Chớm hè đã khát

Mới đầu hè, ở một số nơi trên địa bàn Hà Nội người dân đã lâm vào tình cảnh thiếu nước sinh hoạt. Theo phản ánh của cư dân sống tại các tòa chung cư CT3A-CT3B (KĐT Văn Quán, Hà Đông), từ ngày 8/5 đến nay trong khu xảy ra tình trạng mất nước.

Cuộc sống người dân ở khu đô thị Mulberry Lane bị đảo lộn do thiếu nước.

Không có nước sinh hoạt trong điều kiện thời tiết nắng nóng khiến cuộc sống của hơn 1.000 cư dân tại đây bị đảo lộn hoàn toàn. Không chỉ thiếu nước ở khu chung cư bình dân, tại Khu đô thị Mulberry Lane (phường Mỗ Lao, quận Hà Đông) được cho là chung cư cao cấp cũng rơi vào tình cảnh thiếu nước sinh hoạt.

Năm 2017, nhu cầu sử dụng nước của TP Hà Nội khoảng 1,35 triệu m3/ngày đêm, năm 2018 có thể lên tới 1,45 triệu m3/ngày đêm. Trong khi đó, nguồn cung nước từ 4 nhà máy lớn hiện khoảng 942.145m3/ngày đêm. Sự thiếu hụt này dẫn đến tình trạng ở một số nơi trên địa bàn Thành phố Hà Nội rơi vào tình trạng thiếu nước sạch.

Cuộc sống bị đảo lộn

Mới đầu hè, ở một số nơi trên địa bàn người dân đã rơi vào tình cảnh thiếu nước sinh hoạt. Theo phản ánh của cư dân sống tại các tòa chung cư CT3A-CT3B (KĐT Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội), từ ngày 8-5 đến nay trong khu xảy ra tình trạng mất nước. Điều đáng nói là đến nay, cư dân vẫn thấp thỏm chờ chưa biết đến khi nào đơn vị cung cấp dịch vụ là Công ty Cấp nước Hà Đông mới cấp nước trở lại.

Không chỉ thiếu nước ở khu chung cư bình dân, tại Khu đô thị Mulberry Lane (phường Mỗ Lao, quận Hà Đông, Hà Nội) được cho là chung cư cao cấp cũng rơi vào tình cảnh thiếu nước sinh hoạt. Theo phản ánh của cư dân ở tòa A chung cư Mulberry Lane, hiện tượng nước sinh hoạt bị cắt, bị thiếu xảy ra từ khoảng 21h ngày 6/5. Lần lượt 5 tòa tại Khu đô thị này từ tòa A đến các tòa B, C, D, E đều trong tình cảnh mất nước, thiếu nước sạch.

Việc mất nước tại đây xảy ra vào những ngày nắng nóng nhất không được Ban quản lý thông báo trước khiến nhiều gia đình khốn đốn, bức xúc. Ông Nguyễn Văn Dũng, Chủ tịch Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Đông cho biết, do nguồn nước sông Đà bị giảm áp cách đây mấy ngày nên nguồn nước cung cấp đến trạm bơm Đại Mỗ bị thiếu. Hiện nay, Công ty có mua nước sông Đà để đi theo đường Lê Trọng Tấn, đường 70 về đường Tố Hữu để cấp cho các khu đô thị xung quanh khu vực này.

Ông Dũng cho hay, đến nay, lượng nước đã ổn định dần và được sử dụng bơm tăng áp bơm về các địa bàn mà công ty nước sạch Hà Đông cung cấp như khu đô thị Dương Nội, khu đô thị Mỗ Lao. Do các tòa nhà Mulberry Land ở cuối đường ống nên thời gian cấp nước lâu hơn. Thiếu nước nên chúng tôi cấp luân phiên cách 6 giờ cho mỗi khu vực.

Tăng cung để hạn chế

Mùa hè năm nay, Trung tâm Khí tượng thủy văn quốc gia dự báo nắng nóng sẽ không quá gay gắt. Trong khi đó, hệ thống cấp nước sạch của Hà Nội được bổ sung thêm khoảng 100.000 m3/ngày đêm nên áp lực thiếu nước sạch sinh hoạt sẽ đỡ hơn. Tuy nhiên, do lượng khách hàng sử dụng nước tăng so với năm 2017, nên một số khu vực cuối nguồn có cốt địa hình cao vẫn thường trực nỗi lo thiếu nước vào cao điểm mùa hè.

Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, do số lượng khách hàng đấu nối với hệ thống cấp nước đô thị tăng khoảng 6% so với năm 2017, vào cao điểm mùa hè 2018, nhu cầu dùng nước dự báo tăng 5 - 10% so với bình thường, nên một số khu vực cuối nguồn có cốt địa hình cao sẽ gặp khó khăn về nước. Thêm nữa, đường ống nước sông Đà truyền tải gần 220.000 m3 nước sạch/ngày đêm, chiếm 23,27% tổng sản lượng nước cấp cho Hà Nội, vẫn đứng trước nguy cơ có thể vỡ bất cứ lúc nào. Nếu xảy ra sự cố, phạm vi ảnh hưởng rất lớn, đặc biệt là khu vực phía Tây Nam thành phố, gồm các quận Thanh Xuân, Nam Từ Liêm; các quận Hoàng Mai, Hà Đông, Đống Đa, Cầu Giấy, Ba Đình cũng sẽ rơi vào cảnh thiếu nước.

Để giải quyết vấn đề thiếu nước, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Quản lý hạ tầng - Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, lãnh đạo TP đã yêu cầu những đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ các dự án cấp nước. Cụ thể, Dự án nâng công suất Nhà máy Nước Bắc Thăng Long lên 150.000 m3/ngày đêm do Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Nội đang triển khai, dự kiến hoàn thành trong tháng 5/2018, qua đó sẽ bổ sung nguồn cấp 75.000 m3/ngày đêm. Dự án xây dựng Trạm cấp nước Dương Nội 30.000 m3/ngày đêm sử dụng nguồn nước ngầm, do Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Đông thực hiện, hiện đã chạy thử và đang hiệu chỉnh, dự kiến đưa vào vận hành phục vụ cấp nước mùa hè 2018. Như vậy, việc bổ sung nguồn nước từ 2 dự án này sẽ góp phần nâng công suất tối đa của hệ thống cho mùa hè năm 2018 lên khoảng 1,07 triệu m3/ngày đêm.

Ngoài ra, Dự án Nhà máy Nước mặt sông Đà giai đoạn II nâng công suất từ 300.000 m3/ngày đêm lên 600.000 m3/ngày đêm, dự kiến trong tháng 7/2018 sẽ bổ sung nguồn cấp cho nội đô khoảng 80.000 m3/ngày đêm. Dự án Nhà máy Nước mặt sông Đuống cũng đang được nhà đầu tư gấp rút hoàn thiện các hạng mục công trình, dự kiến hoàn thành giai đoạn 1 với công suất 150.000 m3/ngày đêm trong tháng 10/2018. Hy vọng việc tăng cung về nguồn nước sẽ giải được cơn khát của người dân mỗi khi hè về.

Nguyên Khánh

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/do-thi/chom-he-da-khat-tintuc403625