Chọn khu vui chơi trong nhà vì TP.HCM quá nóng

Những ngày đầu tháng 4 nắng nóng, nền nhiệt ở TP.HCM tăng cao, lên đến 35-36 độ C, người dân tìm đến các hoạt động giải trí giải nhiệt để xua tan cái nắng của mùa hè đang đến.

 Các khu vui chơi trượt tuyết trong nhà là địa điểm được nhiều người lựa chọn để trốn nắng vào dịp cuối tuần. Ảnh: Linh Huỳnh.

Các khu vui chơi trượt tuyết trong nhà là địa điểm được nhiều người lựa chọn để trốn nắng vào dịp cuối tuần. Ảnh: Linh Huỳnh.

Không có nhiều thời gian đi xa, người dân TP.HCM và các tỉnh lân cận lựa chọn các hoạt động giải trí trong nhà tại thành phố để tạm quên đi thời tiết nắng nóng gay gắt.

Chị Ngọc Thư (ngụ quận Tân Bình) cho biết hai lần cuối tuần gần đây chị đều đưa gia đình của đến giải nhiệt tại một khu vui chơi trượt tuyết ở TP Thủ Đức. Thời tiết oi bức mà chị không có thời gian đưa con đi xa tắm biển. Vì vậy các khu vui chơi trong nhà là lựa chọn hợp lý khi gia đình có thể tham gia các hoạt động vui chơi cùng nhau, vừa tiết kiệm thời gian, giá cả lại phải chăng.

Trốn nóng ở các khu vui chơi mát lạnh

Chia sẻ với Zing, Quế Yến (sống tại TP.HCM) nói: “Thời tiết mấy hôm nay nóng quá nên tôi rủ bạn cùng dẫn con tới đây chơi cho mát mẻ và trải nghiệm trò chơi trượt tuyết”. Trước đây chị không quan tâm đến các khu vui chơi thế này nhưng từ ngày nhà có con nít, chị bắt đầu tìm hiểu về các khu vui chơi cho bé nhiều hơn, chị chia sẻ.

Sau khi xem đánh giá trên mạng, chị chọn địa điểm trên vì nơi đây là khu vui chơi trong nhà, vừa tránh được nắng nóng vừa có thêm trải nghiệm mới. “Tôi cũng mua một bộ đồ chơi mang theo để các bạn nhỏ có thể tự xây cho mình một lâu đài băng”, người này nói.

Khu vui chơi thu hút khách tham quan đủ mọi lứa tuổi, đặc biệt vào cuối tuần. Ảnh: Linh Huỳnh.

Thục Khanh (học sinh THCS, quận 6) và nhóm bạn của mình cho biết các bạn tìm đến đây vì ở thành phố không có nhiều địa điểm vui chơi. Các workshop làm đồ thủ công có giá cao, không phù hợp với ví tiền của học sinh. Việc các bạn trẻ đi theo nhóm đông khi đến các khu vui chơi trong nhà như vậy sẽ vui và tiết kiệm hơn rất nhiều.

Không chỉ riêng người dân TP.HCM, tại khu vui chơi còn có nhiều khách đến từ các tỉnh lân cận như Đồng Nai, Bình Dương…

Đôi bạn trẻ Cường - Duyên (TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) cho biết ở Biên Hòa các hoạt động vui chơi giải trí không đa dạng nên cuối tuần hai bạn thường thường lên TP.HCM để thư giãn. Sau khi tìm kiếm hoạt động vui chơi trốn nắng, họ được gợi ý khu trượt tuyết này. “Lần đầu đến đây nên chúng tôi cũng không trông đợi nhiều, chỉ cần tạm quên đi cái nắng 'cháy da, vàng mắt' ngoài trời vậy là đủ rồi”, hai bạn chia sẻ.

Hai bạn trẻ đã di chuyển hơn 50 km từ Bình Dương lên TP.HCM để vui chơi cuối tuần. Ảnh: Linh Huỳnh.

Thời tiết nắng nóng kéo dài, dự báo mức nhiệt cao sẽ duy trì đến hết dịp nghỉ lễ giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5 sắp tới. Đặc biệt trưa và chiều nắng gắt, các hoạt động vui chơi giải nhiệt, giải trí trong nhà càng nhận được nhiều quan tâm của người dân thành phố.

Đại diện khu vui chơi trượt tuyết Snow Town cho biết: “Với nhiệt độ 35-36 độ C tại TP.HCM như hiện nay, chúng tôi đã chào đón lượng khách lớn hơn so với tháng 3 cùng kỳ 2022”.

Cuối tuần ở đây có 5 suất chơi cố định, mỗi suất chơi 2 tiếng. Theo thống kê lượng vé bán ra của đơn vị này, trung bình mỗi suất chơi dao động 500-1.000 vé bao gồm cả vé người lớn và vé trẻ em. Trong đó, những suất chơi đông nhất sẽ tập trung vào 11h-13h và 13h-15h. Đây là khung giờ có thời tiết nắng nóng nhất trong ngày tại TP.HCM.

Dịch vụ chưa đa dạng

Tạm quên đi tiết trời oi bức, du khách như lạc vào một thị trấn châu Âu vào mùa đông với không gian bốn bề là tuyết trắng. Nhiệt độ ở đây được duy trì ổn định trong mức 14-18 độ khiến mọi người không bị khó chịu hay sốc nhiệt khi bước vào khu vui chơi.

Trượt tuyết là hoạt động được mọi người yêu thích nhất ở các khu vui chơi này. Bằng những máng trượt bằng nhựa, mọi người có cơ hội trải nghiệm cảm giác trượt từ trên dốc tuyết cao 8 m xuống. Trẻ nhỏ cần có người lớn chơi cùng để đảm bảo an toàn. Ngoài ra, mọi người còn có thể đắp người tuyết, chơi ném tuyết ở khu vực tuyết phủ.

Các bạn nhỏ thoải mái vui chơi giữa không gian mát lạnh. Ảnh: Linh Huỳnh.

Chia sẻ về trải nghiệm nơi đây, đôi bạn trẻ Cường - Duyên cho biết trò chơi trượt tuyết cảm giác mới lạ nhưng cũng khá nhanh chán. Mọi người nơi đây trượt tầm 30-45 phút là bắt đầu cảm thấy không quá còn hào hứng nữa. Ở đây lại không có nhiều tiểu cảnh hay hoạt động vui chơi khác.

“Mình nghĩ nơi này nếu có thêm khu băng đăng cho khách chụp ảnh thì sẽ thu hút hơn”, hai người trẻ nói thêm.

Các khu vui chơi giải trí trong nhà, công viên nước ở TP.HCM và khu vực lân cận như Công viên nước Đầm Sen, Khu du lịch Suối Tiên, Khu vui chơi Tiniworld, Khu du lịch Bửu Long… cũng được nhiều người lựa chọn đến để thư giãn cuối tuần.

Quế Yến chia sẻ thường đưa gia đình đến tránh nắng ở các khu vui chơi trẻ em, siêu thị, vườn thú, công viên… thay vì ở trong nhà và bật điều hòa. Chị muốn các con hòa mình vào các hoạt động vui chơi lành mạnh, hạn chế việc trẻ giải trí bằng cách xem điện thoại thông minh.

Linh Huỳnh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/chon-khu-vui-choi-trong-nha-vi-tphcm-qua-nong-post1421111.html