Chọn khối 'không hot' – vẫn chọn được nghề 'hot'

Kỳ thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển Đại học năm nay, nhiều dự đoán cho rằng số lượng thí sinh đăng ký tổ hợp Khoa học Xã hội (KHXH) và chọn khối C tiếp tục tăng so với năm trước.

Đây không phải là dự đoán gây bất ngờ, trên thực tế, việc thí sinh lựa chọn các môn thi khối ngành KHXH và khối C đã có chiều hướng gia tăng từ năm 2017 khi Bộ GD&DT bắt đầu triển khai bài thi tổ hợp KHTN và KHXH.

Từng là khối ngành “ít được trọng vọng”, thí sinh thưa thớt, có thời điểm học sinh quay lưng lại với các môn lịch sử, địa lý, lượng đăng ký khối ngành KHXH đã tăng rõ rệt các năm gần đây, được minh chứng rõ ràng qua những con số thống kê, cụ thể: Trong 2 năm gần nhất, số lượng đăng kí dự thi khối C tăng mạnh từ 324.000 lên hơn 562.000 thí sinh. Tổ hợp bài thi KHXH cũng được các thí sinh lựa chọn nhiều hơn và có xu hướng tăng dần đều qua từng năm: Từ 43% lên 48% và đạt ngưỡng 53% vào năm ngoái.

Thống kê cho thấy chỉ sau 1 năm, tỷ lệ đăng ký bài thi KHXH đã tăng đáng kể

Lý do đằng sau xu hướng đăng ký khối ngành KHXH gia tăng

Lý giải về thực trạng học sinh đang nghiêng dần sang bài thi KHXH trong những năm nay, nhiều chuyên gia cho rằng, nhìn vào phổ điểm thi các năm trước, nhiều học sinh lựa chọn môn KHXH vì tư tưởng thực tế.

Thứ nhất, thí sinh lựa chọn các môn khối C để ôn tập và thi 1 cách dễ dàng hơn, cụ thể với những môn khối A, B, D, cần phải có nền tảng khiến thức vững chắc và bài bản từ khối lớp 10, lớp 11. Trong khi đó, các môn khối C là các môn “học thuộc”, nội dung giới hạn và gói gọn trong chương trình 12.

Theo bạn Huỳnh Mỷ Được – thí sinh thi năm nay, qua kỳ thi THPT quốc gia mấy năm trước, nếu so sánh độ khó hai bài thì bài thi KHXH có phần đơn giản, nhẹ nhàng hơn. Mỷ Được cho biết: "Chọn bài thi KHXH, nếu chịu khó ôn tập trong mấy ngày cuối trước kỳ thi sẽ không bị điểm liệt vì với những câu hỏi thuộc lĩnh vực xã hội có thể đoán "mò" kết quả. Nhiều bạn cho rằng với các bạn, mục tiêu trước mắt là tốt nghiệp THPT, sau đó mới tính tiếp".

Thứ 2, hiện tại, xã hội thay đổi, tấm bằng Đại học đã không còn là đích đến “bằng mọi giá phải có được” như trước. Học sinh giờ đây có nhiều ngã rẽ để lựa chọn ngành nghề phù hợp với cơ hội nghề nghiệp dồi dào và mức lương cao mà không nhất thiết phải bước qua cánh cổng trường Đại học. Có một phần không nhỏ thí sinh chỉ xác định làm sao để qua tốt nghiệp nhanh nhất, đỡ vất vả nhất.

Có chiến lược thi tốt nghiệp tốt, vẫn cần suy nghĩ thấu đáo để chọn nghề chuẩn

Chiến thuật lựa chọn thi tổ hợp KHXH là phương án hợp lý cho rất nhiều thí sinh với nhiều ưu điểm như: Rút ngắn thời gian ôn thi, đỡ vất vả mà vẫn có khả năng đỗ tốt nghiệp cao.

Tuy nhiên, phương án lựa chọn này vẫn tiềm ẩn những cái “bẫy” rủi ro mà ít bạn để ý tới. Phần đông thí sinh khi lựa chọn tổ hợp KHXH lại tự “khép lại cánh cửa của chính mình” khi mặc định: Thi tốt nghiệp khối KHXH thì phải đi theo nghề “đặc thù” khối C. Ở thời điểm hiện tại, lựa chọn nghề “đặc thù” khối C khá ít ỏi, được cho là kém hấp dẫn so với các khối ngành khác kể cả về tính chất nghề nghiệp, nhu cầu tuyển dụng hay mức thu nhập.

Nếu biết nhìn xa trông rộng, đón bắt xu thế của xã hội, các bạn học khối KHXH hoàn toàn có thể đi theo những ngành, nghề đang cực kỳ có triển vọng như ngành CNTT. Trên thực tế, có không ít bạn trẻ xuất phát là dân chuyên sử, chuyên văn nhưng thành công khi lựa chọn con đường lập trình.

Bạn Trịnh Thanh Thùy – hiện đang theo học CNTT tại Hệ thống Đào tạo Lập trình viên Quốc tế Aptech cơ sở 285 Đội Cấn cho biết: “Mình là chuẩn con gái khối C, dự định thi vào ngành An Ninh nhưng tiếc là không đủ chiều cao. Sau khi tìm hiểu kỹ về xu hướng ngành nghề, bố mẹ hướng mình theo học CNTT tại Aptech. Mới đầu mình cũng chỉ nghe bố mẹ theo kiểu “bố mẹ đặt đâu, con ngồi đấy”, tuy nhiên đến thời điểm hiện tại sau khi theo học được gần 1 năm, mình cảm thấy quyết định của bẩn thân và gia đình rất đúng đắn. Càng đi theo CNTT mình càng thấy yêu thích, hơn nữa xã hội cũng đang thiếu nhân lực CNTT, đây là cơ hội để mình dễ dàng kiếm được việc với mức lương cao hơn các ngành khác. Các anh chị tại Aptech hầu như đã đi làm ngay từ năm 2, năm 3, mình cũng đang phấn đấu để sắp tới có sự kiện thăm quan doanh nghiệp của trường tổ chức sẽ nhận được 1 công việc thực tập để áp dụng những điều đã học vào thực tế.”

Trịnh Thanh Thùy – cô gái khối C tìm thấy tương lai của mình trong ngành CNTT (ảnh chụp tại Aptech cơ sở 285 Đội Cấn)

Một buổi bảo vệ đồ án cuối kỳ của sinh viên CNTT Aptech (ảnh chụp tại Aptech cơ sở 54 Lê Thanh Nghị)

Thi đỗ tốt nghiệp THPT và lựa chọn nghề nghiệp để đi theo cả đời – cái nào cũng quan trọng. Chiến thuật thi theo tổ hợp KHXH là lựa chọn an toàn, hiệu quả nhưng các bạn thí sinh không nên đánh đồng, vì môn thi mà bỏ qua những cơ hội lựa chọn nghề hot. Đừng tự bó hẹp bản thân, mở rộng tư duy, tầm nhìn, lúc này định hướng mới phù hợp và lựa chọn nghề chính xác được!

P.V

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/giao-duc/chon-khoi-khong-hot-van-chon-duoc-nghe-hot-1683096.tpo