Chơi sang!

Cặp da, sổ tay, bút và vòng tay đo nhịp tim... do Tỉnh ủy Gia Lai trang bị cho các đại biểu dự đại hội.

Cặp da, sổ tay, bút và vòng tay đo nhịp tim... do Tỉnh ủy Gia Lai trang bị cho các đại biểu dự đại hội.

- Ai vậy Tư phố Núi?

- Văn phòng Tỉnh ủy Gia Lai đó Bề Tui.

- Đơn vị này làm gì mà Tư nói "chơi sang"?

- Tại kỳ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2020-2025), Văn phòng Tỉnh ủy Gia Lai đã chi hơn 1,2 tỷ đồng để mua sắm cặp tài liệu và đồng hồ thông minh, bút kim loại phục vụ tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025.

- Tư nói rõ hơn về vụ việc này cho Bề Tui biết với.

- Là vầy, để chuẩn bị cho Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, Văn phòng Tỉnh ủy Gia Lai thông báo mời thầu gói thầu mua sắm cặp tài liệu và một số vật dụng khác phục vụ tổ chức. Gói thầu có giá dự toán là 1,225 tỷ đồng, từ nguồn trung ương hỗ trợ có mục tiêu năm 2020. Kết quả đấu thầu qua mạng xác định Công ty cổ phần gia dụng quốc tế Minh Châu là đơn vị trúng thầu với giá 1.219.500.000 đồng. Công ty này đã cung ứng 500 cặp da bò có khắc tên từng đại biểu, giá trị 1.558.000 đồng/chiếc (xuất xứ Trung Quốc). Bên cạnh đó, 500 cây bút kim loại màu đen vàng, được khắc nội dung lên nắp bút có giá 63.000 đồng/cây; 500 cuốn sổ tay loại 196 trang với giá 83.000 đồng/cuốn. "Sang" nhất phải kể đến 500 vòng đeo tay thông minh của hãng Xiaomi (Trung Quốc) sản xuất với giá cung ứng là 735.000 đồng, có màn hình cảm ứng, hỗ trợ cảm biến nhịp tim, đếm bước chân, nhắc nhở vận động...

- Ôi đúng là "chơi sang" thật! Bề Tui thiết nghĩ, việc chuẩn bị chu đáo để Đại hội Đảng bộ cấp tỉnh được thành công thì việc trang bị cặp, sổ, viết cho các đại biểu là điều cần thiết. Bởi đó không chỉ phục vụ công việc mà đó giống như quà lưu niệm, tuy nhiên việc "vung tiền" để nhắc nhở đại biểu vận động, đo nhịp tim, đếm bước chân thì có vẻ chưa hợp lý.

BỀ TUI

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/143_232306_choi-sang-.aspx