Chơi kém ở phần thi 'Vượt chướng ngại vật', 10X Cần Thơ vẫn xuất sắc giành vòng nguyệt quế

Chủ nhân chiếc vòng nguyệt quế tuần này thuộc về Trần Gia Bảo đến từ trường THPT Châu Văn Liêm (Cần Thơ).

Chiều nay (31/12) cuộc thi tuần 1, tháng 2, quý 2 của Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 18 đã lên sóng. Bốn gương mặt tham gia tranh tài gồm Đỗ Anh Tú (THPT Ea'Hleo, Đắk Lắk), Trần Gia Bảo (THPT Châu Văn Liêm, Cần Thơ), Hoàng Thị Thanh Ngân (THPT Chuyên Sơn La, Sơn La), Hoàng Đức Thái (THPT Sóc Sơn, Hà Nội).

Trải qua 4 vòng thi gay cấn, tấm vé đầu tiên bước vào cuộc thi tháng 2 thuộc về Trần Gia Bảo (THPT Châu Văn Liêm, Cần Thơ). Dù không phải là thí sinh có phần thi "Khởi động" và "Vượt chướng ngại vật" tốt nhất nhưng với tinh thần thi đấu tự tin, thắng đều qua các vòng thi đã giúp Gia Bảo làm nên chiến thắng.

Chân dung 4 nhà leo núi tuần này.

Chân dung 4 nhà leo núi tuần này.

Dẫn đầu số điểm trong phần thi "Khởi động" là Đỗ Anh Tú (80 điểm), Gia Bảo kém nữ sinh trường THPT Ea'Hleo (Đắk Lắk) 10 điểm. Lúc này Thanh Ngân và Đức Thái đang đồng sở hữu số điểm 50.

Bước vào phần thi "Vượt chướng ngại vật", dù chưa có miếng ghép nào được mở ra song Thanh Ngân đã nhanh chóng tìm ra từ khóa tuần này là "Đồng hồ". Việc mạo hiểm đã giúp nữ sinh trường THPT Chuyên Sơn La (Sơn La) dẫn đầu đoàn leo núi với 90 điểm. Kết thúc vòng thi, Anh Tú, Gia Bảo và Đức Thái bổ sung thêm 10 điểm vào quỹ điểm của mình.

Phần thi "Khởi động" của Gia Bảo.

Kết thúc vòng thi "Vượt chướng ngại vật", khi Thanh Ngân đang vỡ òa trong niềm vui thì 3 thí sinh còn lại có chút tiếc nuối.

Ở phần thi "Tăng tốc", cả 4 thí sinh đã tận dụng khá tốt cơ hội để nâng cao điểm số. Kết thúc phần thi Đỗ Anh Tú, Trần Gia Bảo và Hoàng Đức Thái bổ sung thêm 90 điểm, riêng Thanh Ngân có thêm 30 điểm.

Gia Bảo trong phần thi "Về đích".

Bước tới phần thi "Về đích", với sự lựa chọn an toàn ở gói câu hỏi 40 điểm - Gia Bảo bổ sung 25 điểm vào kết quả thi. Tổng kết 4 phần thi, nam sinh trường THPT Châu Văn Liêm (Cần Thơ) trở thành chủ nhân của chiếc vòng nguyệt quế với số điểm 195. Về nhì là Hoàng Thị Thanh Ngân (180 điểm), tiếp đến Đỗ Anh Tú (165 điểm) và Hoàng Đức Thái (160 điểm).

Trần Gia Bảo nhận vòng nguyệt quế.

Hải VânTheo Vietnamnet

Nguồn 2Sao: http://2sao.vn/choi-kem-o-phan-thi-vuot-chuong-ngai-vat-10x-can-tho-van-xuat-sac-gianh-vong-nguyet-que-n-142846.html