Chồng bà Pelosi thoát chết nhờ cuộc gọi 911 bí mật

Ông Paul Pelosi, chồng Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi, giữ được tính mạng nhờ bí mật gọi điện thoại cầu cứu từ phòng vệ sinh, Guardian đưa tin ngày 30/10.

 Ông Paul Pelosi, chồng của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi. Ảnh: Zuma Press.

Ông Paul Pelosi, chồng của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi. Ảnh: Zuma Press.

Theo Politico, ông Paul Pelosi (82 tuổi) đã nói với nghi phạm đột nhập tư gia - được nhà chức trách xác định là David DePape - rằng ông cần sử dụng nhà vệ sinh.

Điện thoại di động của Paul Pelosi đang sạc trong phòng vào thời điểm đó. Sau đó, ông đã lén lút gọi đến 911 và giữ kết nối.

Nhân viên điều phối dịch vụ khẩn cấp, Heather Grimes, đã nghe thấy cuộc hội thoại giữa ông Paul Pelosi và kẻ đột nhập. Theo đó, chồng chủ tịch Hạ viện Mỹ đã sử dụng "mật mã" để báo cho nhà chức trách rằng ông đang gặp rắc rối. Ông Pelosi đã đặt những câu hỏi như: "Có chuyện gì vậy? Tại sao anh lại ở đây?, Anh muốn làm gì tôi?".

Nhận thấy những điều đáng ngờ, ông Grimes đã báo với cảnh sát để họ tới kiểm tra tình hình.

“Nhờ vào cuộc gọi của ông Pelosi cùng sự chú ý, trực giác nhạy bén đã giúp nhân viên điều phối phát hiện ra sự bất thường trong tình huống đó và báo cho cảnh sát, để họ có thể phản ứng với vụ việc chỉ trong khoảng 2 phút", Brooke Jenkins, luật sư quận San Francisco (Mỹ) nói với CNN.

Các đặc vụ FBI bên ngoài nhà của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi sau vụ tấn công. Ảnh: Reuters.

Cảnh sát trưởng San Francisco, William Scott, nói rằng khi các sĩ quan đến nhà Pelosi, họ thấy ông Paul Pelosi và nghi phạm DePape đang cầm một cái búa.

“Nghi phạm đã dùng búa tấn công ông Pelosi dữ dội”, Politico dẫn lời ông Scott. “Các sĩ quan của chúng tôi ngay lập tức lao tới khống chế đối tượng, tước vũ khí và đưa về tạm giam, đồng thời chúng tôi đã yêu cầu sự hỗ trợ khẩn cấp và chăm sóc y tế cho (nạn nhân)".

Ông Paul Pelosi bị nứt hộp sọ, cũng như bị thương ở bàn tay và cánh tay phải trong cuộc tấn công. Ông đã trải qua một cuộc phẫu thuật và dự kiến hồi phục hoàn toàn.

Ông Paul Pelosi đã bị một nghi phạm đột nhập tấn công tại nhà riêng ở bang California vào ngày 28/10, Reuters dẫn tuyên bố từ văn phòng Chủ tịch Hạ viện Pelosi.

"Thủ phạm đã bị bắt giữ và nguyên nhân vụ tấn công đang được điều tra. Ông Pelosi đã được đưa tới bệnh viện và đang nhận được sự chăm sóc y tế tốt nhất. Ông dự kiến hồi phục hoàn toàn", theo tuyên bố.

Tổng thống Joe Biden hôm 29/10 cho biết có vẻ như cuộc tấn công nhắm vào Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi.

Ông trích dẫn các bài báo của cơ quan truyền thông cho biết kẻ tấn công đã hô vang "bà Nancy đang ở đâu". Đây cũng là câu khẩu hiệu được nhóm người biểu tình xông vào Điện Capitol hôm 6/1/2021 sử dụng.

Tuy nhiên, thời điểm tư gia bị đột nhập, bà Pelosi đang ở Washington chuẩn bị tham dự một buổi gây quỹ cùng Phó tổng thống Kamala Harris. Sau khi vụ việc xảy ra, bà Pelosi đã hủy bỏ kế hoạch dự sự kiện.

Sau vụ việc, các nhà lập pháp Mỹ đã kêu gọi tăng cường sự bảo vệ cho gia đình của họ. Khi các mối đe dọa nhằm vào các chính trị gia Mỹ tăng mạnh trong vài năm qua, các nhà lập pháp lo ngại họ và gia đình có thể trở thành mục tiêu tiếp theo.

Minh An

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/chong-ba-pelosi-thoat-chet-nho-cuoc-goi-911-bi-mat-post1370487.html