'Chơi thuyền hoa trên sông' lần đầu tiên xuất hiện ở miền Tây

Tại cuộc họp báo về Lễ hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tiền Giang 2019 chiều nay 3.1, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang Trần Thanh Đức cho biết, du khách sẽ bất ngờ với chương trình 'Chơi thuyền hoa trên sông' – một chương trình lần đầu tiên xuất hiện ở miệt sông nước miền Tây.

Bà Lê Thị Bé Phượng – Phó Chủ tịch UBND TP.Mỹ Tho cho biết thêm, chương trình này có chủ đề “Tiền Giang trải nghiệm tuyệt vời”.

Theo đó, những chiếc thuyền được trang trí hoa, đèn sẽ diễu hành dọc theo bờ kè sông Tiền (TP.Mỹ Tho) nhằm giới thiệu với lữ khách một TP đang trong quá trình chỉnh trang, làm mới.

Điểm nhấn trong chương trình là du khách thưởng thức ẩm thực với món nức danh - hủ tiếu Mỹ Tho cùng với trái cây đặc sản của “vương quốc trái cây”.

Đây là lần đầu tiên Tiền Giang tổ chức Lễ hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Lễ hội sẽ mang đến nhiều chương trình phong phú, đặc sắc, như: hội chợ, triễn lãm, thương mại, ẩm thực; các hoạt động văn hóa, nghệ thuật; thể dục, thể thao; du lịch…

Theo ông Đức, lễ hội này nhằm thúc đẩy, quảng bá các hoạt động về văn hóa, thể thao thương mại, kết hợp khai thác các dịch vụ du lịch, vui chơi, giải trí của du khách trong – ngoài nước.

Chợ nổi Cái Bè (Tiền Giang), một địa điểm du lịch nổi tiếng của địa phương.

Tại lễ hội này, tỉnh Tiền Giang cũng giới thiệu sản phẩm “du lịch thông minh” đễ thu hút khách du lịch. “Trong xu thế phát triển du lịch hiện nay, quảng bá trên mạng sẽ rất hiệu quả. Hiện tại Việt Nam, 60% du khách đăng ký, thanh toán các tour, tuyến trên mạng. Vì thế, sắp tới Tiền Giang sẽ xây dựng tuyến, tour trên mạng. Du khách không những đăng ký, thanh toán qua đây mà còn đăng ký lưu trú qua mạng”, ông Đức thông tin.

Theo ông Đức, thực tế sản phẩm du lịch sông nước của tỉnh, cũng như miền ĐBSCL còn quá nghèo nàn, đơn điệu. Sắp tới Tiền Giang sẽ xây dựng thêm du lịch cho người theo đạo Hồi. Hiện một số sơ sở du lịch trên địa bàn đã thực hiện tour này.

Du lịch trải nghiệm đang là mô hình thu hút khách du lịch hiện nay ở Tiền Giang.

“Hy vọng đây sẽ là tour, tuyến du lịch mới, kéo thêm nhiều khách du lịch Hồi giáo đến tỉnh Tiền Giang”, ông Đức chia sẻ.

Trong năm 2018, Tiền Giang đón hơn 1 triệu du khách, trong đó có hơn 800.000 khách nước ngoài, chủ yếu là khách châu Á, như: Nhật, Hàn Quốc…

Lễ hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tiền Giang dự kiến kéo dài từ ngày 10 – 16.1.2019.

Trần Cửu Long

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/du-lich/choi-thuyen-hoa-tren-song-lan-dau-tien-xuat-hien-o-mien-tay-944776.html