"Chơi vơi" tranh giải Điện ảnh đương đại tại Toronto

Chơi vơi của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên tranh giải tại LHP phim quốc tế Toronto lần thứ 34, LHP khởi động mùa giải Oscar 2010, khai màn tối 10/9.

Chơi vơi của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên tranh giải tại LHP phim quốc tế Toronto lần thứ 34, LHP khởi động mùa giải Oscar 2010 đã chính thức khai màn tối 10/9 (sáng 11/9 giờ VN). LHP năm nay được dự đoán là sẽ ít hào nhoáng và đi vào thực chất hơn. George Clooney có hai phim dự LHP năm nay. Năm nay bộ phim bi của điện ảnh Anh quốc, "Creation" (đạo diễn Charles Darwin) được chọn chiếu mở màn và đây được coi là việc làm trái với thông lệ truyền thống bởi suốt 3 thập kỷ qua vinh dự này sẽ dành cho một bộ phim của nước chủ nhà Canada. "Chúng tôi đã nói là sẽ làm mọi người bàn tán về LHP lần này và chúng tôi đã làm điều đó", Cameron Bailey, đồng chủ tịch LHP Toronto nói trong đêm khai mạc. Toronto được đánh giá là LHP mở màn cho mùa giải thưởng Oscar ở Hollywood vào tháng 3 năm sau. Do vậy nó thu hút được rất nhiều nhà làm phim nổi tiếng trên toàn cầu tham gia cũng như giành được sự chú ý đặc biệt của giới truyền thông mặc dù LHP Toronto năm nay khai mạc trước khi LHP Venice kết thúc 2 ngày. Năm ngoái bộ phim "Slumdog Millionaire" (Triệu phú ổ chuột) đã giành giải khán giả yêu thích nhất tại LHP Toronto và sau đó đã giành luôn bức tượng vàng Oscar cho Phim hay nhất. Tính đến thời điểm này Triệu phú ổ chuột đã có trong tay tổng cộng 100 giải thưởng lớn nhỏ trong đó có 8 tượng vàng Oscar danh giá. Đã xuất hiện một vài bộ phim hy vọng sẽ làm nên kỳ tích giống Triệu phú ổ chuột tại LHP Toronto năm nay trong đó đáng chú ý có "Up in the Air" với diễn xuất của ngôi sao George Clooney do đạo diễn Jason Reitman của Juno, bộ phim kinh phí thấp gây chú ý tại Oscar 2007, dàn dựng. George Clooney còn tham gia một bộ phim khác được trình chiếu tại Toronto lần này là The Men Who Stare at Goats. Một cảnh trong phim "A Serious Man". "A Serious Man" của anh em nhà Coen, cặp đạo diễn xuất sắc nhất Oscar 2008 với phim No Country for Old Men cũng đã có mặt tại Tortonto. Đó là chưa kể đến "Life During Wartime" của Todd Solondz và bộ phim tài liệu "Capitalism: A Love Story" vừa ’"quấy đảo" Venice của Michael Moore. "Antichrist" (Kẻ phản Chúa), bộ phim gây nhiều tranh cãi tại LHP Cannes vừa qua của đạo diễn Lars von Trier do quá nhiều cảnh sex và bạo lực cũng sẽ trở lại Toronto lần này. Do ảnh hưởng của cuộc suy thoái kinh tế toàn cầu, những bữa tiệc hào nhoáng sẽ bị cắt bớt nhưng giới phát hành phim vẫn đổ tới Toronto với hy vọng sẽ tìm được "Triệu phú ổ chuột" mới. Trong nhiều thập kỷ qua, Toronto đã xây dựng được danh tiếng của riêng mình và được coi là đối thủ đáng gờm của Cannes khi luôn tìm ra được những "món hàng" mới. Nếu như Cannes và Venice được coi là những LHP cao cấp, không dành cho số đông thì Toronto lại được coi là LHP của công chúng. Toronto tổ chức các buổi chiếu phim công cộng dành cho công chúng nhiều hơn bất cứ LHP nào khác. Và các hãng phim, các nhà phát hành có thể nhìn thấy rõ ràng bộ phim nào chiếm được cảm tình thực sự của công chúng. "Tôi nghĩ Toronto luôn đóng một vai trò thực sự quan trọng trong việc mở cánh cửa tới mùa giải Oscar", Michael Schaefer, Phó chủ tịch Acquisitions và đối tác của Summit Entertainment nói. Không chỉ thu hút lượng phim kỷ lục tham gia, Toronto năm nay còn giữ kỷ lục là LHP có nhiều phim ra mắt toàn cầu nhất với 96 đầu phim trong đó đáng giá nhất là "A Serious Man" của anh em nhà Coen và "Whip It", bộ phim đầu tay của Drew Barrymore với tư cách đạo diễn. Cùng với Drew Barrymore, rất nhiều ngôi sao nổi tiếng Hollywood như George Clooney, Nicolas Cage, Penelope Cruz... sẽ có mặt. LHP Toronto năm nay sẽ kéo dài đến ngày 19/9 và sẽ trình chiếu tổng cộng 330 phim của 64 quốc gia. Ngay sau khi LHP Venice kết thúc, đoàn Việt Nam sẽ có mặt tại Toronto cùng bộ phim Chơi vơi của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên. Chơi vơi sẽ tranh giải ở hạng mục Điện ảnh đương đại của thế giới và có ba suất chiếu vào các ngày 15, 17, 19/9. Hạnh Phương (tổng hợp)

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vanhoa/2009/09/868148/