Chơi quả cảm, ĐT Việt Nam lần thứ hai đoạt vé dự Futsal World Cup

Tỉ số hòa 1-1 ở trận lượt về trước ĐT Lebanon tối 25-5 giúp ĐT futsal Việt Nam chính thức đoạt vé dự World Cup 2021. Đây là lần thứ hai liên tiếp futsal Việt Nam có được thành quả tuyệt vời này.

Hai ngày sau trận lượt đi hòa 0-0, ĐT futsal Việt Nam bước vào trận lượt về trước ĐT Lebanon vào tối 25-5 tại UAE.

ĐT futsal Việt Nam (phải) bước vào trận lượt về với Lebanon

ĐT futsal Việt Nam (phải) bước vào trận lượt về với Lebanon

Với những cái tên trong đội hình xuất phát gồm thủ thành Hồ Văn Ý, đội trưởng Trần Văn Vũ, Lê Quốc Nam, Châu Đoàn Phát và Nguyễn Minh Trí, ĐT futsal Việt Nam vẫn chọn cách chơi chắc chắn và an toàn bên phần sân nhà trước khi nghĩ đến việc tấn công và ghi bàn.

Kịch bản của hiệp thi đấu đầu tiên không khác là bao so với hai hiệp chính của trận lượt đi, khi hai đội chơi chặt chẽ và thận trọng, kiềm tỏa rất tốt sức mạnh của nhau.

Mọi thứ chỉ khác biệt khi bước vào hiệp 2, Lebanon đẩy cao tốc độ và liên tục dồn ép các cầu thủ của chúng ta. Đội bạn tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm, tuy nhiên trong một ngày thi đấu quả cảm của hàng thủ đội bóng áo trắng, đặc biệt là của thủ môn Hồ Văn Ý, ĐT Việt Nam vẫn đứng vững.

Bước ngoặt của trận đấu đến ở phút 37, khi Châu Đoàn Phát có một khoảnh khắc xuất thần, đi bóng vượt qua cầu thủ hay nhất của đội bạn là Ahmad rồi dứt điểm "xâu kim" thủ môn đối phương, đưa Việt Nam vươn lên dẫn 1-0.

Thêm một chiến tích tuyệt vời nữa của futsal Việt Nam

Ngay lập tức, Lebanon dùng chiến thuật power-play để tìm kiếm bàn gỡ. Họ chỉ mất có 30 giây để đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.

Tỉ số 1-1 lúc này là đủ để ĐT Việt Nam đoạt vé. Trong khoảng thời gian còn lại, các học trò HLV Phạm Minh Giang đã phải căng mình chống đỡ những đợt lên bóng như vũ bão của Lebanon.

Và chúng ta đã đứng vững cho đến khi trọng tài nổi còi mãn cuộc. ĐT futsal Việt Nam vỡ òa sung sướng với tấm vé dự World Cup 2021 nhờ luật bàn thắng sân khách.

ĐT Việt Nam sẽ là 1 trong 5 đại diện của châu Á (cùng Nhật Bản, Iran, Uzbekistan và Thái Lan) tham dự vòng chung kết FIFA Futsal World Cup 2021 tại Lithuania từ ngày 12-9 đến 13-10-2021.

Đây là kỳ World Cup thứ hai liên tiếp của futsal Việt Nam sau kỳ tích năm 2016. Một lần nữa chúc mừng HLV Phạm Minh Giang và các học trò!!!

Phi Phi

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/choi-qua-cam-dt-viet-nam-lan-thu-hai-doat-ve-du-futsal-world-cup-post467818.antd