Chống buôn lậu ngay từ 'cửa ngõ' biên giới

Trong rất nhiều thành tích xuất sắc của BĐBP Long An, phải kể đến những chiến công nổi bật trong lĩnh vực đấu tranh phòng chống buôn lậu và gian lận thương mại. Có được những chiến công đó, là do công tác lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn, kịp thời của Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP Long An và sự nỗ lực không biết mệt mỏi của lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm BĐBP Long An.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Tân Hiệp, BĐBP Long An lên đường tuần tra bảo vệ biên giới. Ảnh: Lê Đồng

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Tân Hiệp, BĐBP Long An lên đường tuần tra bảo vệ biên giới. Ảnh: Lê Đồng

Nhiều “chiêu trò” tuồn hàng lậu

Long An có đường biên giới dài hơn 132km, đi qua 20 xã thuộc 6 huyện, thị xã; phía đối diện có 17 xã biên giới của hai tỉnh Svay Rieng và Pray Veng, Vương quốc Campuchia. Nơi đây từ lâu đã trở thành hành lang trung chuyển hàng lậu, hàng kém chất lượng từ Campuchia vào khu vực biên giới Long An rồi tuồn sâu vào nội địa tiêu thụ.

Trong khu vực biên giới phía đối diện có hàng chục kho hàng nằm rải rác, chỉ cần có sự sơ hở của lực lượng chức năng, các đối tượng sẽ “tuồn” hàng qua biên giới. Mặt hàng buôn lậu nhiều nhất là thuốc lá điếu, nguyên liệu thuốc lá, đường cát và rượu ngoại...

Tại huyện biên giới Đức Huệ, nhằm che mắt các lực lượng chức năng, các đối tượng xé lẻ các tút thuốc, quấn các bao quanh người hoặc giấu vào các thùng hàng hóa thông thường để vận chuyển qua biên giới. Tinh vi hơn, chúng sử dụng các loại xe mô tô, ô tô độ chế bằng cách hàn bình xăng, cơi nới cốp xe để cất giấu thuốc lá rồi vận chuyển từ huyện Đức Huệ vào sâu trong nội địa tiêu thụ, với số lượng mỗi chuyến lên tới 500 - 600 bao thuốc.

Vào thời điểm ban đêm, các đối tượng buôn lậu còn sử dụng ô tô để vận chuyển hàng nghìn bao thuốc lá đi tiêu thụ. Để thực hiện trót lọt các vụ vận chuyển, các chủ hàng lậu thường bố trí “chim lợn” cảnh giới, theo dõi di biến động của lực lượng chức năng và tổ chức đường dây chặt chẽ, khép kín, lôi kéo anh em, họ hàng, người nhà tham gia vào đường dây vận chuyển hàng lậu qua biên giới.

Riêng các mặt hàng thuốc lá ngoại, đường cát, rượu... qua tuyến biên giới tỉnh Long An, các đối tượng chủ mưu cầm đầu tạo vỏ bọc rất kín kẽ. Chúng không trực tiếp xuất hiện mà tổ chức điều hành hoạt động từ nước ngoài, thuê người dân sống xung quanh khu vực biên giới, chủ yếu là những đối tượng không có công ăn việc làm vận chuyển hàng lậu về Việt Nam. Nguy hiểm hơn, các đối tượng chủ mưu, chủ đầu nậu còn gắn trách nhiệm bồi thường hàng hóa đối với người vận chuyển nếu bị mất, bị bắt giữ, nên khi bị bắt, các đối tượng hết sức liều lĩnh chống trả lực lượng làm nhiệm vụ.

Triển khai chỉ đạo kịp thời

Nhờ công tác chỉ đạo đúng đắn, kịp thời nên lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm BĐBP Long An đã kiểm soát chặt chẽ, chặn đứng nhiều vụ buôn bán, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới; xác lập, tổ chức đấu tranh thành công nhiều chuyên án, vụ việc nổi cộm về buôn lậu, gian lận thương mại.

Cán bộ BĐBP Long An kiểm đếm tang vật đơn vị thu giữ. Ảnh: Lê Đồng

Theo Đại tá Bùi Văn Điểm, Trưởng phòng Phòng chống ma túy và tội phạm, BĐBP Long An: “Mặc dù BĐBP Long An đã triển khai nhiều biện pháp phòng, chống để ngăn chặn hàng lậu từ biên giới tuồn sâu vào nội địa, nhưng từng lúc, từng nơi buôn lậu vẫn diễn biến phức tạp, khó lường. Song, với quyết tâm ngăn chặn buôn lậu ngay từ khu vực biên giới, BĐBP Long An đã xây dựng nhiều kế hoạch nghiệp vụ, tập trung lực lượng, tăng cường trinh sát nắm chắc địa bàn, mọi di biến động của các đối tượng, quy luật tập kết hàng hóa, trung chuyển... để có biện pháp đấu tranh hiệu quả ngay từ “cửa ngõ” biên giới”.

Thời gian tới, tình hình buôn lậu, vận chuyển hàng hóa trái phép qua khu vực biên giới tỉnh Long An sẽ còn phức tạp. Vì vậy, BĐBP Long An chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng, chính quyền địa phương, nâng cao hiệu quả, chất lượng các phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc; tích cực vận động nhân dân tham gia tố giác tội phạm, không tiếp tay cho buôn lậu; tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật sâu rộng đến quần chúng nhân dân trên địa bàn biên giới.

Với những biện pháp ngăn chặn hiệu quả, từ năm 2015 đến nay, BĐBP Long An đã bắt giữ, xử lý 216 vụ với 36 đối tượng. Tang vật thu giữ 584.515 bao thuốc lá ngoại nhập lậu, 1.200kg pháp nổ, 120 chai rượu ngoại, 94,350 tấn đường cát, 5317kg gỗ trắc, 81 cục lạnh máy điều hòa, 328kg thuốc tân dược, 19,925 tấn nhựa băm nhỏ, 5 tấn dăm bào, 12 tấn giấy vụn ép khối và nhiều tang vật khác có liên quan. Tổng trị giá tang vật gần 30 tỷ đồng.

Lê Đồng

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/chong-buon-lau-ngay-tu-cua-ngo-bien-gioi/