích trồng loài hoa này hoặc mua về cắm Tết cần đặc biệt để ý nếu nhà có trẻ nhỏ.

Nhiều loài hoa đẹp nhưng rất nguy hiểm khi chơi Tết cần chú ý.

Hoa hồng môn chứa chất saponin gây cảm giác bỏng rát

Cây hoa hồng môn được trồng rộng rãi nhiều nơi trên thế giới, được dùng làm cây hoa trang trí cảnh quan nội ngoại thất, nhất là trong dịp Tết, hoa được nhiều gia đình lựa chọn. Hồng môn cũng là một loài cây nằm trong danh sách các loài thực vật có công dụng lọc khí độc.

Theo nghiên cứu của NASA, chúng có tác dụng đáng kể trong việc lọc bỏ các loại khí độc formaldehyde, xylene, toluene, và ammoniac khỏi không khí. Đặc biệt, cây hồng môn trong phong thủy tượng trưng cho tình yêu và lòng hiếu khách.

Bên cạnh vẻ đẹp cùng tác dụng tốt, hoa hồng môn lại là loài thực vật toàn thân cây có độc, chúng chứa chất saponin và các tinh thể oxalat canxi có thể xâm nhập vào các lớp màng niêm mạc tiêu hóa gây ra cảm giác đau rát. Các chất độc trong cây gây độc với tất cả các loài động vật có vú, nhai miếng lá có thể gây sưng ở miệng và kích ứng ở cổ họng. Lá hoặc bộ phận khác của cây đem sát vào da người gây phát ban và rộp mụn nước.

Hoa đỗ quyên quyến rũ, mang may mắn nhưng có độc gây khó thở

Đỗ quyên cũng là loài hoa được nhiều gia đình lựa chọn chưng trong dịp Tết nhờ vẻ đẹp quyến rũ từ màu sắc đến kiểu dáng. Ngoài vẻ đẹp, đỗ quyên là loài hoa có rất nhiều ý nghĩa về mặt phong thủy. Nhiều người tin rằng, đỗ quyên nếu được đặt ở phía Đông hay phía Đông Nam sẽ giữ cho môi trường thông thoáng và tạo nguồn sinh khí tốt cho ngôi nhà.

Đỗ quyên còn mang lại may mắn, duy trì tâm trạng tích cực, vui vẻ cho mọi người trong gia đình. Song, theo trang PC House, vì đỗ quyên là loài cây có thể hấp thụ lưu huỳnh dioxit, oxit nitric, nitơ dioxide, các chất phóng xạ và các khí độc hại khác, có thể làm sạch không khí nên chứa rất nhiều độc tố.

Nếu nhỡ cho vào miệng ăn dù chỉ một lượng nhỏ cũng có thể gây ngộ độc, nôn mửa, khó thở. Vì thế, nếu chưng Tết không nên để gần, thấp khiến trẻ con có thể với tới và nghịch dại.

Hoa Thủy tiên tinh khiết, nhẹ nhàng nhưng chứa chất alkaloids rất độc

Thủy tiên là loài hoa đẹp toát lên vẻ thanh cao, tinh khiết và nhẹ nhàng. Trong phong thủy loài hoa thủy tiên mang đến những nguồn năng lượng bổ trợ cho sự nghiệp, tài năng, khơi dậy khả năng tiềm ẩn của con người. Ngắm nhìn bình hoa thủy tiên còn giúp thúc đẩy sự sáng tạo, giải quyết các vấn đề khó khăn trong công việc hàng ngày. Đặc biệt trong ngày Tết có chậu thủy tiên trong nhà còn mang đến sự may mắn, tài lộc. Cũng nhờ đó mà hiện nay nhiều gia đình thường lựa chọn hoa thủy tiên để chưng bày trong những ngày Tết đến Xuân về.

Tuy nhiên, khi nói tới loài hoa này, bác sĩ Trần Văn Năm – nguyên Viện Phó Viện Y Dược học Dân tộc TP.HCM cho biết, hoa thủy tiên dù rất đẹp nhưng lại chứa chất alkaloids rất độc.

Đáng lo là hoa thủy tiên có củ như hành tây, lá giống lá tỏi nhưng mảnh hơn nên phải thận trọng với cụ già, trẻ nhỏ nhầm lẫn. Nếu ăn phải hoa với số lượng lớn nạn nhân sẽ chóng mặt, nôn mửa, lơ mơ hoặc co giật và tiêu chảy. Vì vậy nếu chơi hoa thủy tiên vào dịp Tết cần hết sức thận trọng.

Hoa loa kèn chứa chất độc có tên lycorin

Có thể nói, trong dịp Tết, hoa huệ tây hay còn gọi là hoa loa kèn được hầu hết các gia đình lựa chọn để chưng Tết vì thể hiện sự sang trọng, quyền quý. Dù vậy cây hoa này cũng mang trong mình chất độc có tên lycorine gây tiêu chảy, buồn nôn, ói mửa nếu ăn nhầm.

Nuốt phải nhựa cây có thể gây nôn mửa, chất này tiếp xúc trực tiếp sẽ gây bỏng rát, ngứa da. Do đó, nếu vẫn lựa chọn loài hoa này chưng Tết thì nên cảnh báo cho các thành viên trong gia đình biết loài hoa này nguy hiểm thế nào để tránh.

Lời khuyên của thầy thuốc và chuyên gia cây cảnh

Theo lời khuyên của chuyên gia cây cảnh, các gia đình khi chưng hoa Tết đặc biệt chú ý không đặt cây quá gần vị trí con người như bàn ăn, bàn học, bàn uống nước, giường ngủ. Ngoài ra cũng nên hạn chế tiếp xúc trực tiếp như dùng tay ngắt hoa, bẻ cành hay ngửi sát bông hoa. Không trồng, trang trí trong nhà những cây có nguy cơ gây nguy hiểm. Có thể chọn các loài hoa đẹp không độc thay thế. Nếu có thói quen, sở thích, ý nghĩa muốn trồng loại hoa này nên tránh cho trẻ nhỏ tiếp xúc.

Đối với trẻ lớn hơn cần căn dặn trẻ cẩn thận không được ăn, hái hoặc nghịch loại hoa có độc trên. Đối với ngộ độc các loại hoa còn phụ thuộc vào mức độ ăn, tuổi tác, cân nặng và sự nhạy cảm của từng người. Trẻ em dưới 6 tuổi là nhóm nguy cơ cao hơn.

Nếu ăn nhầm lá hay thân hoa chứa độc thì phải lấy ngay các vật còn sót lại trong miệng nạn nhân, cần gây nôn bằng cách cho uống nước muối. Nếu chưa nôn dùng lông gà rửa sạch ngoáy họng. Nếu là trẻ con không để trẻ nằm ngửa và nôn vì như vậy có thể gây sặc lên mũi, xuống phổi và rất dễ dẫn đến tử vong. Trong quá trình gây nôn, phải luôn dùng khăn lau chùi miệng trẻ cho sạch.

Nếu bị ngộ độc trên da cần rửa da bằng nước sạch ở nơi bị nhiễm độc ít nhất 15 phút, không nên bôi kem lên những vùng bị nhiễm độc. Đối với các trường hợp ngộ độc đều phải được đưa ngay tới cơ sở y tế để được bác sĩ đưa ra phác đồ cấp cứu điều trị, phù hợp, kịp thời. Cần mang theo chất nôn để xác định độc tính.

An Dương

Nguồn VietQ: http://vietq.vn/choi-hoa-ngay-tet-dep-nhung-doc-d154713.html